Phân loại rác thải tại nguồn chưa hiệu quả: Lỗi tại ai?

(Sóng Trẻ) - Dự án 3R (phân loại rácthải tại nguồn theo phương pháp giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng) được triển khai thí điểm trên địa bàn Hà Nội từ cách đây hai năm. Tuy vậy, hiệu quả của mô hình phân loại rác tại nguồn này vẫn là vấn đề bất cập.

Từ ý thức của người dân...

a1dc04d17_anh1image001.jpg
Rác hữu cơ và rác vô cơ bị người dân vứt lẫn lộn


Trên nhiều tuyến phố lớn ở Hà Nội hiện nay được lắp đặt các thùng rác hai ngăn - ngăn màu xanh để chứa rác thải hữu cơ và ngăn màu vàng chứa rác thải vô cơ. Việc sử dụng thùng rác hai ngăn cũng được khuyến khích đưa vào sử dụng tại nhiều hộ gia đình trên địa bàn Hà Nội. Mặc dù vậy, nhiều người dân vẫn không có ý thức vứt rác đúng theo quy định. Rác thải vô cơ vẫn bị bỏ vào thùng dành để chứa rác hữu cơ và ngược lại. Rác thải vô cơ bị lẫn lộn với rác thải hữu cơ, gây khó khăn cho việc phân loại rác. Hiện tại, nhiều thùng rác hai ngăn không được sử dụng đúng mục đích. Thậm chí, ngay cả những thùng rác loại cũ (thùng rác to một ngăn) cũng không phát huy được tác dụng khi trong thùng rác thì trống trơn, ngay cạnh lại là các túi rác vứt ngổn ngang và trên hè cũng như dưới lòng đường vẫn còn rất nhiều rác thải!

Đến vai trò của các công ty vệ sinh môi trường

Chị Ánh - công nhân công ty vệ sinh môi trường Thăng Long cho biết: “Lúc đầu mọi người cũng hào hứng với dự án 3R và thực hiện rất tốt nên chúng tôi phân loại rác cũng dễ dàng. Nhưng bây giờ thì rác thải thường xuyên bị vứt lộn xộn”.

d853425ab_anh2image003.jpg
Thùng rác bị hư hỏng vẫn chưa được thay thế

Khi được hỏi về việc các công ty môi trường xử lý thế nào với những rác thải bị trộn chung, chị Ánh cũng thành thật cho biết những rác thải đó được m và đổ chung vào một xe. Như vậy là ngay chính các công ty vệ sinh môi trường cũng chưa làm hết trách nhiệm của mình và chỉ trông chờ vào ý thức của người dân.

Dự án 3R đã được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng từ khá lâu, tuy nhiên hiệu quả của dự án chưa đạt được như mong đợi thì trách nhiệm này trước hết thuộc về ý thức người dân. Các các cơ quan chức trách cũng chưa làm tròn trách nhiệm của mình.

Phan Thu Hương - Đỗ Thị Phương Nhung
Lớp Báo ảnh K27
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN