Khám phá 'Sắc xuân' trong nghệ thuật hội họa trừu tượng

(Sóng trẻ) - Chiều 14/3, tại Lotte Mall West Lake (Phường Tây Hồ, Hà Nội) diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật “Thưởng tranh & trà”, thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả.

Buổi giao lưu nằm trong khuôn khổ trưng bày nghệ thuật “Sắc Xuân”, diễn ra từ 10/3 - 19/4, với sự đồng hành của họa sĩ Thái Tĩnh. Bộ sưu tập của họa sĩ Thái Tĩnh được sáng tạo theo khuynh hướng Abstract - Zen. Trong đó, màu sắc, ánh sáng và cấu trúc thị giác là chất liệu chính để khắc họa chiều sâu tâm hồn.

Chương trình có sự tham gia của ông Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam; bà Mai Thị Ngọc Oanh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam; ông Ngô Xuân Tiến - Tổng biên tập Tạp chí Mỹ thuật; ông Vũ Ngọc Long - Giám đốc Nhà Triển lãm 16 Ngô Quyền cùng gia đình của họa sĩ và các học trò thân thiết. 

Khách tham quan chiêm ngưỡng tác phẩm “Dòng chảy 5” tại không gian trưng bày. (Ảnh: Hà An)
Khách tham quan chiêm ngưỡng các tác phẩm tại không gian trưng bày. (Ảnh: Hà An)

Tại sự kiện, họa sĩ Thái Tĩnh chia sẻ: “Hội họa là nghệ thuật của thị giác, đôi khi, thưởng thức một bức tranh chỉ cần khoảnh khắc ngắm nhìn cái đẹp, mà không phải giải nghĩa. Bởi vậy, tôi luôn hướng tới sự tối giản, tự do và phóng khoáng trong các tác phẩm để người xem chiêm nghiệm theo cách riêng”.

Bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp tinh khôi của mùa xuân, tái hiện hành trình khám phá mối giao hòa giữa thiên nhiên và nội tâm thông qua hội họa trừu tượng. Họa sĩ sử dụng những lớp màu, vệt màu và chấm màu chồng chéo, đan xen lẫn nhau để tạo cấu trúc thị giác độc đáo, khắc họa sự kết nối giữa thiên nhiên với tâm hồn trong một góc nhìn mới lạ.

Trong đời sống nhộn nhịp của đô thị, ông mong muốn các tác phẩm của mình sẽ lan tỏa tới công chúng sự cân bằng, hài hòa và tĩnh lặng trong tâm hồn.  (Ảnh: Hải Long)
Trong đời sống nhộn nhịp của đô thị, ông mong muốn các tác phẩm của mình sẽ lan tỏa tới công chúng sự cân bằng, hài hòa và tĩnh lặng trong tâm hồn. (Ảnh: Hải Long)

Bộ sưu tập “Sắc xuân” gồm 17 tác phẩm được cấu trúc chặt chẽ qua 4 nhóm: “Không gian”, “Dòng chảy”, “Cánh cửa” và “Tụng ca”. Mỗi nhóm mang một năng lượng thị giác riêng, từ sự bao la của bầu trời, nhịp điệu phong phú của sự sống đến sự tĩnh tại trong thế giới tinh thần. 

Trong quá trình vẽ, ông không đặt nặng việc định hình một cảnh tượng, sự vật cụ thể mà để cho nhịp thở, chuyển động cơ thể và trạng thái tâm hồn dẫn dắt nét cọ. Vì vậy, không gian trưng bày được giảm bớt yếu tố trang trí để công chúng tập trung vào tác phẩm, tạo bầu không khí đối thoại giữa hội họa và tâm tư, cảm xúc của người xem.

Điểm nhấn của sự kiện chính là phần trình diễn vẽ tranh trực tiếp của họa sĩ kết hợp trình diễn piano ngẫu hứng, thơ và nghệ thuật trà, đem đến trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan. Sự giao hòa của nhiều loại hình nghệ thuật tạo ra  nhịp cầu kết nối, giúp công chúng có những cảm xúc sâu sắc hơn về vẻ đẹp của thiên nhiên và sự hài hòa của đời sống.

Họa sĩ Thái Tĩnh thực hiện kỹ thuật vẩy màu lên vải toan. (Ảnh: Hải Long)
Họa sĩ Thái Tĩnh thực hiện kỹ thuật vẩy màu lên vải toan. (Ảnh: Hải Long)
Trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật trà của người Hà Nội trong không gian trưng bày. (Ảnh: Hải Long)
Trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật trà của người Hà Nội trong không gian trưng bày. (Ảnh: Hải Long)

Chương trình trưng bày nghệ thuật có sức hút với nhiều khán giả trẻ tuổi. Bạn Bảo Ngọc (24 tuổi, phường Đống Đa) bày tỏ: “Dấu ấn riêng của họa sĩ Thái Tĩnh trong mỗi bức tranh là những giọt mực chấm phá, đường nét đơn giản để thể hiện chủ đề “Sắc xuân”. Tuy cách biểu đạt giản dị, các tác phẩm vẫn mang đến đa dạng cung bậc cảm xúc, từ êm dịu, bình lặng đến dâng trào dữ dội”.

Bạn Bảo Ngọc ấn tượng với tác phẩm “Không gian 3” bởi tông màu và đường nét mạnh mẽ hơn các bức tranh còn lại. (Ảnh: Hải Long)
Bạn Bảo Ngọc ấn tượng với tác phẩm “Không gian 3” bởi tông màu và đường nét mạnh mẽ hơn các bức tranh còn lại. (Ảnh: Hải Long)

Buổi giao lưu và chuỗi hoạt động trải nghiệm đi kèm đem đến góc nhìn mới về hội họa trừu tượng. Từ đó, họa sĩ mong muốn mang lại không gian kết nối nghệ thuật với công chúng, góp phần lan tỏa cảm hứng sáng tạo và những giá trị văn hóa giàu tính nhân văn trong đời sống đương đại. 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN