Nơi sinh viên Báo chí học nghề và làm nghề

(Sóng trẻ)- Ngày 16/8/2017, tại trụ sở Hội nhà báo Việt Nam (Cầu Giấy, Hà Nội) đã diễn ra Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Đây là sự kiện báo chí có ý nghĩa quan trọng, cũng là dịp để sinh viên báo chí có cơ hội quý giá để học tập và rèn luyện, nâng cao kỹ năng chuyên ngành.

Học nghề

 Tại lễ công bố có trưng bày 152 tập lưu báo và tạp chí gốc từ những năm1965. Đây là những tài liệu quý giá về thời kì làm Báo chí Cách mạng Việt Nam.  Những sinh viên báo chí đến sự kiện được quan sát, tìm hiểu về bức tranh toàn cảnh báo chí Việt Nam từ những tờ báo đầu tiên cho đến những hiện vật làm báo sống động. 

Trần Hà Nhi (sinh viên lớp Báo in K34A2) chia sẻ: “Triển lãm tập trung được nhiều tài liệu vô giá để người đã, đang và sẽ làm báo nhìn và cảm nhận.  Đây cũng là cách để tôn vinh nền báo chí Việt Nam. Mình thấy hiện vật báo chí rất đặc sắc. Trong thời đại mà mọi nguời đọc báo mạng như hiện nay, được nhìn những kỉ vật báo chí từ xa xưa mang đến cho mình những ý nghĩa rất đặc biệt.” Có chung cảm nhận, Đỗ Trường Hùng (thành viên CLB Báo chí truyền thông) cho biết: “Triển lãm rất bổ ích cho thế hệ trẻ nhận biết quá trinh làm báo của cha ông ta, thấy được những giá trị truyền thống để phát triển trong tương lai.”

Làm nghề

Đi đôi với việc tìm hiểu lịch sử báo chí, sinh viên cũng phải bắt tay vào việc làm báo. Sinh viên được chia nhóm và tổ chức theo mô hình tòa soạn, các sinh viên tự tìm đề tài, phân công nhiệm vụ để tạo nên những sản phẩm báo chí với nhiều góc nhìn phong phú, đa dạng. Bài tập lần này giúp các bạn rèn luyện nhiều kỹ năng chuyên ngành một cách tổng hợp, đồng thời có cơ hội quan sát và học hỏi từ các phóng viên, nhà báo. Từ đó, rút ra cho mình những bài học kinh nghiệm quý báu, hỗ trợ cho công việc sau này. Nhi tâm sự thêm: “Lúc mới đầu, mình nghĩ bài tập này khá căng thẳng, tuy nhiên khi tác nghiệp mình thấy háo hức, được sống với nghề, làm nghề, hòa mình vào không khí chung của báo chí.” 

Trò chuyện với PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang - giảng viên phụ trách  nhóm sinh viên cho biết: “Có sự kiện là tôi tổ chức để sinh viên đuợc tác nhiệp. Muốn các bạn hòa nhịp với cuộc sống, với hơi thở của báo chí. Các bạn tác nghiệp ngay tại sự kiện. Từ những tác phẩm thu được, có thể đánh giá được năng lực cũng như kĩ năng của những nhà báo tương lai để từ đó có cách tiếp cận phù hợp giúp các bạn hoàn thiện thêm bản thân.

Phạm Minh Lý – Báo in K34A2

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN