Kinh doanh “nửa kín nửa hở” trong mùa truy quét hàng giả và triển khai hóa đơn điện tử
(Sóng trẻ) - Giữa cao điểm chống hàng giả, hàng nhái và quy định mới về hóa đơn điện tử, nhiều tuyến phố kinh doanh sôi động ở Hà Nội bỗng trở nên vắng vẻ lạ thường. Nhiều cửa hàng đóng chặt, kéo sập cửa cuốn; số ít mở hé, như thể “thăm dò” tình hình.
Khu chợ sinh viên “im lìm”
Khoảng 10 giờ sáng, thời điểm vốn là cao điểm mua sắm tại chợ Nhà Xanh (Xuân Thủy, Cầu Giấy), phóng viên lại ghi nhận tình trạng nhiều cửa hàng đóng cửa hàng loạt. Các ki-ốt nằm san sát nhau, nay chỉ còn lác đác vài cửa hàng mở hẳn. Phần lớn chỉ nhấc nhẹ cửa cuốn để hở một khoảng đủ nhìn, song không có dấu hiệu mua bán công khai.


Trả lời về lý do đóng cửa, một chủ cửa hàng quần áo tại chợ Nhà Xanh chỉ cười trừ: “Thị trường nó vậy. Chắc là chưa đến giờ mở thôi”. Tuy nhiên, thời điểm đó đã quá 10 giờ, khác hẳn không khí mua bán thường ngày vốn nhộn nhịp suốt từ sáng sớm.. Khi được hỏi thêm về tình hình kinh doanh gần đây, người này chỉ đáp lại lấp lửng, ánh mắt thoáng chút bất an: “Ai cũng khó khăn. Cứ từ từ rồi đâu cũng vào đó thôi. Kinh doanh giờ khác xưa nhiều lắm rồi”.

Bạn Hà Phương (20 tuổi) - một sinh viên thường mua sắm tại chợ Nhà Xanh cũng bất ngờ: “Em thấy hơi lạ, mọi khi chợ lúc nào cũng đông đúc, có khi tắc cả đường. Em cũng ở gần đây nên hay chạy ra chợ mua đồ, mấy hôm nay thấy nhiều hàng đóng cửa. Em cũng không biết lý do tại sao, chỉ thấy hơi bất tiện vì muốn vào xem đồ cũng khó, mà không biết có phải hàng còn bán hay không”.
Phố cổ bỗng “ngủ đông”
Không chỉ ở chợ Nhà Xanh, tình trạng “đóng hờ, mở lén” cũng diễn ra trên nhiều tuyến phố cổ Hà Nội, nơi nổi tiếng với hoạt động mua bán không ngơi nghỉ. Nay, những con phố từng rực rỡ sắc màu quần áo, giày dép, quà lưu niệm… lại như bước vào thời kỳ “ngủ đông”. Một số cửa hàng vẫn mở cửa nhưng hoạt động có phần dè dặt, khách hàng phải ghé sát, thậm chí khom lưng nhìn qua khe cửa để biết tiệm có còn bán hàng hay không.


(Ảnh: Nguyễn Nhung)
Đáng chú ý, phóng viên ghi nhận ngay trên phố Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm), hai cửa hàng liền kề, một bên là quán cafe, một bên là tiệm làm tóc, cùng lúc đóng cửa im lìm. Trên cửa kính cả hai cửa hàng đều dán tờ thông báo nghỉ bán, hẹn mở cửa trở lại vào thời điểm giống hệt nhau. Dù có thể chỉ là sự trùng hợp, nhưng cách đồng loạt “đóng - mở” này cũng khiến nhiều người không khỏi băn khoăn: Phải chăng họ đang chờ một thời điểm phù hợp hơn để kinh doanh trở lại?

Trao đổi với phóng viên, bà Luyến (58 tuổi), một người dân sinh sống tại phố cổ, cho hay: “Có thể do đợt này nhà nước kiểm tra gắt nên họ nghỉ đồng loạt. Còn lý do cụ thể thì dân cũng không ai biết rõ. Giờ có hỏi, chủ cửa hàng cũng không nói đâu. Cứ thấy người ta đóng là mình biết có chuyện rồi”.

Xoay sở để thích ứng với quy định mới
Theo tìm hiểu, tình trạng cửa hàng tạm ngừng hoạt động diễn ra đúng vào giai đoạn cao điểm truy quét hàng giả, hàng nhái. Đây cũng là thời điểm áp dụng quy định mới về xuất hóa đơn điện tử từ máy tính tiền kết nối cơ quan thuế.
Một số chủ cửa hàng giải thích, họ tạm dừng buôn bán vì đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục khởi tạo hóa đơn điện tử từ máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế, đồng thời chờ “qua đợt” cao điểm xử lý vi phạm. Nhiều người dự kiến sẽ mở bán trở lại sau ngày 15/6 - thời hạn kết thúc đợt ra quân kiểm tra.
Nhận định về thực trạng này, Luật sư Thu Mai khẳng định: “Việc áp dụng hóa đơn điện tử là cần thiết để minh bạch hóa kinh tế và chống thất thu thuế. Tuy nhiên, với nhóm tiểu thương nhỏ lẻ, đặc biệt ở khu vực truyền thống như phố cổ, cần đánh giá lại tính khả thi và lộ trình chuyển đổi. Hiện tượng bán hàng khép kín hay tạm ngừng kinh doanh phản ánh sự lúng túng và thiếu chuẩn bị từ cả hai phía: người bán và cơ quan quản lý. Nhiều hộ kinh doanh không hiểu đầy đủ quy định, lo sợ bị xử phạt, trong khi cơ chế hướng dẫn chưa thực sự kịp thời, sát thực tế”.

Rõ ràng, áp lực từ chính sách thuế, cộng với lo ngại bị kiểm tra về nguồn gốc hàng hóa, đang khiến không ít tiểu thương lựa chọn giải pháp “án binh bất động”. Song, sự im lặng kéo dài và lối kinh doanh “nửa mùa” không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập của chính người bán mà còn gây bất tiện cho người tiêu dùng, làm xám đi bức tranh kinh tế vốn sôi động nơi đô thị.
Người dân mong mỏi các cơ quan chức năng có thể triển khai giải pháp hỗ trợ hiệu quả hơn, vừa đảm bảo thực thi pháp luật, vừa giúp tiểu thương hiểu, thích ứng và chuyển đổi hợp lý. Quan trọng hơn cả, cần có sự minh bạch trong thông tin và truyền thông, để tránh những đồn đoán, nghi ngờ không đáng có trong dư luận.