(Sóng Trẻ) - Tọa lạc tại 81 phố Tân Nhuệ, Hà Nội, Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh lưu giữ nhiều hiện vật quý về cuộc đời và sự nghiệp của vị tướng tài ba, đồng thời là địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
Tượng đài Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1914-1967) uy nghi giữa khuôn viên lưu niệm, biểu tượng cho ý chí sắt đá và tâm hồn cao thượng của một người con ưu tú đất Thừa Thiên, người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. (Ảnh: Dương Trà)Một góc không gian “Quê hương cách mạng” tái hiện rõ nét nguồn cội của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - nơi hình thành nhân cách và chí hướng cách mạng từ thuở thiếu thời. (Ảnh: Dương Trà)Hệ thống ảnh tư liệu, vũ khí và phương tiện tác nghiệp tái hiện vai trò của Nguyễn Chí Thanh trong chỉ đạo chiến trường miền Nam, góp phần định hình nghệ thuật chiến tranh nhân dân thời kỳ kháng chiến. (Ảnh: Dương Trà)Các bảng tư liệu hệ thống lại quá trình Đại tướng chỉ đạo xây dựng các binh chủng đặc biệt và công tác chính trị trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, góp phần định hình lối đánh độc đáo của quân và dân ta. (Ảnh: Dương Trà)Hiện vật cùm chân, còng số 8 này là chứng tích về giai đoạn ông bị giam cầm tại Nhà đày Buôn Ma Thuột (1938 - 1943). Chúng đã tố cáo tội ác tàn bạo của thực dân Pháp, đồng thời tôn vinh ý chí kiên trung, bất khuất của người chiến sĩ cộng sản trước xiềng xích quân thù. (Ảnh: Dương Trà) Huân chương Quân công hạng Nhất cùng nhiều huân, huy chương cao quý khác được trưng bày là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp đặc biệt xuất sắc của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. (Ảnh: Dương Trà)Khu vực trình chiếu Hologram - điểm nhấn công nghệ đặc biệt, kể câu chuyện về ký ức, tình cảm gia đình và những kỷ vật gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh qua giọng đọc trầm ấm của con trai ông - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. (Ảnh: Dương Trà)Bên cạnh những hiện vật chiến trường khói lửa, bảo tàng còn lưu giữ những lá thư tay và cuốn sách "Những cánh thư ra Bắc vào Nam". Đây là minh chứng cho tình cảm gia đình sâu sắc của Đại tướng trong những năm tháng kháng chiến. Qua đó, khách tham quan có thể cảm nhận một khía cạnh bình dị và ấm áp, về cuộc đời của vị tướng tài ba nơi hậu phương. (Ảnh: Dương Trà)Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trở thành địa chỉ đỏ về giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ. Bạn Phùng Thị Hải Nguyệt, sinh viên năm 2, Học viện Báo chí Tuyên truyền chia sẻ: “Mình thấy chuyến tham quan tại bảo tàng rất ý nghĩa. Những hình ảnh, hiện vật giúp mình hiểu rõ hơn về một con người xuất thân giản dị nhưng có lý tưởng lớn”. (Ảnh: Dương Trà)
(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ
(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.