Phía sau sự sầm uất của khu chợ đêm phố cổ Hà Nội
(Sóng trẻ) - Được đưa vào hoạt động từ năm 2003, chợ đêm tại khu vực phố cổ Hà Nội là điểm đến quen thuộc với rất nhiều du khách Việt Nam và quốc tế. Trái ngược với vẻ hào nhoáng, đằng sau đó là những bất cập đang âm thầm bủa vây nhịp sống nơi đây.
Quá tải lượng khách và hàng giả tràn lan
Chợ đêm được họp vào 3 ngày (thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật), từ 18h dọc các tuyến phố từ Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường đến chợ Đồng Xuân. Lượng khách đổ về đây mỗi dịp cuối tuần tăng cao, đặc biệt vào khung giờ cao điểm buổi tối từ 19h đến 22h. Sự quá tải không chỉ gây phiền toái cho du khách mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự.
“Đến đây cùng với gia đình, tôi cảm thấy ngột ngạt khi phải chen lấn với rất nhiều người. Xung quanh đông đúc khiến tôi không thể nán lại các quầy hàng để lựa chọn và mua sắm như mong muốn”, chị Thu Thủy (25 tuổi), một du khách tham quan tại chợ đêm chia sẻ.
Tại đây, có tới hàng trăm gian hàng bày bán đa dạng các loại hàng hóa khác nhau từ túi xách, nước hoa, quần áo… Điều đáng lo ngại là tình trạng có rất nhiều sản phẩm hàng giả, hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng lại được bày bán công khai tại đây khiến khách hàng khó có thể phân biệt thật, giả. Điều này khiến nhiều du khách đặt dấu hỏi về nguồn gốc, chất lượng và tính xác thực của sản phẩm. Trong bối cảnh du khách quốc tế ngày càng đông, tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng mà còn tác động đến hình ảnh du lịch của Thủ đô.
“Tôi thấy rằng khu chợ có rất nhiều sản phẩm gắn nhãn mác của thương hiệu lớn như: Gucci, Adidas, Chanel… nhưng lại có giá thành chỉ vài trăm nghìn đồng. Điều này khiến tôi quan ngại về nguồn gốc và chất lượng của sản phẩm nên không dám vào mua”, chị Thu Hương (21 tuổi), du khách tham quan tại chợ đêm cho biết.
Giải quyết bài toán khó về an sinh đô thị
Bên cạnh sự nhộn nhịp của hoạt động buôn bán, vấn đề về vệ sinh và an toàn thực phẩm cũng là một trong những tâm điểm đáng chú ý. Không khó để bắt gặp các xe đẩy đồ ăn được bày bán trực tiếp giữa không gian qua lại của dòng người. Việc chế biến và phục vụ diễn ra ngay tại chỗ, trong không gian mở, thiếu che chắn, khiến thực phẩm dễ bị tác động bởi khói bụi và môi trường xung quanh. Tình trạng vệ sinh kém tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe của người tiêu dùng, đặc biệt là với các loại đồ ăn đường phố không được đảm bảo vệ sinh.
Chị Waittiria (23 tuổi), du khách đến từ nước Pháp bày tỏ: “Tôi là người rất yêu ẩm thực nên đã thử mua một số đồ ăn tại đây, nhưng thực phẩm hầu hết được bày bán ngoài trời nên tôi cảm thấy chưa thực sự yên tâm để thưởng thức”.
Ngoài ra, mặc dù chính quyền địa phương đã có phương án bố trí rất nhiều thùng rác lớn tại các điểm khác nhau dọc các vỉa hè nhưng lượng rác thải phát sinh trong quá trình kinh doanh và sinh hoạt của các tiểu thương và du khách như túi nilon, hộp đựng thức ăn, chai nhựa… vẫn xuất hiện đáng kể. Điều này còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến mỹ quan đô thị và tác động không tốt đến trải nghiệm của khách hàng.
Thực trạng trên đặt ra những yêu cầu cấp thiết về việc siết chặt công tác quản lý tại chợ đêm khu vực phố cổ Hà Nội. Một mặt, chợ đêm mang lại giá trị kinh tế, tạo không gian văn hóa đặc trưng và thu hút lượng lớn du khách. Mặt khác, nếu thiếu kiểm soát chặt chẽ, những bất cập về hàng hóa, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự có thể làm giảm giá trị vốn có của khu vực này. Nếu như không được giải quyết ổn thỏa những vấn đề trên, chợ đêm có nguy cơ trở thành điểm đến một lần đối với du khách, khi trải nghiệm không đủ tích cực để níu chân họ quay trở lại, điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển bền vững của chợ đêm tại khu vực phố cổ trong tương lai. Chính vì vậy, việc phối hợp của chính quyền địa phương cùng việc nâng cao ý thức và trách nhiệm của các tiểu thương trong hoạt động buôn bán là điều cần thiết để khu chợ đêm Phố cổ trở thành điểm đến văn hóa du lịch văn minh và đáng để trải nghiệm.


-1756651692.png)