Nhiều người dân chọn ở lại Hà Nội dịp Tết Dương lịch
(Sóng trẻ) - Trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch, thay vì về quê sum họp, nhiều người lựa chọn ở lại Thủ đô để nghỉ ngơi. Khoảng thời gian dài ngày này cũng được tận dụng như một cơ hội để kiếm thêm thu nhập.
Trải nghiệm đón năm mới xa nhà
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay sẽ kéo dài 4 ngày liên tục từ 1/1 đến hết 4/1/2026. Trong khi nhiều người tranh thủ lên kế hoạch đi du lịch hoặc về quê sum họp cuối năm, một bộ phận người dân lựa chọn ở lại Thủ đô. Với họ, ở lại không chỉ là lựa chọn phù hợp với hoàn cảnh mà còn là cách tận hưởng dịp nghỉ lễ theo cách riêng.
Thu Hường (23 tuổi, Nam Định) cho biết, những năm gần đây, Hường luôn chọn ở lại Hà Nội để tham gia chương trình countdown đêm giao thừa. Bạn trẻ cho biết cảm giác chờ khoảnh khắc chuyển giao năm mới giữa phố phường mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt: “Không khí náo nhiệt nhưng cũng rất ấm áp. Ở lại Hà Nội giúp mình có một trải nghiệm năm mới khác lạ, rất đáng nhớ”.
Minh Ánh (20 tuổi, Ninh Bình) quyết định ở lại Thủ đô để vui chơi trong kỳ nghỉ Tết Dương. Cô sinh viên trẻ bày tỏ: “Do lịch học và công việc dày đặc, mình quyết định ở lại Hà Nội thay vì về quê để vừa tiện sinh hoạt, vừa tranh thủ nghỉ ngơi và đi chơi cùng bạn bè. Dịp này thành phố cũng có nhiều hoạt động thú vị nên mình cũng rất háo hức”
"Việc đón năm mới xa nhà mang lại cảm giác khá mới mẻ. Ở lại Hà Nội cũng là một trải nghiệm đáng nhớ, giúp mình có thêm kỷ niệm trong quãng đời sinh viên” Minh Ánh chia sẻ thêm.
Không chỉ sinh viên, nhiều người đi làm cũng lựa chọn ở lại thành phố thay vì di chuyển quãng đường xa để về quê. Tình trạng đặt vé xe, tàu ngày càng trở nên khó khăn do giá vé đắt, giao thông tắc nghẽn, hết vé khiến không ít người cân nhắc ở lại để tránh áp lực đi lại.
Ở lại Thủ đô để kiếm thêm thu nhập
Bên cạnh việc nghỉ ngơi, không ít người cũng coi Tết Dương lịch là thời điểm phù hợp để làm thêm, tăng thu nhập. Nhiều cửa hàng, quán ăn, trung tâm thương mại gia tăng nhu cầu tuyển nhân viên thời vụ trong dịp này, tạo cơ hội cho sinh viên và người lao động.
Chia sẻ về chính sách đãi ngộ dành cho nhân viên làm việc dịp Tết Dương lịch, chị Vũ Thị Phượng - quản lý một cửa hàng đồ ăn tại phường Cầu Giấy cho biết: “Dịp lễ, cửa hàng luôn trả lương gấp đôi so với ngày thường, đồng thời có thêm tiền thưởng, hỗ trợ ăn ca để động viên tinh thần cho nhân viên”. Theo chị, việc ở lại làm việc trong dịp lễ không hề dễ dàng, vì vậy cửa hàng luôn cố gắng tạo môi trường thoải mái và sắp xếp lịch làm hợp lý để nhân viên có thể cân bằng tốt giữa công việc và thời gian nghỉ ngơi.
Thay vì về quê, Ngọc Linh (18 tuổi, sinh viên năm nhất Đại học Phenikaa) chọn ở lại Hà Nội làm thêm trong dịp Tết Dương lịch. Linh bày tỏ: “Dịp này công việc bận rộn hơn nhưng thu nhập cũng cải thiện đáng kể, giúp mình chủ động hơn về chi phí sinh hoạt. Quan trọng hơn, mình có thêm trải nghiệm thực tế và rèn luyện kỹ năng giao tiếp”.
Trong khi đó, nhiều người lao động thuộc các ngành đặc thù vẫn bám trụ Hà Nội vì tính chất công việc. Chị Kỳ Duyên (22 tuổi) - chuyên viên tư vấn du lịch tiết lộ: “Dịp Tết năm nay được nghỉ 4 ngày nên nhu cầu đi du lịch của người dân tăng cao hơn so với bình thường. Nhiều người muốn tranh thủ kỳ nghỉ ngắn để đi chơi, đặt tour trong nước hoặc các điểm đến gần, khiến công việc của chúng tôi những ngày này bận rộn hơn hẳn”.
Việc nhiều người dân không về quê mà quyết định ở lại Thủ đô trong dịp nghỉ lễ cho thấy sự thay đổi rõ nét trong thói quen đón kỳ nghỉ. Với họ, khoảng thời gian này không chỉ dành cho nghỉ ngơi mà còn được tận dụng để làm việc, chăm sóc bản thân và chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo.

-1756651692.png)
-1756652900.png)