Nhức nhối tình trạng phương tiện giao thông lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường

(Sóng trẻ) - Tình trạng ô tô, xe máy lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường ngày càng trở nên phổ biến, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Trong bối cảnh dân số ngày càng đông cùng với sự gia tăng nhanh chóng của các phương tiện giao thông, tình trạng ô tô, xe máy lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã và đang trở thành vấn đề nhức nhối. Dân số tăng kéo theo nhu cầu đi lại ngày càng lớn. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được thực tế. Nguyên nhân chính là do thiếu bãi đỗ xe, hạ tầng chưa hoàn thiện và công tác kiểm soát chưa chặt chẽ.

Tình trạng này không còn xa lạ ở các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội. Theo ghi nhận của phóng viên, trên tuyến phố Hoàng Diệu (phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông), nhiều ô tô đỗ ngay trên lòng đường, vỉa hè. Điều này gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến người đi bộ.

Ô tô “vô tư” dừng, đỗ xe bất chấp biển báo cấm. (Ảnh: Thu Thảo)
Ô tô “vô tư” dừng, đỗ xe bất chấp biển báo cấm. (Ảnh: Thu Thảo)

Vào giờ cao điểm, nhiều phương tiện dừng, đỗ dưới lòng đường, gây tắc nghẽn kéo dài. Tình trạng này khiến người tham gia giao thông mất nhiều thời gian, làm giảm hiệu quả vận hành của hệ thống giao thông.

Ô tô, xe máy dừng, đỗ xe trên tuyến đường thuộc phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm khiến việc di chuyển của các phương tiện khác gặp khó khăn. (Ảnh: Thu Thảo)
Ô tô, xe máy dừng, đỗ xe trên tuyến đường thuộc phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm khiến việc di chuyển của các phương tiện khác gặp khó khăn. (Ảnh: Thu Thảo)

Đỗ Đức Minh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết tình trạng ô tô, xe máy lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường đã diễn ra từ lâu, gây mất trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. “Theo tôi, cơ quan chức năng nên có những biện pháp để ngăn chặn, đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, đồng thời cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để làm gương cho mọi người”, Đức Minh chia sẻ thêm.

Xe máy ngang nhiên dừng, đỗ trên vỉa hè vì…”tiện”. (Ảnh: Thu Thảo)
Xe máy ngang nhiên dừng, đỗ trên vỉa hè vì…”tiện”. (Ảnh: Thu Thảo)

Đồng cảm với Đức Minh, Lê Thị Hiền (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: “Mỗi tối, tôi luôn thấy một dãy ô tô dừng, đỗ xe trước khu vực nhà mình, che lấp tầm nhìn từ vườn hoa trước cửa nhà. Điều này khiến trẻ em nhiều lần đi từ vườn hoa xuống suýt bị xe tông trúng. Các xe này còn che lấp khu vực đổ rác khiến cho xe rác mỗi lần đi qua vô cùng khó khăn”.

Dãy ô tô đậu trước khu vực sinh sống của người dân gây cản trở tầm nhìn cho người đi qua khu vực này. (Ảnh: Thu Thảo)
Dãy ô tô đậu trước khu vực sinh sống của người dân gây cản trở tầm nhìn cho người đi qua khu vực này. (Ảnh: Thu Thảo)

Phương tiện lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đang là vấn đề nóng. Giải quyết tình trạng này cần sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng. Đồng thời, ý thức chấp hành luật giao thông của người dân cũng đóng vai trò quan trọng. Việc lập lại trật tự không chỉ bảo vệ lối đi cho người đi bộ mà còn góp phần xây dựng đô thị văn minh, an toàn.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Tại khoản 2 của Điều 7 của Nghị định có nêu, phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm như dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường…

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN