Manchester United giành được danh hiệu đầu tiên sau 6 năm chờ đợi

(Sóng trẻ) - Manchester United đã giành chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước Newcastle United trong trận chung kết cúp Carabao Cup, qua đó họ đã giành được danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2017.

anh-1-va-cover.jpg

Antony, Bruno Fernandes và Raphaël Varane (từ trái qua phải) ăn mừng chức vô địch cùng đội bóng (Ảnh: Reuters)

Vào rạng sáng ngày 27/2 theo giờ Việt Nam, CLB Manchester United của HLV Erik ten Hag đối đầu với CLB đang thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác biệt kể từ khi đổi chủ, Newcastle United tại SVĐ Wembley trong trận chung kết cúp Carabao Cup. Trước khi bước vào trận thì thành tích đối đầu của hai đội đang nghiêng về MU khi trong 10 trận gần nhất thì họ thắng 6, hòa 2 trận và để thua 2 trận trước thầy trò HLV Eddie Howe.

Cả hai đội nhập cuộc trận đấu rất cởi mở. Đôi bên đều ăn miếng trả miếng thế nhưng không đội nào có thể tận dụng tốt cơ hội của mình. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đã xảy ra ở phút thứ 33. Sau pha sút phạt của Luke Shaw, Casemiro bật cao đánh đầu dũng mãnh và đã đưa được bóng vào lưới của cựu thủ thành Liverpool, Loris Karius. Và sau một khoảng thời gian tham khảo VAR thì cuối cùng bàn thắng cũng được công nhận dành cho tiền vệ 31 tuổi người Brazil.

Không chỉ dừng lại ở đó, khoảng 5 phút sau đó, Wout Weghorst đã kiến tạo cho Marcus Rashford để anh nhân đôi cách biệt cho “Quỷ đỏ”. Sau đó không có bàn thắng nào được ghi thêm giữa hai đội. 2-0 cũng là kết quả của trận đấu.

Marcus Rashford với kiểu ăn mừng thương hiệu khi ghi bàn (Ảnh: Getty Images)
Marcus Rashford với kiểu ăn mừng thương hiệu khi ghi bàn (Ảnh: Getty Images)

Với chiến thắng trên, Manchester United đã chính thức lên ngôi vô địch lần thứ sáu của giải đấu, qua đó họ cũng đã giải được “cơn khát danh hiệu” kể từ sau chiến thắng của “Quỷ đỏ” tại đấu trường Europa League ở mùa giải 2016-1017 cùng HLV José Mourinho. Họ cũng từng có cơ hội để lên ngôi ở C2 vào năm 2021, nhưng họ đã thất bại đầy cay đắng trước Villarreal trong loạt penalty. Còn đối với đội bóng “Chích chòe” thì họ vẫn chưa thể dành được một danh hiệu nào trong suốt 68 năm qua.

Chức vô địch này của thầy trò HLV Erik ten Hag không những làm thỏa mãn cho người hâm mộ đội bóng, mà nó chính là bàn đạp để cho “nửa đỏ thành Man” suy nghĩ tới việc kết thúc mùa giải 2022-2023 bằng cú ăn 4 danh hiệu: Carabao Cup, FA Cup, Europa League và Ngoại hạng Anh.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN