Trưng bày “Bình dân học vụ - thắp sáng tương lai”: Nhìn lại phong trào “chống giặc dốt” của dân tộc
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 22/8, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Bình dân học vụ - thắp sáng tương lai” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia khẳng định: “Phong trào Bình dân học vụ không chỉ là một cuộc vận động học chữ mà còn là sự thức tỉnh của công dân, góp phần kháng chiến kiến quốc trước muôn vàn thử thách của buổi đầu thời kỳ độc lập. Qua đó, Ban Tổ chức mong muốn tái hiện tinh thần ‘học để làm người, học để phụng sự Tổ quốc’, đồng thời khẳng định tri thức luôn là nền tảng phát triển bền vững của đất nước”.

Chuyên đề trưng bày giới thiệu gần 160 hình ảnh, tài liệu và hiện vật, chia thành ba phần: “Diệt giặc dốt - Cuộc chiến không tiếng súng”, “Ánh sáng tri thức lan tỏa” và “Từ Bình dân học vụ đến học tập suốt đời”. Đây là nỗ lực nhằm tái hiện sinh động phong trào học chữ chưa từng có trong lịch sử dân tộc - một chiến dịch góp phần xóa mù chữ, nâng cao dân trí ngay trong những năm tháng đầu của nền độc lập non trẻ.
Buổi khai mạc còn diễn ra chương trình giao lưu với các nhân chứng lịch sử từng tham gia phong trào Bình dân học vụ, mang đến nhiều câu chuyện xúc động cho khán giả tới tham dự. Ông Nguyễn Phong Niên, một trong những thầy giáo từng tham gia phong trào Bình dân học vụ giai đoạn 1951-1953 kể lại khí thế học tập hăng say thời kỳ ấy: “Các bác học tập rất chăm chỉ, ai cũng mang trong mình tinh thần phấn đấu. Bởi hơn ai hết, thể hệ trẻ lúc đó ý thức được học chữ chính là góp phần xây dựng đất nước”.

Đặc biệt, khu vực trải nghiệm tại không gian trưng bày đã giúp khách tham quan hình dung rõ hơn về điều kiện học tập gian khó, với những vật dụng giản dị như bàn ghế gỗ xoan, tre nứa, chữ viết trên lá chuối, bẹ chuối hay mo cau… Qua đó tái hiện chân thực tinh thần hiếu học và nghị lực vượt khó của các thế hệ học trò xưa.


Không gian trưng bày không chỉ giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về phong trào Bình dân học vụ mà còn truyền cảm hứng tiếp nối niềm tin, khát vọng bền bỉ vào sức mạnh của tri thức. Đây cũng là dịp để thế hệ sống trong hòa bình nhìn lại một chặng đường đấu tranh bền bỉ trên mặt trận “trồng người” của dân tộc.
Chuyên đề “Bình dân học vụ - thắp sáng tương lai” mở cửa từ ngày 22/8/2025 đến 12/2025 tại 216 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nhân dịp này, Bảo tàng Lịch sử quốc gia khai trương ứng dụng công nghệ trải nghiệm thực tế tăng cường (AR) trên nền tảng định vị không gian trực quan (VPS). Khách tham quan chỉ cần dùng điện thoại là có thể khám phá hiện vật qua mô hình 3D, phim tư liệu, hiệu ứng minh họa và thuyết minh tự động… |