Không gian nghệ thuật "Dải lụa ký ức" uốn lượn giữa lòng Thủ đô thu hút du khách

(Sóng trẻ) - Mở cửa bên hồ Hoàn Kiếm nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, không gian nghệ thuật "Dải lụa ký ức" trở thành địa điểm thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh nhờ thiết kế cầu cạn kết hợp khung gương phản chiếu.

Không gian nghệ thuật công cộng "Dải lụa ký ức" do UBND phường Hoàn Kiếm tổ chức theo hình thức xã hội hóa, diễn ra từ ngày 8/10 đến hết ngày 2/12 tại khu vực vỉa hè, đường dạo dọc phố Lê Thái Tổ (phía Tây Nam Tháp Rùa). Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026) và hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Công trình gồm hai hạng mục chính thu hút khách tham quan là tuyến cầu cạn cảnh quan dài khoảng 800m và hệ thống khung gương bố trí dọc bờ hồ. Phần cầu cạn sử dụng kết cấu khung thép lắp ghép nâng cao khỏi mặt đất để hạn chế tác động đến rễ cây cổ thụ, mặt sàn lát gỗ kết hợp lan can kim loại và mở rộng tại một số khúc cua tạo điểm dừng ngắm cảnh. Dọc lối đi bộ, các vòm gương tái hiện hình ảnh 5 cửa ô Hà Nội được lắp đặt hướng trực tiếp ra mặt hồ và Tháp Rùa.

1.jpg
Hệ thống vòm cổng tráng gương lắp đặt nối tiếp nhau dọc đường dạo hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Trần Dung)

Từ khi đi vào hoạt động, khu vực cầu cạn và các khung gương ven hồ ghi nhận lượng lớn người dân cùng du khách đến tham quan mỗi ngày. Nhiều nhóm bạn trẻ tìm đến đây để trải nghiệm lối đi bộ trên cao và ghi lại những bức ảnh kỷ niệm.

Biết đến không gian nghệ thuật qua mạng xã hội, bạn Nguyễn Dũng Trung Sơn (19 tuổi, Hà Nội) đã cùng bạn bè tới Hồ Gươm để trực tiếp quan sát và chụp ảnh tại tuyến cầu cạn. Theo Trung Sơn, các hạng mục trưng bày dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô mang lại diện mạo mới mẻ cho khu vực trung tâm thành phố.

"Tôi thấy cảnh quan Hồ Gươm đợt này có sự đổi mới khá nhiều so với những năm trước. Sự xuất hiện của không gian trưng bày này khiến tôi cảm thấy rất tự hào về nhịp thay đổi năng động của Thủ đô Hà Nội", Trung Sơn chia sẻ.

2-1.jpg
Cô và trò một lớp mầm non chụp ảnh lưu niệm tại khu vực điểm dừng trên tuyến cầu cạn. (Ảnh: Trần Dung)

Không chỉ thu hút giới trẻ, "Dải lụa ký ức" còn đón nhiều người dân ở các lứa tuổi khác nhau đến tham quan. Cô Dương Thị Thu Hường (45 tuổi, Hải Phòng) cho biết: "Khuôn viên 'Dải lụa ký ức' được dựng lên quanh hồ Hoàn Kiếm vừa tái hiện một số hình ảnh Hà Nội xưa, vừa giúp người dân có thể quan sát cảnh quan hồ từ một góc nhìn mới”. 

3.jpg
Nhiều người dân diện áo dài truyền thống đến tham quan và dạo bước tại "Dải lụa ký ức". (Ảnh: Trần Dung)

Bên cạnh sự hưởng ứng của du khách, công trình cũng ghi nhận một số ý kiến đóng góp từ người dân về thiết kế, chất liệu thi công và sự hài hòa với cảnh quan tự nhiên của Hồ Gươm. Theo kế hoạch của chính quyền địa phương, sau khi kết thúc đợt trưng bày tạm thời vào ngày 2/12/2026, toàn bộ các hạng mục lắp ghép sẽ được tháo dỡ để hoàn trả nguyên trạng không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
[Infographic] Cẩm nang bắt nhịp đại học dành cho tân sinh viên

[Infographic] Cẩm nang bắt nhịp đại học dành cho tân sinh viên

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng Trẻ) - Bước vào năm học 2026 - 2027, tân sinh viên cần sớm hoàn thiện thủ tục cư trú, đồng thời chủ động quản lý tài chính để tiết kiệm 30% chi phí và nhanh chóng thích nghi với môi trường đại học.

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN