Nhiều hoạt động văn hóa tại Lễ hội 599 năm Chiến thắng Xương Giang

(Sóng trẻ) - Từ ngày 21/2 - 23/2 (tức mùng 5, mùng 6 và mùng 7 tháng Giêng), tại phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) diễn ra nhiều hoạt động văn hóa trong khuôn khổ Lễ hội 599 năm Chiến thắng Xương Giang (1427 - 2026). 

Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang năm 1427 với ý nghĩa to lớn, toàn diện trên mặt trận quân sự. Chiến thắng là điển hình của nghệ thuật quân sự “Lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh”, là biểu tượng của sức mạnh, tinh thần và ý chí quyết thắng của dân tộc Việt Nam, chấm dứt 20 năm đô hộ bạo tàn của nhà Minh. Sự kiện ấy mãi mãi trở thành một dấu son chói lọi, viết tiếp thêm trang sử vẻ vang trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. 

Để ăn mừng chiến thắng quân Minh, năm 1428, sau khi lên ngôi vua, vua Lê Lợi đã mở hội khao quân, tuyên đọc “Đại cáo Bình Ngô”. Trong niềm chung vui đó, ở Kinh Bắc có trụ sở là thành Xương Giang cũng được hưởng lộc và tổ chức lễ hội lớn để cáo tế trời đất ban phúc lộc cho Nhân dân. Từ đó về sau, Nhân dân vùng Xương Giang đều tổ chức lễ hội vào dịp đầu xuân để khơi dậy niềm tự hào về chiến công này.

Không chỉ mang ý nghĩa tri ân lịch sử, lễ hội năm nay còn tạo nên không gian văn hóa, kết nối mạch nguồn quá khứ với đời sống hiện đại. Trong ba ngày diễn ra (từ 21 đến 23/2), nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trình diễn di sản được tổ chức, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc và khơi dậy ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng.

Lễ hội 599 năm Chiến thắng Xương Giang được tổ chức theo nghi thức truyền thống, gồm hai phần: lễ và hội. (Ảnh: Lê Trang)
Lễ hội 599 năm Chiến thắng Xương Giang được tổ chức theo nghi thức truyền thống, gồm hai phần: lễ và hội. (Ảnh: Lê Trang)

Phần lễ rước có sự tham gia của 16 đoàn rước đến từ các đình, nghè, chùa và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ dân phố trên địa bàn đã đồng loạt hội tụ về đền chính. Nghi lễ rước trang trọng, khí thế, đậm đà bản sắc truyền thống đã thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và ý chí chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển. 

16 đoàn rước đại diện cho Nhân dân và các đoàn thể của phường Bắc Giang. (Ảnh: Lê Trang)
16 đoàn rước đại diện cho Nhân dân và các đoàn thể của phường Bắc Giang. (Ảnh: Lê Trang)

Phần hội diễn ra sôi động trong hai ngày 22 và 23/2 (mùng 6 và mùng 7 tháng Giêng) với loạt các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian và trải nghiệm cộng đồng. Không gian trưng bày hình ảnh, tư liệu về thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương được bố trí khoa học thu hút đông đảo người dân tham quan, tìm hiểu.

Đông đảo du khách tham gia trải nghiệm các hoạt động thủ công, giao lưu văn hóa tại lễ hội. (Ảnh: Lê Trang)
Đông đảo du khách tham gia trải nghiệm các hoạt động thủ công, giao lưu văn hóa tại lễ hội. (Ảnh: Lê Trang)

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian trên thuyền tại thủy đình với các làn điệu dân ca quan họ được các liền anh, liền chị tái hiện sinh động, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Không gian mặt nước, thuyền rồng và làn điệu dân ca tạo nên bức tranh sinh động, mang đậm dấu ấn vùng Kinh Bắc.

Cùng với đó, không gian “Văn hóa ẩm thực chợ quê - Xuân Bính Ngọ 2026” được tổ chức công phu, phong phú với nhiều gian hàng đặc sản địa phương, tái hiện hình ảnh chợ quê truyền thống. Đây là nơi thu hút đông đảo người dân đến tham quan, trải nghiệm và thưởng thức các món ăn dân dã.

Ngoài ra, các trò chơi dân gian, hoạt động trải nghiệm viết thư pháp, xin chữ đầu năm cũng được nhiều người quan tâm. Những nét chữ mềm mại trên giấy gửi gắm ước vọng bình an, may mắn trong năm mới, góp phần làm phong phú thêm không gian văn hóa lễ hội. Theo chị Lê Thị Thu Hiền (du khách) chia sẻ: “Tôi năm nào cũng tham dự, nhưng tôi rất ấn tượng với lễ hội năm nay vì được tổ chức quy mô lớn với nhiều hoạt động ý nghĩa. Dù trời có mưa nhẹ nhưng mọi người vẫn tham gia rất đông, không khí vui tươi”.

Lễ hội 599 năm Chiến thắng Xương Giang là lễ hội truyền thống tiêu biểu, mang đậm giá trị lịch sử văn hóa và tâm linh. Qua lễ hội, không chỉ là dịp tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân mà còn tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, đồng thời, quảng bá hình ảnh, con người Bắc Ninh đến với bạn bè, du khách gần xa.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 30/5, học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại 224 điểm thi. Sĩ tử, phụ huynh và địa điểm thi trong tâm thế sẵn sàng cho môn thi đầu tiên.

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN