Người làm truyền hình thời 4.0 không chỉ dừng lại ở việc đọc trước ống kính

(Sóng trẻ) - Thời đại số khiến ranh giới giữa “truyền hình” và “mạng xã hội” ngày càng trở nên mong manh. Khi chiếc điện thoại có thể thay thế máy quay, người làm truyền hình buộc phải trở nên “đa nhiệm” để tồn tại. Đồng thời, phải giữ được đặc trưng của nghề trong vòng xoáy công nghệ. 

Khi người làm truyền hình phải “đa nhiệm” trong thời đại số

Truyền hình Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chuyển mình vô cùng mạnh mẽ. Khi mạng xã hội, Youtube, Tiktok… dần trở thành những nền tảng thu hút người xem, các cơ quan báo chí buộc phải thay đổi cách làm để tồn tại và phát triển. Không ít đài truyền hình đã sáp nhập, tái cấu trúc để tối ưu nguồn lực, hướng tới mô hình tòa soạn hội tụ.

Các cơ quan báo chí ra nhập đường đua mạng xã hội. (Ảnh: Chụp màn hình)
Các cơ quan báo chí ra nhập đường đua mạng xã hội. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trong bối cảnh ấy, những người làm truyền hình từ MC, biên tập viên cho tới kỹ thuật viên không còn “chỉ biết một việc”. Họ phải thành thạo nhiều kỹ năng, từ quay dựng cho đến biên tập, viết kịch bản, sản xuất nội dung số và thậm chí là cả xây dựng thương hiệu cá nhân trên nền tảng trực tuyến.

Khán giả ngày nay xem truyền hình không chỉ qua chiếc tivi nữa, thứ họ cần chỉ đơn giản là một chiếc điện thoại thông minh. Họ thích những video ngắn, dồn dập, giàu cảm xúc và dễ dàng chia sẻ. Bởi vậy, người làm nghề buộc phải nhanh hơn, sáng tạo hơn và linh hoạt hơn bao giờ hết.

Giữ nghề, giữ tâm, đổi cách làm

Với sinh viên báo chí hiện nay, hành trình đến với truyền hình vừa thú vị, vừa đầy thách thức. Họ liên tiếp được tiếp cận công nghệ hiện đại, thiết bị nhỏ gọn, phần mềm dựng tiên tiến. Nhưng đi kèm đó chính là thách thức, làm sao để có thể tự mình làm chủ mọi khâu của một sản phẩm. 

Bạn Nguyễn Anh Thư (sinh viên lớp Truyền hình CLC, Học viện Báo chí và Tuyên Truyền), chia sẻ: “Trước đây mình nghĩ làm truyền hình chỉ cần nói lưu loát và tự tin trước ống kính là được. Nhưng khi học thực hành mới thấy phải biết cả quay, lẫn dựng, thậm chí viết lời bình và chọn nhạc cho sản phẩm. Vì thế mỗi một sản phẩm làm ra chính là một quá trình tổng hợp đầy đủ các kỹ năng.”

Là sinh viên năm nhất, Anh Thư nhận ra truyền hình không chỉ là đứng trước máy quay. (Ảnh: NVCC)
Là sinh viên năm nhất, Anh Thư nhận ra truyền hình không chỉ là đứng trước máy quay. (Ảnh: NVCC)

Còn đối với bạn Ngọc Huyền (sinh viên năm cuối ngành Báo chí, Đại học Văn Hóa) lại cho rằng áp lực lớn nhất chính là tốc độ thay đổi của công nghệ: “Cứ vừa học xong một phần mềm, đã có bản mới hoặc một cách làm mới. Nếu như không chịu cập nhật, bản thân sẽ bị bỏ lại ngay. Nhưng cũng chính điều đó khiến mình năng động và chủ động hơn trong công việc.”

Là gương mặt quen thuộc của chương trình Cà phê sáng (VTV3), MC Lê Anh Phương hiểu rõ áp lực thay đổi trong nghề, anh nhận định: “Có ba yếu tố cơ bản để các bạn có thể trở thành một người làm MC thực thụ: giọng nói, ngôn ngữ hình thể và kỹ năng biên tập nội dung. Nếu thiếu một trong ba, bạn khó có thể chạm tới khán giả.

MC Lê Anh Phương cho rằng, MC không chỉ cần ngoại hình mà còn cần am hiểu nội dung. (Ảnh: NVCC)
MC Lê Anh Phương cho rằng, MC không chỉ cần ngoại hình mà còn cần am hiểu nội dung. (Ảnh: NVCC)

Anh cho rằng trong bối cảnh truyền hình chuyển mình mạnh mẽ, MC không chỉ cần ngoại hình và phong thái, mà còn phải am hiểu nội dung, có khả năng sáng tạo trên nhiều nền tảng. 

“MC bây giờ không thể chỉ đứng trên sân khấu đọc lời dẫn. Họ phải hiểu câu chuyện, biết cách làm nội dung để kết nối khán giả, thậm chí phải tự sản xuất clip, viết kịch bản hay biên tập video cho mạng xã hội”

MC Anh Phương cho rằng công nghệ đang mở ra nhiều cơ hội mới cho người làm truyền hình, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về mặt kỹ năng. Một MC giỏi không chỉ nói tốt mà phải hiểu khán giả, am hiểu công nghệ và biết kể chuyện bằng chính cảm xúc của mình. 

Truyền hình đang thay đổi từng ngày, và những người làm nghề cũng phải thay đổi theo. Từ giảng đường báo chí cho đến trường quay, ai cũng đang học cách nắm bắt công nghệ, làm chủ nội dung và kể lại câu chuyện của mình theo cách mới. Nhưng dù hình thức có thay đổi, cốt lõi của nghề truyền hình vẫn là con người, là kỹ năng, bản lĩnh và cái tâm của người làm báo. 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN