Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2022: Khán giả tới tham dự kín ghế nhà hát trong ngày đầu biểu diễn

(Sóng trẻ) - Liên hoan Tuồng và dân ca kịch toàn quốc 2022 là hoạt động định kỳ do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch quy định. Liên hoan năm nay có sự tham gia của hơn 300 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 11 đơn vị với 16 vở diễn (9 vở tuồng, 7 vở dân ca).

Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2022 được tổ chức gắn với Lễ hội Làng Sen, diễn ra tại Nghệ An từ ngày 17-28/5. Các buổi biểu diễn mở cửa đón khán giả tham dự miễn phí tại Nhà hát Dân ca Nghệ An (số 30, Nguyễn Sỹ Sách).

Trong ngày đầu biểu diễn, rất đông khán giả và nhân dân đã tới tham dự, đón xem. Qua đó, có thể thấy sự quan tâm, ủng hộ của công chúng đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Điều này chính là niềm khích lệ, động viên tới đội ngũ văn nghệ sĩ biểu diễn tại Liên hoan lần này.

1-min.jpg
Khách mời và khán giả đến tham gia chật kín khán đài tại sự kiện.

Một số vở diễn nổi bật tham gia Liên hoan đợt này, có: Hồn thiêng sông núi (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế), Phượng Hoàng Trung Đô (Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa), Cánh cò trong bão (Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An), Đi qua ngày giông bão (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh)… 

Vở diễn “Cánh cò trong bão” trình diễn bởi Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An vào tối 18/5
Vở diễn “Cánh cò trong bão” trình diễn bởi Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An vào tối 18/5

Bà Trần Ly Ly - quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi biểu diễn: “Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch 2022 chính là sự tiếp nối những giá trị to lớn của văn hoá truyền thống. Thể hiện sự quan tâm đúng mực và kịp thời của Đảng và Nhà nước với việc gìn giữ bảo tồn văn hoá truyền thống. Là sự thẩm nhận và tôn vinh sức lao động, đam mê cống hiến của đội ngũ văn nghệ sĩ với việc định hình những tinh hoa văn hoá dân tộc. Khẳng định nghệ thuật truyền thống là nền tảng phát triển của nghệ thuật đương đại và bản sắc dân tộc ngày hôm nay.”

Bà Trần Ly Ly phát biểu tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2022.
Bà Trần Ly Ly phát biểu tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2022.

Các buổi biểu diễn sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng, và buổi tối từ 20 giờ đến hết ngày 28/5.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN