Người trẻ tri ân thầy cô qua giai điệu dân tộc: Hơn cả một lời tri ân

(Sóng trẻ) - Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, một nhóm bạn trẻ trường đại học FPT đã thực hiện dự án âm nhạc đặc biệt: cover ca khúc “Người gieo mầm xanh” của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền bằng 7 loại nhạc cụ truyền thống Việt Nam. Đây không chỉ là một món quà tinh thần ý nghĩa gửi tặng thầy cô giáo, mà là một tín hiệu đáng mừng về sự tiếp nối văn hoá trong thế hệ trẻ.

Với sự ủng hộ trực tiếp từ nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, nhóm đã tự lên ý tưởng, phối khí, thu âm và ghi hình, tạo nên một phiên bản mới mẻ của ca khúc quen thuộc. Tiếng đàn nhị, sáo trúc, đàn bầu, đàn tỳ bà, đàn tranh, đàn nguyệt và trống hòa quyện cùng giai điệu hiện đại đã tạo nên cảm xúc vừa gần gũi vừa lắng đọng.

Poster MV (Ảnh: NVCC)
Poster MV (Ảnh: NVCC)

Bạn Đoàn Quốc Hùng - đại diện nhóm chia sẻ: “Chúng mình dùng âm nhạc truyền thống không chỉ là một sự sáng tạo về mặt nghệ thuật mà còn là cách chúng mình tôn vinh giá trị truyền thống ngay trong một sản phẩm âm nhạc hiện đại, đưa âm nhạc dân tộc đến gần hơn với giới trẻ. Và chúng mình cũng tin rằng sự kết hợp này sẽ chạm đến trái tim người nghe, đặc biệt là các thầy cô giáo một cách sâu sắc, khác biệt và chân thành nhất”.

Được đăng tải trên Fanpage Khối Giáo Dục FPT cùng hashtag #CamOnThayCo, bản cover nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng với hơn 20K lượt xem. Hay trên Fanpage Đài phát thanh, dự án thu hút gần 100k lượt xem cùng hàng nghìn lượt yêu thích, chia sẻ và bình luận tích cực. Nhiều người bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến hình ảnh các bạn trẻ khoác lên mình màu áo cam đồng phục, say sưa biểu diễn giữa không gian đậm chất Việt cùng những nhạc cụ mang tính biểu tượng truyền thống.

Một vài hình ảnh hậu trường MV cover “Người gieo mầm xanh” (Ảnh: NVCC)
Một vài hình ảnh hậu trường MV cover “Người gieo mầm xanh” (Ảnh: NVCC)

Không chỉ là một sản phẩm tri ân, dự án còn cho thấy sự sáng tạo và ý thức gìn giữ giá trị truyền thống trong giới trẻ hiện nay. Giữa dòng chảy sôi động của âm nhạc hiện đại, những nỗ lực kết hợp giữa nhạc cụ dân tộc và ca khúc đương thời như “Người gieo mầm xanh” là tín hiệu tích cực, thể hiện cách thế hệ trẻ đang tìm về cội nguồn văn hóa theo cách riêng của mình. Dự án nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn như chính tên gọi của ca khúc: “Người gieo mầm xanh”, gieo lên niềm tin rằng âm nhạc dân tộc vẫn có thể nảy mầm trong trái tim người trẻ hôm nay.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN