(Sóng trẻ) - Hình thành từ hơn 100 năm, làng nghề tăm hương duy nhất của Hà Nội ở xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa cách trung tâm thủ đô hơn 30 km.
Những ngày cuối năm, khi tới Quảng Phú Cầu không khó để bắt gặp cảnh người dân tất bật trong các công đoạn sản xuất tăm hương. Những bó tăm hương được người dân trong làng phối hợp nhịp nhàng, các công đoạn từ chẻ tre (hoặc vầu), vót tăm, nhuộm chân hương, làm thân hương, phơi khô và đóng gói.
Sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả của các thợ làm hương Quảng Phú Cầu (Ảnh: Hà Trang).
Nguyên liệu để làm tăm hương chủ yếu là cây vầu. Vầu được chặt và chia nhỏ và được người dân mang vào làng. Để kiểm soát được khối lượng thì mỗi công nông chở vầu trước khi vào làng sẽ được cân kiểm.
Công nông chở vầu xếp hàng chờ đến lượt vào trạm cân (Ảnh: Hà Trang).Sau khi phơi từ 3-4 ngày, vầu được người dân thu về xưởng để chẻ nhỏ làm tăm hương (Ảnh: Hà Trang).Trước kia, khi chưa có sự trợ giúp của máy móc, những hộ kinh doanh nhỏ thường chẻ vầu bằng tay (Ảnh: Hà Trang).Sau khi được chẻ nhỏ, chân tăm được buộc thành bó và mang đi nhuộm chân. Tăm hương của Quảng Phú Cầu chủ yếu nhuộm màu hồng hoặc đỏ (Ảnh: Hà Trang)
Những bó tăm hương sẽ được phơi trên những con đường lớn nhỏ, sân nhà, … Ở làng hương này, đâu đâu cũng đỏ rực chân hương, những bó tăm hương được bó lại với kích thước lớn, đầu chụm vào nhau và chân xòe tròn đều như hoa đang nở.
Chính vì khung cảnh quá đỗi đẹp mắt và độc đáo mà làng hương Quảng Phú Cầu trở thành làng nghề truyền thống ở Hà Nội thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước thường xuyên ghé thăm.(Ảnh: Hà Trang).Khách du lịch nước ngoài thích thú với tăm hương Việt Nam (Ảnh: Hà Trang).Cuộc đời những người dân nơi đây gắn liền với nghề làm tăm hương (Ảnh: Hà Trang).Vào những tháng cận Tết, là thời điểm người dân trong làng tất bật sản xuất để cung cấp hương cho nhiều tỉnh phía Bắc cũng như xuất khẩu nước ngoài (Ảnh: Hà Trang).Thu nhập của mỗi người công nhân ở đây khoảng 200.000 đồng /ngày (Ảnh: Thanh An).Trải qua hơn 100 năm, nghề làm tăm hương được dân làng truyền từ đời này sang đời khác. Họ yêu và luôn muốn tăm hương Quảng Phú Cầu được gìn giữ và phát triển (Ảnh: Hà Trang).Mô hình kinh doanh tăm hương kết hợp quảng bá du lịch thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan và check-in (Ảnh: Hà Trang).
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.