Lễ trao giải Cuộc thi Viết về Phát thanh 2024: Một thế kỷ hình thành và phát triển

(Sóng trẻ) - Sau 2 tháng phát động Cuộc thi Viết về Phát thanh, Lễ trao giải của cuộc thi được  Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) vào ngày 26/7 tại Hà Nội.

Tham dự Lễ trao giải có sự góp mặt của: ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc đài Tiếng nói Việt Nam; ông Denny Adbi, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Indonesia tại Việt Nam; ông Milen Mitev, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh quốc gia Bulgari; bà Miki Nozawa, Trưởng ban Giáo dục, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam; cùng các đại biểu từ đại sứ quán Indonesia, Argentina, Nga, Nauy, Mông Cổ.

Cuộc thi Viết về Phát thanh diễn ra từ ngày 15/11/2023 đến ngày 31/1/2024 nhằm hưởng ứng ngày Phát thanh thế giới năm 2024. Sau hơn 2 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo của những người yêu phát thanh trên khắp mọi miền đất nước.

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Đỗ Tiến Sỹ - Tổng Giám đốc VOV nhấn mạnh: “Ngày Phát thanh thế giới 13/2 hàng năm đã thực sự trở thành ngày hội dành cho những người làm phát thanh trên toàn cầu, nhằm tôn vinh và khẳng định những giá trị tích cực mà phát thanh đóng góp cho sự phát triển của xã hội”.

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc VOV phát biểu tại lễ trao giải (Ảnh: Phương Anh).
Ông Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc VOV phát biểu tại lễ trao giải (Ảnh: Phương Anh).

Chủ đề UNESCO đưa ra năm nay, “Phát thanh: Một thế kỷ phục vụ thông tin, giải trí và giáo dục” đã khẳng định vai trò và tầm quan trọng của phát thanh đến đời sống con người. Kể từ khi ra đời vào cuối thế kỷ 19, phát thanh đã luôn đồng hành, gắn kết con người trong những cung bậc cảm xúc sẻ chia cũng như cung cấp cho thính giả những thông tin giải trí – giáo dục thiết thực.

Theo Tổng Giám đốc VOV, ngay sau khi UNESCO đưa ra chủ đề năm nay, Đài Tiếng nói Việt Nam đã phát động Cuộc thi Viết về Phát thanh để hưởng ứng Ngày Phát thanh thế giới năm 2024. Ngoài các bài dự thi được gửi qua thư điện tử, Đài Tiếng nói Việt Nam cũng nhận được hàng trăm bài dự thi viết tay. Ngoài ra, có những bài dự thi phát huy tính sáng tạo với hình thức thông tin đa phương tiện, kèm audio clip, video clip… Bài dự thi được chuẩn bị công phu cả về nội dung và hình thức, thể hiện được sự trân trọng của quý thính giả đối với Đài Tiếng nói Việt Nam.

Sau thời chấm giải nghiêm túc và kỹ lưỡng, Ban giám khảo đã chọn được 11 tác phẩm xuất sắc để trao giải, bao gồm: 2 giải Đặc biệt, 1 giải Nhất; 1 giải Nhì; 2 giải Ba; 5 giải Khuyến khích.

Ông Denny Abdi, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Indonesia tại Việt Nam trao giải Đặc biệt cho tác giả Đặng Diệu Hà (Ảnh: Phương Anh).
Ông Denny Abdi, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Indonesia tại Việt Nam trao giải Đặc biệt cho tác giả Đặng Diệu Hà (Ảnh: Phương Anh).
Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc VOV trao giải Ba của cuộc thi cho tác giả Đinh Thu Hằng (Ảnh: Phương Anh).
Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc VOV trao giải Ba của cuộc thi cho tác giả Đinh Thị Thu Hằng (Ảnh: Phương Anh).

Ngày nay, phát thanh đang phải đối mặt với không ít sự cạnh tranh từ các nền tảng kỹ thuật số, phương tiện truyền thông xã hội. Tuy nhiên, bất chấp ảnh hưởng ngày càng tăng của Internet và các mạng xã hội, đài phát thanh vẫn là nguồn thông tin và giải trí với ước tính có hơn 4 tỷ người đang nghe radio.

Chia sẻ về tình yêu phát thanh, tác giả Phan Xuân Hậu nói: “Phát thanh hấp dẫn với tôi vì rất tiện lợi, tôi có thể vừa ngủ, vừa việc, vừa nghe đài, mọi lúc mọi nơi. Cuộc thi Viết về Phát thanh đã góp phần lan tỏa được tới công chúng tình yêu phát thanh, thu hút và giúp thính giả có thêm động lực gắn bó với phát thanh hơn”.

Bền bỉ qua thời gian, phát thanh luôn giữ vai trò là một phương tiện truyền thông phổ cập toàn cầu, với mức chi phí thấp, có tính đồng nhất, đặc biệt phù hợp để tác động tới các cộng đồng xa xôi, biệt lập và dễ bị tổn thương (người mù chữ, người tàn tật, phụ nữ, thanh niên, người nghèo), không phân biệt trình độ học thức.

Những tác phẩm đạt giải trong cuộc thi:

* 2 giải Đặc biệt là chuyến tham quan Indonesia do Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam tài trợ

- Bài dự thi của tác giả Từ Thanh Long ở tỉnh Bình Định

- “VOV – người bạn thân thiết của tôi”, tác giả Đặng Diệu Hà (bút danh Hoài Hương) ở TP.HCM

* 1 giải Nhất

- “Radio và tôi”, tác giả Hứa Nguyễn Thụy Khuê (bút danh Mi An)

* 1 giải Nhì

- “Giấc mơ bay qua thung núi”, tác giả Phạm Tú Anh

* 2 giải Ba

- “Đài Tiếng nói Việt Nam – trường đại học của đời tôi”, tác giả Nguyễn Đăng Khoa

- “Dòng chảy phát thanh – một thế kỷ tưới mát cho đời”, tác giả Đinh Thị Thu Hằng

* 5 giải Khuyến khích

- “Lắng tai nghe chương trình văn nghệ”, tác giả Phan Xuân Hậu

- “Phát thanh – một thế kỷ phục vụ thông tin, giải trí và giáo dục”, tác giả Lê Thị Hồng Lý

- “VOV – cánh cửa đến với cuộc sống của người khiếm thị”, tác giả Lê Thị Thu Thanh

- “Ngày Phát thanh thế giới – Tôn vinh sức mạnh của âm thanh và sự kết nối!”, tác giả Nguyễn Như Ánh. 

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN