Khám phá tiềm năng trẻ cùng workshop “Sự đa dạng của nghề nghiệp qua lăng kính sách thiếu nhi”
(Sóng trẻ) - Ngày 27/4, chương trình “Sự đa dạng của nghề nghiệp qua lăng kính sách thiếu nhi” diễn ra tại NXB Kim Đồng, tạo cơ hội để các bậc phụ huynh và diễn giả cùng thảo luận, khám phá cơ hội nghề nghiệp tương lai của trẻ thông qua trang sách.
Hiểu được nỗi lo của nhiều cha mẹ trong việc định hướng nghề nghiệp cho con cái, dự án ICBC - The initiative of Children’s book Creative Content (tạm dịch: Đổi mới sáng tác truyện cho trẻ) cùng ECUE và VGEM (Vietnam Gender Equality Movement - tạm dịch: Phong trào bình đẳng giới Việt Nam) cùng phát động chiến dịch khuyến khích các cây bút và họa sĩ tạo nên các câu chuyện mới, lạ về sự đa dạng của nghề nghiệp. Chương trình đồng thời góp phần phá bỏ những định kiến giới “tương lai tôi là ai” trên con đường phát triển của trẻ.
Buổi trò chuyện có sự góp mặt của chị Vũ Quỳnh Liên - Tổng biên tập NXB Kim Đồng, anh Hoàng Giang Sơn - Quản lý đối tác truyền thông và kết nối cộng đồng chương trình “Investing in Women” và chị Phạm Thị Hoài Anh - tác giả sách thiếu nhi, đồng sáng lập dự án ICBC.
Phần đầu của buổi workshop là những chia sẻ gần gũi của ba diễn giả về những suy nghĩ, cảm nhận của mình về sách truyện hướng nghiệp dành cho trẻ nhỏ. Anh Hoàng Giang Sơn đã được diễn giả Hoài Anh gợi ý tìm đọc những đầu sách về định hướng tương lai cho trẻ. Anh cho biết, đây là lần đầu tiên anh được tiếp xúc với sách thiếu nhi.
“Tôi tìm chọn rất kỹ lưỡng và cảm thấy rất thích đọc. Các nhân vật trong truyện rất thú vị. Họ có ước mơ, trải nghiệm cụ thể và họ sẵn sàng vượt qua rào cản để đạt được ước mơ của mình”, anh chia sẻ.

Từ những chia sẻ trên, nhiều khán giả đã băn khoăn rằng liệu độ tuổi nào của trẻ phù hợp để tiếp cận với những đầu sách đặc biệt này. Giải đáp cho những thắc mắc đó, chị Vũ Quỳnh Liên - Tổng Biên tập NXB Kim Đồng chia sẻ: “Sách hướng nghiệp cho trẻ được tạo ra không chỉ xuất phát từ ý định của các nhà xuất bản mà còn từ các chuyên gia tâm lý học. Họ cho rằng 5 tuổi là thời điểm phù hợp bởi đây là độ tuổi trẻ đã có tư duy, quan điểm cá nhân và trí tưởng tượng rất phong phú”.
Tại buổi trao đổi, chương trình đem đến hai thước phim đặc biệt do Inspiring Women và Inspiring the Future thực hiện. Dựa trên cuộc khảo sát 20.000 trẻ em trên toàn thế giới, hai video đã khéo léo nói lên thực tế định kiến giới trong mỗi ngành nghề luôn tồn tại, đồng thời đề cập đến vấn đề khuôn mẫu giới hình thành ở trẻ trong độ từ 5 - 7 tuổi.
Ở phần hai, khán giả hào hứng tham gia hoạt động khám phá những cuốn sách nghề nghiệp do BTC và NXB Kim Đồng tuyển chọn. Từ “Maggie’s treasure” đến “Nezumi - Chú chuột đáng yêu - lớn lên bạn sẽ làm gì?”, “Chang hoang dã - Gấu” hay “Vang danh nghề cổ - Giấy dó bản sưng”,… các đầu sách giới thiệu những nghề mới lạ, khuyến khích độc giả trẻ và phụ huynh cùng tìm kiếm công việc mơ ước qua từng trang sách.

Chị Hương Giang (công tác hướng nghiệp tại trường liên cấp Việt Úc, Hà Nội) chia sẻ những khó khăn trong việc truyền tải ý nghĩa của mỗi nghề nghiệp đến các bạn học sinh. “Sau buổi chia sẻ ngày hôm nay, tôi đã có thêm phương pháp giáo dục mới, hỗ trợ các bạn nhỏ tìm thấy điều mình thích và tự định hướng bản thân tốt hơn trong tương lai”, chị Giang cho biết.

Khép lại sự kiện, chị Quỳnh Liên khẳng định rằng còn nhiều điều mới mở trong thị trường sách hướng nghiệp cho các mầm non đất nước. “Gặp tôi trong tương lai” không chỉ là hành trình định hướng nghề nghiệp mà còn là lời mời gọi trẻ em vẽ nên ước mơ của chính mình qua từng trang sách.