Khi người trẻ kể chuyện 'hiền tài' bằng ngôn ngữ điện ảnh
(Sóng trẻ) - Chiều 13/5, Lễ phát động Cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay” diễn ra tại Nhà Thái học, Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội). Sự kiện không chỉ mở ra sân chơi sáng tạo dành cho những người yêu điện ảnh mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.
Nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026), Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Lễ phát động Cuộc thi Phim ngắn “Hiền tài hôm nay”. Cuộc thi nhằm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới”.
Tham dự buổi lễ có: ông Bùi Duy Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh; bà Lê Thị Hà - Viện trưởng Viện Phim Việt Nam; TS. NSƯT Bùi Như Lai - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội; TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam cùng với cùng với lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương TP Hà Nội.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Bùi Duy Cường - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho biết: “Điện ảnh có khả năng lan tỏa mạnh mẽ các giá trị văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại. Vì vậy, cuộc thi là dịp để các bạn trẻ có thể kể những câu chuyện mới về ‘hiền tài’ trong thời đại số. Hiền tài hôm nay không chỉ là tri thức và tài năng mà còn là tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh”.
Tiếp thêm động lực cho các nhà làm phim trẻ đến với cuộc thi, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp nhận thấy bất kỳ ai yêu điện ảnh đều có thể bắt đầu làm phim. “Hãy nỗ lực cất tiếng nói của mình thông qua những thước phim ngắn đầu tiên. Phim ngắn không chỉ chứa đựng niềm đam mê, sự ngây thơ và lòng yêu nghề thuần khiết, mà còn là nơi con người nghệ sĩ và con người xã hội của bạn được bộc lộ một cách rõ nét, toàn vẹn nhất”, đạo diễn bày tỏ.
Về thể lệ, tác phẩm dự thi khai thác các nội dung về khát vọng vươn lên của người trẻ, hình ảnh Người Thầy xưa và nay, những cá nhân tiêu biểu trong học tập, vai trò của tri thức trong thời đại số, thế hệ hôm nay với sự nghiệp tiếp nối truyền thống Quốc học. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước từ 15 tuổi trở lên.
Tác phẩm dự thi có thể thuộc các thể loại phim truyện, phim tài liệu, hoạt hình hoặc kết hợp nhiều hình thức. Đồng thời, phim ngắn tham gia cuộc dự thi giới hạn thời lượng từ 3 - 15 phút và đạt tiêu chuẩn về chất lượng hình ảnh.
Đặc biệt, Ban Tổ chức cho phép thí sinh được sử dụng công cụ AI (trí tuệ nhân tạo) trong quá trình sáng tạo, tuy nhiên tỷ lệ sử dụng không vượt quá 20% tổng thời lượng phim. Việc này cho thấy tầm nhìn rộng mở của một cuộc thi chính thống đối với những xu hướng công nghệ mới.
Cuộc thi mở ra cơ hội cho những nhà làm phim trẻ muốn kể câu chuyện về đất nước, về con người, đặc biệt về sự hiếu học của người Việt Nam. Thời gian nhận tác phẩm kéo dài từ ngày 13/5 - 10/8/2026. Với nhiều giải thưởng hấp dẫn, cuộc thi kỳ vọng tìm ra những tác phẩm đặc sắc, giàu giá trị nhân văn.


-1756651692.png)