Nhiều thí sinh “lao đao” vì bỏ xét tuyển các khối thi truyền thống

(Sóng trẻ) - Từ năm 2026, nhiều trường đại học đề ra dự kiến bỏ xét tuyển một số tổ hợp thi truyền thống như A00, C00. Điều này khiến nhiều thí sinh hoang mang, lo lắng với định hướng thi tuyển vào đại học trong những năm tới.

Xu hướng thu hẹp các tổ hợp truyền thống 

Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) sẽ không còn được dùng để tuyển vào 15 ngành từ năm 2026. Trong đó có nhiều ngành "hot" của trường như: Báo chí, Đông phương học, Hàn Quốc học, Quan hệ công chúng, Quốc tế học, Tâm lý học… Nhà trường chấp nhận ảnh hưởng về nguồn tuyển để ưu tiên lựa chọn thí sinh có năng lực ngoại ngữ tốt hơn.

Tuyển sinh Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. (Ảnh: USSH)
Tuyển sinh Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. (Ảnh: USSH)

 

Theo PGS,TS. Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, thực tế, sinh viên trúng tuyển vào trường với tổ hợp C00 gặp nhiều khó khăn trong quá trình đào tạo vì rào cản tiếng Anh, cũng khó ra trường do không đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ.

Chủ trương sử dụng các tổ hợp có môn ngoại ngữ, bỏ xét tuyển tổ hợp C00 với một số ngành đã được trường đưa ra ở mùa tuyển sinh năm 2025. Tuy nhiên, do vấp phải phản ứng từ học sinh và phụ huynh, nên năm nay trường đã công bố thông báo sớm hơn.

Bên cạnh đó, Trường Sĩ quan Chính trị cũng cho biết, năm 2026 trường không còn sử dụng tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) và C00 (Văn, Sử, Địa) để tuyển sinh. Thay vào đó, trường thêm khối C01 (Văn, Toán, Lý), bên cạnh các tổ hợp cũ, gồm C03 (Văn, Toán, Sử), C04 (Văn, Toán, Địa) và D01 (Văn, Toán, Anh). 

Ngoài ra, Học viện Biên phòng thông báo chỉ dùng 3 tổ hợp xét tuyển, gồm C03, C04 và D01, cho cả 2 ngành Biên phòng và Luật. So với năm 2025, trường bỏ 2 tổ hợp truyền thống là C00 và A01 (Toán, Lý, Anh). Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội cũng dự kiến bỏ xét tuyển khối D01 và B00 (Toán, Hóa, Sinh); sử dụng 3 tổ hợp A00, A01, X06 (Toán, Lý, Tin học) để xét tuyển ở hầu hết các ngành. Riêng 2 ngành công nghệ sinh học và công nghệ nông nghiệp, trường tuyển thêm với tổ hợp A02 (Toán, Lý, Sinh).

Thí sinh với nỗi lo mất phương hướng

Đứng trước sự xoay chuyển trong kỳ thi lớn của cả nước, nhiều học sinh THPT không khỏi hoang mang và lo lắng vì lo lắng sợ mất cơ hội vào các ngành mơ ước. Thực tế, thời gian gần đây, nhiều học sinh đã phải tìm hiểu, ôn tập các môn học khác ngoài tổ hợp ban đầu để có được nhiều lựa chọn hơn trước cánh cửa bước vào đại học. 

Nguyễn Hoàng Anh (lớp 12A, trường THPT Tạ Quang Bửu, Hà Nội) cho biết: “Khi biết thông tin về sự thay đổi này, em cảm thấy mất phương hướng. Em đã dành khoảng thời gian dài để tìm ra 3 môn học thế mạnh của bản thân. Thế nhưng, trước sự thay đổi về khối xét tuyển, em buộc phải đưa ra định hướng khác để vào được ngôi trường đại học mơ ước”.

Hoàng Anh dự định ôn tập thêm môn tiếng Anh để có hướng đi phù hợp với thay đổi trong xét tuyển của đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. (Ảnh: NVCC)
Hoàng Anh dự định ôn tập thêm môn tiếng Anh để có hướng đi phù hợp với thay đổi trong xét tuyển của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. (Ảnh: NVCC)

 

Bên cạnh Hoàng Anh, nhiều bạn chọn thi khối A00 cũng trong trạng thái mông lung. Phạm Đình Tâm, học sinh lớp 12A (THPT Ngô Thì Nhậm, Ninh Bình) bày tỏ: “Vì học không tốt môn tiếng Anh, em đã định hướng tổ hợp Toán - Lý - Hoá từ đầu. Nay ngành em đặt nguyện vọng xét tuyển lại thay đổi sang tổ hợp khối A1 nên em đang cố gắng trau dồi kiến thức môn học”.

Các bạn học sinh hiện nay có xu hướng xét tuyển qua các kỳ thi đánh giá. Việc chuyển sang các hình thức đánh giá chuẩn hóa gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, bài đánh giá năng lực, đánh giá tư duy hoặc chứng chỉ quốc tế được nhận định là giúp thu hẹp khoảng cách giữa "điểm ảo" và năng lực thật, đảm bảo tính công bằng trong tuyển sinh.

Cô Nguyễn Thị Nga, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết: “Việc nhiều trường dự kiến bỏ xét tuyển khối C00, A00 đã ảnh hưởng ít nhiều đến lựa chọn tổ hợp thi của các em học sinh, khi nhiều em phải tăng tốc ôn tập tiếng Anh để đáp ứng các tổ hợp xét tuyển mới. Điều này đồng thời đặt ra áp lực không nhỏ cho nhà trường trong công tác tư vấn hướng nghiệp, vì các định hướng được xây dựng từ sớm cần phải điều chỉnh”.

Tiết học lịch sử của học sinh trường THPT Hoàng Mai, Nghệ An. (Ảnh: Vũ Hường)
Tiết học lịch sử của học sinh trường THPT Hoàng Mai, Nghệ An. (Ảnh: Vũ Hường)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra ngày 11-12/6, sớm hơn 2 tuần so với năm nay. Theo quy định, các trường đại học phải công bố đề án tuyển sinh muộn nhất ngày 15/2/2026, để thí sinh có đủ thời gian chuẩn bị.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 30/5, học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại 224 điểm thi. Sĩ tử, phụ huynh và địa điểm thi trong tâm thế sẵn sàng cho môn thi đầu tiên.

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN