Nghiên cứu xác định vị trí các khu vực não để hiểu những liên tưởng ở những người khỏe mạnh và người tâm thần phân liệt

(Sóng trẻ) - Các nhà khoa học đã sử dụng máy quét MRI để khám phá các phần của bộ não liên quan đến những liên tưởng ở cả những người khỏe mạnh và những người bị tâm thần phân liệt. Họ phát hiện ra rằng những người bị tâm thần phân liệt sử dụng các mạch não khác nhau để khắc phục sự thiếu hiểu biết ban đầu. 
Những người bị tâm thần phân liệt thường có vấn đề trong việc hiểu một số biểu hiện tượng hình thông thường, chẳng hạn như hài hước, mỉa mai và liên tưởng. Họ có xu hướng sử dụng lối nói ẩn dụ và có thể mất một thời gian để hiểu được ý nghĩa của ẩn dụ đó ám chỉ điều gì. 
Một nhóm các nhà nghiên cứu Ba Lan và Séc đã kiểm tra 30 bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt và 30 người khỏe mạnh. Trong khi trải qua quét não trong MRI với độ nhạy cao, họ đã đọc 90 câu chuyện ngắn. Trong đó, có 30 chuyện kết thúc mang ý nghĩa ẩn dụ, 30 chuyện kết thúc vô lý và 30 chuyện chòn lại có kết thúc mở. Các nhà khoa học theo dõi hoạt động của não trong khi các đối tượng đang phản ứng với những câu chuyện.
cf9cb29fe_2mri.jpg

Công nghệ MRI dùng để kiểm tra nhận thức ẩn dụ ở người bị tâm thần phân liệt

Họ phát hiện ra rằng so với người bình thường, nhóm bệnh nhân có hoạt động não tăng lên ở một số khu vực nhất định, nhưng hoạt động não thấp hơn ở những người khác. Ví dụ, nhóm người khỏe mạnh cho thấy kích hoạt não ở vỏ não trước trán và amygdala trái (ở trung tâm của não, gần đỉnh não), đây là những vùng não nơi ẩn dụ thường được xử lý. Thay vào đó, bệnh nhân tâm thần phân liệt cho thấy giảm kích hoạt ở suculus thái dương (một khu vực tăng dần từ não trung tâm thấp về phía sau đầu). Nhà nghiên cứu Martin Jáni, từ Đại học Jagiellonia, Krakow, Ba Lan cho biết:
"Các nhà nghiên cứu trước đây đã nghiên cứu các khu vực não có liên quan đến sự hiểu biết ẩn dụ bị suy yếu trong tâm thần phân liệt, do đó, so sánh các ẩn dụ với các tuyên bố theo nghĩa đen. Tuy nhiên, bằng cách thêm các cho tiết vô lý, chúng tôi có thể khám phá giai đoạn mà sự thiếu hụt xảy ra hàng ngày”.
“Chúng tôi thấy rằng những thay đổi lớn nhất trong hoạt động não ở bệnh nhân tâm thần phân liệt xảy ra trong giai đoạn xử lý ẩn dụ cơ bản, đó là khi một người cần nhận ra có sự không thống nhất giữa câu mở đầu và câu kết thúc. Những vùng não được kích hoạt này rất khác với vùng não được kích hoạt ở những bệnh nhân khỏe mạnh, như thể não đang vật lộn để tìm một cơ chế bù trừ, bỏ qua các mạch thường được sử dụng để hiểu ẩn dụ ".
“Có vẻ như việc không thể hiểu được các phép ẩn dụ thông thường mà chúng ta sử dụng trong cuộc sống hàng ngày là sự cô lập về mặt xã hội đối với những người bị tâm thần phân liệt. Mặc dù ở giai đoạn nghiên cứu này, chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể phát triển các kỹ năng thực tế ở những bệnh nhân bị tâm thần phân liệt và thực sự những người biết họ đã giúp họ hiểu bài phát biểu theo cách nó được dự định ".
Nhận xét về điều này, Tiến sĩ Emilio Fernandez-Egea, Đại học Cambridge cho biết: "Hiểu được nền tảng thần kinh của nhận thức xã hội rất phù hợp với những người bị tâm thần phân liệt. Những thiếu sót này thường bị bỏ qua, mặc dù ảnh hưởng đến chức năng chung và khả năng tìm thấy và duy trì mối quan hệ xã hội và công việc. Mở rộng kiến thức của chúng tôi về lĩnh vực thường bị bỏ quên này sẽ cải thiện quá trình phục hồi trong dân số".
                                                                                                                                      
                                                                                                                Hà Trang (Theo MedicalXpress)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN