Manchester United trắng tay: Mùa giải tủi hổ và những giai điệu buồn ở Old Trafford

(Sóng trẻ) - Sau khi để thua Tottenham Hotspur 0 - 1 trong trận chung kết Europa League tại Bilbao, MU không chỉ lỡ quyền dự Champions League, trôi xuống hạng 16 Ngoại hạng Anh, mà còn khép lại mùa giải với hai bàn tay trắng - không có danh hiệu nào.

Từ giai đoạn đầu khủng hoảng đến hồi sinh mong manh giữa mùa giải

Mùa giải của Man Utd khởi đầu như một cơn ác mộng. Ở Ngoại hạng Anh, Quỷ đỏ liên tục gây thất vọng với chuỗi trận thua và hòa bạc nhược, hàng thủ lỏng lẻo, hàng công kém hiệu quả và hàng loạt sai lầm từ ban lãnh đạo cho đến ban huấn luyện. Trong bối cảnh thua lỗ 300 triệu bảng trong 3 năm gần nhất và phải thu hẹp ngân sách chuyển nhượng, niềm tin của người hâm mộ vào CLB đã sớm lung lay. Chỉ trong giai đoạn mở màn, Tottenham và các đối thủ khác liên tục tận dụng được điểm yếu của MU khiến người hâm mộ hoàn toàn hoài nghi về khả năng cải thiện của đội bóng.

Các cầu thủ dần đánh mất phong độ qua từng trận đấu. (Ảnh: Daily mail)
Các cầu thủ dần đánh mất phong độ qua từng trận đấu. (Ảnh: Daily mail)

Tuy nhiên, giữa mùa giải, MU bất ngờ khởi sắc ở Europa League nhờ phong độ xuất sắc của tiền vệ Bruno Fernandes với 6 bàn trong 6 trận gần nhất và cú hat-trick vào lưới Real Sociedad. Dù vậy, thành tích của đội bóng ở giải quốc nội vẫn trồi sụt, công tác chuyển nhượng thiếu hiệu quả và đội hình vẫn chưa ổn định. Giữa lúc các CĐV tưởng chừng bắt đầu có hy vọng, giới chuyên môn vẫn cảnh báo MU đang đứng trên “rắn đuôi cáo” – vừa nhen nhóm lửa, vừa luôn có nguy cơ tắt ngấm.

Một vài cá nhân toả sáng là chưa đủ để vực dậy tinh thần toàn đội. (Ảnh: Daily mail)
Một vài cá nhân toả sáng là chưa đủ để vực dậy tinh thần toàn đội. (Ảnh: Daily mail)

Cuối mùa: Sụp đổ toàn diện và trắng tay 

Hy vọng cuối cùng của MU vụt tắt sau thất bại trước Tottenham trong trận chung kết Europa League, với bàn thua duy nhất từ pha phối hợp của Spurs ở phút 42. Kết quả thua 0 - 1 khiến họ kết thúc mùa giải với hai bàn tay trắng: mất chức vô địch Europa League và mất suất dự Champions League, đồng thời chỉ cán đích vị trí áp chót (16/20) ở giải Ngoại hạng. Nhiều bình luận cho rằng đây là “mùa giải tệ nhất trong lịch sử Premier League” của MU. 

Sự thất vọng của cả đội và người hâm mộ được thể hiện rõ rệt. Hậu vệ Diogo Dalot chia sẻ trên trang chủ CLB: “Thật đau khi thấy khán giả như thế này. Họ đã ở bên chúng tôi sau bao kết quả tồi tệ. Họ không xứng đáng phải nhận điều này. Đã đến lúc chúng tôi phải suy ngẫm. Nếu ai đó không thấy đau đớn với thất bại này thì người đó không nên ở đây”. Đội trưởng Bruno Fernandes cũng thẳng thắn thừa nhận: “Việc thua trận này có thể khiến đôi chút nhạt nhòa của mùa giải lộ rõ, nhưng nó không thể thay đổi sự thật là mùa giải vừa qua của chúng tôi rất tiêu cực”. 

Về phía ban lãnh đạo, Sir Jim Ratcliffe cũng đối diện sức ép lớn khi thừa nhận CLB sẽ cạn quỹ vào cuối 2025 nếu không thay đổi, đồng thời ông cũng nhấn mạnh cần một cuộc tái thiết toàn diện. Mục tiêu cao nhất ông đặt ra là đưa MU trở lại vĩ đại như xưa, nhưng ông cũng không ngại duy trì kỷ luật, yêu cầu đội phải có “100% khát khao chiến thắng” và cảnh báo sẽ không dung thứ cầu thủ thiếu quyết tâm.

Hy vọng nhiều để rồi thất vọng khi cả mùa giải trắng tay. (Ảnh: The Guardian)
Hy vọng nhiều để rồi thất vọng khi cả mùa giải trắng tay. (Ảnh: The Guardian)

Phân tích nguyên nhân: Chiến thuật, tâm lý và chiều sâu đội hình 

Thất bại cuối mùa là hệ quả từ những sai lầm tích lũy suốt cả năm. Về chiến thuật, MU thường khuyết phương án chơi đa dạng. Họ phụ thuộc quá nhiều vào khả năng điều phối của Fernandes và sức mạnh cá nhân, trong khi các vị trí khác còn thiếu liên kết. Giới chuyên môn đánh giá MU lâm vào bế tắc, các pha tấn công thường dừng lại ở vòng cấm do các tiền vệ không liên kết tốt với tiền đạo. Cựu thủ quân Roy Keane từng chỉ trích Bruno không đủ quyết tâm, ngụ ý MU cần thêm đấu pháp và sức chiến đấu. Khi Henderson không kịp hồi phục sau chấn thương, bộ khung triệt tiêu lẫn nhau. Để thủng lưới liên tiếp ở chung kết cho thấy đội đã quá phụ thuộc vào kinh nghiệm của Onana, trong khi chính Gomes phải đối mặt với siêu phẩm ở phút cuối. 

Về tâm lý, áp lực từ thất bại liên tục đẩy MU vào thế bị động. Sự mất niềm tin khiến cầu thủ dễ chùn bước trong những khoảnh khắc quan trọng. Chiều sâu đội hình của MU cũng quá mong manh. Hàng chục cầu thủ trụ cột lần lượt gặp vấn đề thể lực ở cuối mùa như Dalot, de Ligt, Varane… đều bỏ ngỏ khả năng dự chung kết vì chấn thương. Khi phải xoay tua với lực lượng mỏng, MU thiếu những phương án dự phòng chất lượng. Điều này khiến đội rơi vào vết xe cũ: không đủ người gánh chịu áp lực, không đủ sự lựa chọn dự phòng để ứng phó khi bị bắt bài. 

Ngoài ra, chiến lược chuyển nhượng của CLB đã không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Các bản hợp đồng đắt giá như Onana, Casemiro, Antony và nhất là Hojlund đã ngốn gần hết ngân sách nhưng chưa ăn khớp. Chính Ratcliffe thẳng thắn kể ra các cái tên Antony, Casemiro, Onana, Hojlund, Sancho… và nói phải giải quyết các hợp đồng đó. Tổng hợp lại, hệ quả rõ nét là chiến thuật đơn điệu, tâm lý suy sụp và đội hình mỏng đã kéo MU xuống đáy, với những bài học cay đắng về quản lý chuyên môn và nhân sự. 

HLV Amorim từng được kỳ vọng lớn khi mới về MU. (Ảnh: Hindustantimes)
HLV Amorim từng được kỳ vọng lớn khi mới về MU. (Ảnh: Hindustantimes)

Tầm nhìn INEOS và triển vọng tương lai 

Sau mùa giải trắng tay, Manchester United và ông chủ Sir Jim Ratcliffe đang đứng trước ngã ba đường quyết định. INEOS, tập đoàn đang dần chi phối CLB, đã đặt tham vọng dài hạn cho MU - từ dự án xây sân 100.000 chỗ cho đến hứa hẹn một đế chế mới. Tuy nhiên, những gì diễn ra suốt mùa 2024 - 25 buộc họ phải điều chỉnh chiến lược ngay. Trước mắt là cải thiện tình hình tài chính, bởi theo Al Jazeera, chỉ riêng việc vắng Champions League đã khiến MU mất ít nhất 80 triệu euro doanh thu. Nếu không thắt chặt chi tiêu, CLB có thể vi phạm Luật công bằng tài chính. 

Trong ngắn hạn, kế hoạch của INEOS rõ ràng sẽ phải nghiêng về thiết yếu. Họ đã sa thải nhiều nhân sự thừa và Ratcliffe tự tin áp dụng mô hình tổ chức tiết kiệm và hiệu quả hơn. Các chuyên gia nhận định MU cần an bài đội ngũ ban huấn luyện, HLV Ruben Amorim hiện được giữ lại với niềm tin xây dựng tiếp, nhưng có thể phải chịu sức ép lớn hơn nếu thành tích không cải thiện. Bên cạnh đó, việc củng cố cầu thủ trẻ như Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho sẽ được ưu tiên nhằm tạo nền tảng dài hạn. 

Ông chủ Sir Jim Ratcliffe cùng INEOS cần sớm thay đổi nếu không muốn mãi nhận thất bại. (Ảnh: Daily mail)
Ông chủ Sir Jim Ratcliffe cùng INEOS cần sớm thay đổi nếu không muốn mãi nhận thất bại. (Ảnh: Daily mail)

Tương lai gần của Man United còn phụ thuộc nhiều vào khả năng tái tạo niềm tin và xây dựng lại văn hóa CLB. Tất cả những chỉ trích từ các chuyên gia tài chính, cựu cầu thủ hay cổ động viên đều chỉ ra rằng MU cần một cuộc “lột xác” tổng thể: thay đổi phong cách chơi và thái độ thi đấu, cải thiện chất lượng đội hình, đồng thời hướng đến mục tiêu dài hạn. Chỉ khi INEOS thực hiện đồng bộ cả về chuyên môn lẫn kinh tế, kết hợp giữa nguồn lực tài chính, chính sách chuyển nhượng đúng đắn và tầm nhìn bền vững, Man Utd mới có hy vọng nhanh chóng trở lại vị thế “ông lớn” với bộ mặt xứng đáng trên trường quốc tế.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Tối ngày 31/5, đêm chung kết Miss World 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế HITEX, thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Đại diện Thái Lan - Opal Suchata Chuangsri đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi. 

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN