Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 và những con số ấn tượng

(Sóng trẻ) – Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 diễn ra với lượng thí sinh tăng đột biến lên tới hơn 900.000 thí sinh. Năm nay, kết quả thi cũng không còn những “cơn mưa” điểm 10 như năm 2017. 



Kỳ thi THPT Quốc gia có số lượng thí sinh đăng kí dự thi kỉ lục từ trước tới nay với 925.792 thí sinh (năm 2017 là 865.866 thí sinh). Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi năm nay được tổ chức tại 2.144 điểm thi và tại 39.689 phòng thi, huy động gần 45.000 cán bộ, giảng viên được điều động từ 216 Học viện, trường Đại học, Cao đẳng tham gia phối hợp tổ chức kỳ thi.


Trong tổ số 925.792 thí sinh đăng kí và đủ điều kiện dự thi có 237.326 thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp. Tổng số thí sinh dự thi để được xét công nhận tốt nghiệp THPT là 879.705. Tổng số thí sinh sẽ tham gia xét tuyển sinh Đại học, Cao đẳng là 688.466, chiếm 74,3%.


Về đăng kí tổ hợp môn thi có 341.576 thí sinh đăng ký bài thi Khoa học Tự nhiên (chiếm 37%). Số thí sinh đăng ký bài thi Khoa học Xã hội là 444.538 (chiếm 48%). Có 36.016 thí sinh đăng ký cả hai bài thi tổ hợp (chiếm 4%). Có thể thấy, so với năm 2017, tỷ lệ thí sinh đăng ký chọn bài thi Khoa học Xã hội tăng hơn khoảng 6%. Số còn lại là 11% thí sinh thi các môn thành phần của bài thi tổ hợp (số này là thí sinh tự do thi để xét tuyển Đại học, Cao đẳng hoặc thí sinh tự do thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT có bảo lưu các môn thành phần của bài thi tổ hợp của năm 2017).


Kỳ thi THPT Quốc gia đã chính thức diễn ra trong 3 ngày từ 25 – 27/7 với tỷ lệ thí sinh tới dự thi, đạt trên 99% (môn: Ngữ văn: 99,55%; Toán 99,52%; Vật lí: 99.34%; Hóa học: 99.22%; Sinh học: 99.35%; Nại Ngữ: 99.63%; Lịch sử: 99.35%; Địa lí: 99.44%; GDCD: 99.56%).


Ngày 11/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi THPT quốc gia của 63 tỉnh thành để làm căn cứ xét tốt nghiệp và xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2018. Điểm thi năm nay thấp hơn hẳn năm 2017. Không còn chứng kiến những “cơn mưa” điểm 10 như năm trước, số lượng điểm 10 giảm mạnh. Nếu như năm 2017 cả nước có hơn 4.235 điểm 10, cao gấp hơn 50 lần so với năm 2016 thì năm nay, con số này chỉ ở mức 477.


Trong tổng số 447 điểm 10 (trong đó Nại ngữ chỉ tính mông Tiếng Anh) của cả nước có 8/9 môn thi đều có điểm 10, riêng môn Ngữ Văn không có điểm tuyệt đối. Môn Giáo dục công dân có số lượng điểm 10 cao nhất là 309 (tăng 59 bài thi so với năm 2017 là 250 điểm 10). Các môn thi còn lại số lượng điểm 10 đều giảm mạnh, trong đó các môn Toán, Vật lý, Sinh học chỉ có 2 điểm 10. 


Trong khi số lượng điểm 10 giảm mạnh thì kỳ thi năm nay số lượng thí sinh bị điểm liệt cũng tăng đáng kể với 8.663 bài thi có điểm từ 1 trở xuống. Tăng gần 2000 bài thi bị điểm liệt so với năm 2017 là 6.817 bài thi bị điểm liệt.


Về tỷ lệ số bài thi đạt kết quả trên trung bình và dưới trung bình, tổng số bài thi trên 5 điểm là 2.709.307 bài thi chiếm 50,3% (giảm 7,1% so với năm 2017). Trong khí đó tổng số bài thi dưới 5 điểm là 2.689.064 chiếm 49,7% (tăng 7,1% so với năm 2017).


Trong tổng số 8.663 bài thi bị điểm liệt môn thi có nhiều điểm liệt nhất là Tiếng Anh với 2.189 bài thi có từ điểm 1 trở xuống, chiếm 25,3%.

Đàm Công Bắc 


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN