Người trẻ và nghĩa vụ quân sự: Trách nhiệm công dân trong thời đại mới

(Sóng trẻ) - Trong bối cảnh đất nước hòa bình phát triển, thế hệ ngày nay có nhiều lựa chọn để định hướng tương lai của bản thân. Song, nhiều bạn trẻ vẫn sẵn sàng lên đường nhập ngũ, mang theo tinh thần cống hiến và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.

Trên chặng đường vẻ vang của dân tộc, thanh niên Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong sẵn sàng lên đường khi Tổ quốc gọi tên. Giữa thời đại hòa bình hiện nay, khi chiến tranh đã lùi xa, tinh thần ấy vẫn tiếp tục được gìn giữ và nối dài qua những lá đơn tình nguyện nhập ngũ. 

Mỗi lá đơn nhập ngũ mang theo sự tự nguyện và khát vọng cống hiến của người trẻ đối với đất nước. Qua lựa chọn lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhiều thanh niên đang khẳng định rằng lòng yêu nước được tiếp nối từ trong chiến tranh, được bồi đắp thêm bằng trách nhiệm công dân, khát vọng cống hiến.

Trong những năm gần đây, các sự kiện lớn A50, A80... đã tạo ra hiệu ứng tích cực góp phần lan tỏa về việc nâng cao nhận thức hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong công tác hỗ trợ Nhân dân phòng, chống thiên tai đã góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên về trách nhiệm bảo vệ đất nước. Nhiều người trẻ ngày càng xem môi trường quân đội là nơi phù hợp để rèn luyện bản lĩnh, kỷ luật và phát triển bản thân.

anh-1.jpg
Hoạt động A80 trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người trẻ tìm đến môi trường quân đội để rèn luyện và cống hiến. (Ảnh: Tư liệu)

Xu hướng này cho thấy môi trường quân ngũ đang dần trở thành lựa chọn phổ biến đối với nhiều bạn trẻ. Trong năm 2026, Hà Nội ghi nhận có 4.721 công dân lên đường nhập ngũ. Trong đó, khoảng 4.000 người thực hiện nghĩa vụ quân sự và 721 người tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Đáng chú ý, toàn thành phố có hơn 2.420 công dân tự nguyện viết đơn xung phong nhập ngũ, chiếm hơn 50% tổng số tân binh. Con số này thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân và lòng yêu nước của thanh niên Thủ đô trước yêu cầu phát triển của thời đại.

Thông tin từ UBND TP. Hà Nội, chất lượng nguồn nhân lực nhập ngũ đang được nâng cao rõ rệt khi khoảng 30% có trình độ đại học, cao đẳng hoặc trung học chuyên nghiệp. Đây là tín hiệu đáng ghi nhận, cho thấy công tác tuyển quân không chỉ đảm bảo về số lượng mà còn từng bước nâng cao về chất lượng. Việc ngày càng nhiều thanh niên có trình độ học vấn tốt chủ động thực hiện nghĩa vụ quân sự đã cho thấy tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Thủ đô ngày càng được nâng cao.

Tốt nghiệp với đầu ra là thủ khoa ngành Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao năm 2024, anh Lê Văn Nam (23 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Dù có nhiều cơ hội việc làm phía trước, mình vẫn quyết định gác lại những kế hoạch cá nhân, viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ trong lực lượng công an. Với mình, đây là cơ hội để chạm tới ước vọng trở thành cán bộ an ninh, khoác lên bộ quân phục xanh cống hiến cho đất nước".

anh-2.jpg
Ngày nhận bằng tốt nghiệp của Lê Văn Nam. (Ảnh: Khoa Luật Quốc tế - Học viện Ngoại giao)

Tại thời điểm đó, anh Nam cho biết: “Đây là cơ hội để rèn luyện bản thân, phát triển ý chí và kỷ luật. ‘Lửa thử vàng, gian nan thử sức’, có khó khăn thì con người mới biết sức mình, trân quý giá trị cuộc sống và trưởng thành hơn”. Trong từng lá đơn không chỉ có quyết tâm thực hiện nghĩa vụ, mà còn chứa đựng tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân cùng mong muốn góp một phần sức trẻ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn khác, Đại tá Vũ Văn Định (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên) cũng chia sẻ suy nghĩ rằng việc nhiều thanh niên tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ là tín hiệu đáng mừng. “Đối với tôi, những lá đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ không chỉ là một con số, mà là khát khao được tiếp bước cha anh, sẵn sàng cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước”, Đại tá Vũ Văn Định cho biết.

anh-3.jpeg
Chia sẻ về nghĩa vụ nhập ngũ của thanh niên ngày nay đến từ Đại tá Vũ Văn Định. (Ảnh: Tư liệu)

Những lá đơn tình nguyện nhập ngũ đã phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Nếu trong các giai đoạn lịch sử trước, lớp thanh niên sẵn sàng lên đường chiến đấu vì độc lập của dân tộc thì ngày nay, thế hệ trẻ phát huy truyền thống bằng tinh thần tự giác thực hiện nghĩa vụ quân sự, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Chính sự tiếp nối đó đã góp phần giữ gìn và bồi đắp những giá trị cao đẹp của hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, thanh niên luôn là lực lượng xung kích, nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN