(Sóng trẻ) - Giữ lửa cho nghệ thuật xiếc là hành trình bền bỉ của nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ những tiết mục từng đưa xiếc Việt Nam ra đấu trường quốc tế đến những giờ khổ luyện trên sàn tập. Ngọn lửa ấy không chỉ được trao truyền trong gia đình, mà còn được nuôi dưỡng trong trường lớp, để mỗi thế hệ kế tiếp đều mang trong mình niềm tự hào và trách nhiệm giữ gìn, phát triển nghệ thuật xiếc Việt Nam.
Trên sân khấu, nghệ sĩ xiếc hóa thành người kể chuyện bằng cơ thể, đưa khán giả vào hành trình đầy bất ngờ và cảm xúc.NSND Tống Toàn Thắng (Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam) say sưa hướng dẫn các nghệ sĩ để mang đến một tiết mục chất lượng nhất cho khán giả.Livestream trở thành cầu nối để NSND Tống Toàn Thắng tự hào giới thiệu thành quả tập luyện của các nghệ sĩ đến đông đảo công chúng.“Bộ đôi vàng” NSƯT Thu Hương và Thanh Tuấn là đại diện cho lớp nghệ sĩ trẻ đầy nhiệt huyết, mang khát vọng giữ lửa và thổi một làn gió mới vào nghệ thuật xiếc Việt Nam.Lớp nghệ sĩ trẻ tự tin chinh phục những kỹ thuật khó như cưỡi ngựa, tiếp nối truyền thống xiếc và mang đến năng lượng mới cho sân khấu.Tiết mục “Đu nón” từng vươn ra đấu trường quốc tế, là minh chứng cho hành trình giữ lửa nghề bằng tài năng và đam mê của nhiều thế hệ nghệ sĩ xiếc.Trong dịp kỷ niệm 26/3, các nghệ sĩ xiếc thắp sáng sân khấu bằng ngọn lửa nghề gắn liền với tình yêu nước và tinh thần dân tộc.Trên sàn tập trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, từng động tác khổ luyện là cách thế hệ trẻ tiếp nhận và giữ lửa nghề từ các thế hệ trước.Nghệ sĩ xiếc không chỉ giữ lửa nghề trên sân khấu mà bắt đầu từ những khoảnh khắc ấm áp, nơi gia đình gieo mầm đam mê cho thế hệ mầm non của nghệ thuật xiếc tương lai.Hình ảnh nhiều thế hệ nghệ sĩ xiếc hội tụ trên sân khấu trong tiếng vỗ tay của khán giả là minh chứng rõ nhất cho một hành trình bền bỉ giữ lửa nghề, để nghệ thuật xiếc Việt Nam tiếp tục sống mãi trong lòng công chúng.
(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát
(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.
(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.