Robot hình người Trung Quốc lập kỷ lục chạy bán marathon, vượt thành tích nhanh nhất của con người
(Sóng trẻ) - Robot hình người Lightning do hãng công nghệ Honor phát triển vừa gây chú ý khi hoàn thành cự ly bán marathon 21km tại Bắc Kinh chỉ trong 50 phút 26 giây, vượt kỷ lục thế giới hiện tại của con người hơn 6 phút.
Kỷ lục bán marathon của con người hiện do Jacob Kiplimo nắm giữ với thành tích 57 phút 20 giây. Việc Lightning vượt toàn bộ vận động viên tham dự không chỉ tạo dấu ấn tại giải đấu, mà còn cho thấy bước tiến mới của Trung Quốc trong phát triển robot hình người.
Với chiều cao 169cm và thiết kế màu đỏ nổi bật, Lightning duy trì tốc độ ổn định trong suốt chặng đua, vận hành dựa trên khả năng điều hướng tự động và sức bật được tối ưu. Theo ban tổ chức, đây là những yếu tố góp phần giúp robot này giành thành tích vượt trội.
Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tăng tốc đầu tư vào lĩnh vực robot, đặc biệt khi robot hình người được xác định là một hướng cạnh tranh công nghệ chiến lược. Từ năm 2015, chính phủ nước này đã đưa robotics vào nhóm ngành ưu tiên phát triển, đồng thời đặt mục tiêu sản xuất hàng loạt robot hình người vào năm 2025.
Cùng với định hướng này, nhiều sự kiện thể thao dành cho robot đã liên tục được tổ chức tại Trung Quốc trong thời gian qua. Năm ngoái, Humanoid Robot Games lần đầu được tổ chức với các nội dung như bóng đá, quyền anh và võ thuật. Đầu năm nay, các màn trình diễn võ thuật của robot trong chương trình mừng năm mới cũng thu hút sự quan tâm rộng rãi.
Giải bán marathon robot hình người năm nay ghi nhận hơn 100 đội tham gia, tăng gần 5 lần so với mùa đầu tiên. Ở hạng mục dành cho con người, Zhao Haijie và Wang Qiaoxia lần lượt giành chiến thắng nội dung nam và nữ, đều cần hơn một giờ để hoàn thành đường chạy.
Đáng chú ý, Lightning còn bỏ xa robot vô địch mùa trước gần 2 giờ, cho thấy tốc độ cải tiến nhanh chóng của công nghệ robot tự hành trong môi trường vận động thực tế. Thành tích này không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của robot hình người trong lĩnh vực thể thao mà còn phản ánh tham vọng vươn lên của Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu.


-1756651692.png)