Lễ hội Làng sen 2022: Triển vọng phát triển du lịch Nghệ An trong tháng 5

(Sóng trẻ) - Sau hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, ngành du lịch Nghệ An nói riêng đang có những dấu hiệu khởi sắc, hoà chung với sự phát triển du lịch cả nước.

Lễ hội Làng Sen là hoạt động được tổ chức thường niên vào tháng 5 hằng năm, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp giới thiệu, quảng bá về văn hóa Làng Sen, quê hương Nghệ An tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước. Lễ hội được xem như một “điểm sáng” của hoạt động du lịch tháng 5, đồng thời là bước khởi động lại ngành du lịch của tỉnh Nghệ An sau sự trì trệ bởi dịch bệnh.

Du khách đến tham quan, du lịch và dâng hoa dâng hương lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An).
Du khách đến tham quan, du lịch và dâng hoa dâng hương lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An).

Trong thời gian diễn ra Lễ hội, Nghệ An nói chung và huyện Nam Đàn nói riêng đã đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan du lịch, dâng hoa, dâng hương lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An).

Dấu ấn các hoạt động văn hoá - nghệ thuật

Lễ hội Làng Sen năm 2022 để lại ấn tượng với nhiều hoạt động văn hoá - nghệ thuật đặc sắc:

Đoàn xe diễu hành về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn xe diễu hành về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn Đại biểu tới dân hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn Đại biểu tới dân hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trang trọng lễ rước ảnh Bác Hồ từ nhà Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên ra sân vận động Làng Sen.
Trang trọng lễ rước ảnh Bác Hồ từ nhà Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên ra sân vận động Làng Sen.

 

Liên hoan Tiếng hát Làng Sen 2022.
Liên hoan Tiếng hát Làng Sen 2022.
Cuộc thi “Sắc sen xứ Nghệ” với giải nhất được trao cho người đẹp Trần Nhật Mai đến từ huyện Hưng Nguyên.
Cuộc thi “Sắc sen xứ Nghệ” với giải nhất được trao cho người đẹp Trần Nhật Mai đến từ huyện Hưng Nguyên.
Trưng bày, giới thiệu văn hóa ẩm thực, các sản phẩm đặc sắc của tỉnh Nghệ An.
Trưng bày, giới thiệu văn hóa ẩm thực, các sản phẩm đặc sắc của tỉnh Nghệ An.
Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2022.
Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2022.

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN