Khát vọng cống hiến của những đảng viên trẻ
(Sóng trẻ) - Sinh viên Việt Nam hôm nay là những người trẻ mang trong mình khát vọng và lý tưởng công hiến. Họ đang ngày đêm nỗ lực góp phần xây dựng đất nước trong giai đoạn mới.
Lý tưởng vững vàng từ sớm
Từ nhỏ, Mạc Lương Hà Anh (19 tuổi) sinh viên ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Ngoại giao, đã mong muốn được trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Vốn sinh ra trong một gia đình người dân tộc Thái, có bố mẹ là cán bộ đảng viên, công chức nhà nước, ông bà là cán bộ hưu trí nên từ bé Hà Anh đã được nuôi dạy, tiếp xúc với lý tưởng của Đảng.
Đến năm cấp 3, Hà Anh bắt đầu hành trình đi học xa nhà. Được thầy cô nuôi dưỡng, Hà Anh trưởng thành về thể chất lẫn tinh thần, trau dồi kiến thức phổ thông và nhiều kĩ năng sống quan trọng khác.
Hiện nay, nữ sinh dần tiến gần hơn đến ước mơ trở thành đảng viên tại ngôi trường mình theo học. Hà Anh nói đầy tự hào: “Trường mình có rất nhiều gương mặt ưu tú và tiêu biểu nên việc kết nạp Đảng sẽ khó khăn hơn nếu không thật sự phấn đấu. Tốt nghiệp loại Xuất sắc lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, mình luôn mang trong mình tinh thần học hỏi, cầu tiến, cố gắng hơn nữa để có thể đứng vào hàng ngũ của Đảng, hơn hết là được kết nạp ở đơn vị Học viện Ngoại giao”.
Khác với Hà Anh, Hồ Thị Hà Vi (20 tuổi), sinh viên Khoa Pháp luật Kinh tế Trường Đại học Luật Hà Nội được kết nạp Đảng từ khi còn là học sinh lớp 12. Đây cũng là điều nữ sinh tự hào nhất mỗi khi nhắc về: “Trong cuộc đời mỗi người, có những bước ngoặt để lại dấu ấn sâu sắc. Với mình đó là khi đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi còn là học sinh lớp 12. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực to lớn để mình tiếp tục phấn đấu và cống hiến”.
Để đạt được cột mốc ấy, từ khi còn là học sinh THPT, Hà Vi chủ động tạo môi trường thuận lợi để phấn đấu trở thành đảng viên. Trong học tập, nữ sinh không ngừng rèn luyện bản thân, tự học hỏi, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất chính trị, có lối sống lành mạnh. Vi tham gia tích cực các hoạt động Đoàn ở Đoàn địa phương và ở Đoàn Trường THPT, phong trào do Đoàn Trường và Đoàn xã tổ chức và phát động. Từ một Đoàn viên ưu tú, Hà Vi được giới thiệu để kết nạp Đảng.
Dấu ấn trong quá trình học tập và rèn luyện
Với tinh thần cầu thị và lòng quyết tâm trở thành đảng viên trẻ gương mẫu, cả Hà Anh lẫn Hà Vi đều đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ.
Khi còn là học sinh THPT, Hà Anh đã có cho mình một “bảng vàng” thành tích học tập. Ở kỳ thi THPTQG, cô gái người dân tộc Thái xuất sắc trở thành thủ khoa toàn trường với 29 điểm khối C00. Hai năm liền, Hà Anh đều giành giải học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Ngữ văn (giải Nhất vào năm lớp 11 và giải Nhì vào năm lớp 12). Trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật, nữ sinh đạt giải Nhất cấp trường và giải Ba cấp Tỉnh.
Đặc biệt, Hà Anh đạt Huy chương vàng và giải Đặc biệt tại cuộc thi Olympic Phát minh và sáng chế thế giới WICO 2023; nhận giấy khen của Viện Vật lý Việt Nam. Hà Anh vinh dự được tuyên dương, khen thưởng “Học sinh 3 tốt tiêu biểu cấp Trung ương năm 2023 - 2024”. Hà Anh còn được nhận bằng khen của Thành đoàn Nghệ An vì đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.
Nữ sinh luôn lấy việc học tập làm kim chỉ nam, sống theo phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó thanh niên lo”. Bạn chia sẻ thêm: “Là một người trẻ, mình luôn xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong việc học tập, rèn luyện và đóng góp cho cộng đồng và Học viện Ngoại giao là một môi trường năng động, sáng tạo để mình có thể thực hiện tốt những hoạt động cộng đồng”.
Về phần Hà Vi, sớm trở thành Đảng viên từ khi còn là học sinh lớp 12, nữ sinh được nhận giấy chứng nhận “Sinh viên 5 tốt cấp Trường” và bằng khen “Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố” năm học 2023 - 2024.
Tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Vi là Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Sách và Hành động, Trưởng Ban đối ngoại Câu lạc bộ Pháp luật học đường, Phó Ban đối ngoại Đội Tình nguyện Đồng hương Nghệ Tĩnh Đại học Luật Hà Nội.
Hà Vi bộc bạch: “Tự hào được sinh ra và lớn lên trong một dân tộc anh hùng, được kế thừa những thành quả vĩ đại của cách mạng nước nhà dưới sự lãnh đạo của Đảng, mình sẽ không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và sắt son niềm tin với Đảng, với Tổ Quốc thiêng liêng”.
Với Hà Anh, Hà Vi hay nhiều đảng viên trẻ khác, lý tưởng của họ chính là đóng góp sức mình cho Tổ Quốc, cho lý tưởng cao đẹp của Đảng. Họ đang ngày đêm rèn luyện, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội, trở thành những Đảng viên tiên phong, gương mẫu; là tấm gương sáng cho đoàn viên, thanh niên noi theo, góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.