Ra mắt sách ‘Ma cà rồng - Ma quỷ, tưởng tượng và bản sắc xã hội Thái’
(Sóng trẻ) - Sáng 18/4, buổi ra mắt cuốn sách “Ma cà rồng - Ma quỷ, tưởng tượng và bản sắc xã hội Thái” thu hút sự quan tâm đông đảo của giới nghiên cứu và bạn đọc.
Buổi ra mắt được tổ chức tại Hội trường Tạp chí Văn nghệ Quân đội, có sự góp mặt của 4 diễn giả: Nhà nghiên cứu Nguyễn Mạnh Tiến, Nhà nghiên cứu Đoàn Ánh Dương, Nhà nghiên cứu Lê Nguyên Long và Nhà nghiên cứu Sầm Công Danh. Bên cạnh đó là sự hiện diện của PGS, TS. Đỗ Lai Thúy - Viện trưởng Viện Nhân học Văn hóa cùng với cùng nhiều khách mời, độc giả.
Phát biểu tại chương trình, tác giả Nguyễn Mạnh Tiến chia sẻ: “Những câu chuyện về ma quỷ trong cộng đồng người Thái không chỉ phản ánh trí tưởng tượng mà còn gắn với cấu trúc xã hội, tín ngưỡng và cách con người lý giải thế giới xung quanh. Cuốn sách mong muốn mở ra vẻ đẹp đa diện của văn hóa. Rộng hơn nữa là nhìn lại lịch sử Việt Nam từ nhiều trung tâm khác nhau”.
Tại buổi ra mắt, các diễn giả cũng đã trao đổi sâu về phương pháp tiếp cận của cuốn sách. PGS, TS. Đỗ Lai Thúy nhận xét: “Tôi đề cao bản địa và đề cao thực địa. Thay vì đi từ trên xuống - tức từ lý thuyết áp vào đời sống thì chúng ta nên đi từ dưới lên. Đi vào từng trường hợp cụ thể, quan sát tỉ mỉ, rồi từ đó mới khái quát”.
Nhà nghiên cứu Đoàn Ánh Dương cũng nhận định cuốn sách là một công trình nó mang tính “khảo cổ học về tri thức”, khi tác giả không chỉ ghi chép mà còn bóc tách các lớp trầm tích văn hóa qua từng câu chuyện.
Đặc biệt, điểm đáng chú ý của quyển sách ở chỗ tác giả không xem ma cà rồng như hiện tượng mê tín đơn giản, mà coi nó như sự kiện dân tộc học. Từ góc nhìn này, ma cà rồng trở thành một cửa sổ giúp ta nhìn vào những vấn đề rộng lớn hơn, đó là cấu trúc tưởng tượng của cộng đồng, cách các xã hội miền núi diễn giải bệnh tật và cái chết, sự hình thành các diễn ngôn về “ma thiêng nước độc” trong lịch sử nhận thức của người miền xuôi về miền núi thượng du.
Đến tham gia chương trình, mỗi bạn đọc được tặng một cuốn sách do tác giả Nguyễn Mạnh Tiến đồng sáng tác. Buổi ra mắt khép lại bằng phần giao lưu, đặt câu hỏi đến các diễn giả, cho thấy sức hút của những chủ đề tưởng chừng huyền bí nhưng lại gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa - xã hội. Nhiều câu hỏi xoay quanh phương pháp nghiên cứu, cách tiếp cận đề tài và ý nghĩa của các yếu tố huyền bí trong đời sống hiện đại đã được đặt ra, góp phần làm rõ hơn giá trị của cuốn sách.


-1756651692.png)