Rực cháy với đêm chung kết Sing Out Loud 2024

(Sóng trẻ) - Tối ngày 10/3, đêm chung kết Sing Out Loud 2024 (mùa 3) đã diễn ra tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội) với sự tranh tài của 12 tài năng. 

Sing Out Loud là cuộc thi hát tiếng anh dành cho học sinh Trung học phổ thông được tổ chức bởi Swinburne Việt Nam với quy mô toàn quốc. Cuộc thi nhằm tạo ra một sân chơi để các bạn trẻ đam mê âm nhạc tự tin thể hiện cá tính thông qua giọng hát và khả năng ngoại ngữ của mình.

Sự tâm huyết được đặt lên sân khấu 

Sau 5 tháng kể từ vòng hồ sơ, đêm chung kết Sing Out Loud mùa thứ 3 diễn ra với sự tranh tài của 12 gương mặt xuất sắc vượt qua hàng ngàn đơn đăng ký và trải qua 6 vòng thi tuyển gắt gao. 12 thí sinh đã chứng tỏ cho khán giả thấy bản thân hoàn toàn xứng đáng được tới đây. 

Màn chào sân khuấy động không khí bữa tiệc âm nhạc của 12 thí sinh. (Ảnh: BTC)
Màn chào sân khuấy động không khí bữa tiệc âm nhạc của 12 thí sinh. (Ảnh: BTC)

Theo chia sẻ từ Hoàng Mỹ Linh - Giảng viên thanh nhạc, huấn luyện viên SOL 2024, cô bày tỏ: “Chỉ có vỏn vẹn 1 tháng để các thí sinh lên dây cót tinh thần, ý tưởng và tập luyện, đồng thời tôi và đội ngũ huấn luyện cũng phải hoạt động hết công suất để hỗ trợ các bạn trẻ.” 

Cô Mỹ Linh cho biết thêm, trong tình hình thời tiết Hà Nội thay đổi thất thường, sức khoẻ của các huấn luyện viên và thí sinh bị ảnh hưởng rất nhiều. Tuy nhiên tất cả mọi người trong ban tổ chức cũng như các ứng cử viên đều dốc toàn lực hướng tới đêm chung kết. 

Thí sinh Trần Phi Hùng toả sáng với ca khúc “Think of me - the phantom of the opera”. (Ảnh: BTC)
Thí sinh Trần Phi Hùng toả sáng với ca khúc “Think of me - the phantom of the opera”. (Ảnh: BTC)

Tâm sự về những ngày tháng gắn bó với chương trình, Hùng bày tỏ: “Trải qua hành trình 5 tháng với Sing Out Loud, tôi được khám phá nhiều khía cạnh mới của bản thân, hát thể loại mới vô cùng khó. Để có một phần trình diễn bùng cháy trong đêm chung kết, có những lúc 1-2 giờ sáng tôi phải ngồi hoàn thành bài tập về nhà vì cả ngày dài đã dành để tập luyện” .

Bên cạnh Phi Hùng, nhiều tiết mục được đầu tư hoành tráng, ấn tượng như: Đào Ngọc Diệp với ca khúc “Popular” ; “You raise me up” qua giọng ca ngọt ngào của Nguyễn Chí Bảo Ly; Mashup 4 ca khúc “I’m a mess x Super soaker x Just like Fire Rock version x Alice lsdxoxo version” thể hiện bởi chàng trai Nguyễn Duy Long;...

Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của nữ ca sĩ khách mời Lâm Bảo Ngọc, cô nàng không chỉ gửi lời động viên tới những nghệ sĩ trẻ mà còn đưa khán giả chìm sâu qua 3 ca khúc: “If”, “Quá khứ còn lại gì?” và bài hát gắn bó với tên tuổi cô “Never Enough”. 

Thành quả xuất hiện, tài năng lộ diện 

12 thí sinh đại diện cho 12 cá tính âm nhạc độc đáo, được thể hiện các bản nhạc từ Soul, Nhạc kịch, Jazz đậm chất cổ điển đến những giai điệu R&B và Rock năng động, hiện đại. Sự đa dạng này không chỉ thể hiện tài năng mà còn phản ánh sự phong phú trong phong cách âm nhạc của các  thí sinh, mang đến một bức tranh âm nhạc đầy màu sắc và sống động. 

Phần trình diễn của các thí sinh đã nhận được nhiều lời ngợi khen từ Ban giám khảo. Nhà báo Ngô Bá Lục nhận thấy các thí sinh rất tài năng và đều ngang tài ngang sức. Bên cạnh đó, giảng viên Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc đánh giá hầu hết các thí sinh đều có kỹ thuật thanh nhạc vững vàng, đồng thời có sự đầu tư trong các tiết mục để làm nổi bật phần trình diễn của mình.

Quán quân gọi tên Nguyễn Chí Bảo Ly - THPT Khương Đình (Hà Nội). Á quân 1 được chinh phục bởi Đào Ngọc Diệp - THPT Hòn Gai (Quảng Ninh). Cao Thị Tùng Linh THPT Chuyên Thái Nguyên xuất sắc giành ngôi vị Á Quân 2.
Quán quân gọi tên Nguyễn Chí Bảo Ly - THPT Khương Đình (Hà Nội). Á quân 1 được chinh phục bởi Đào Ngọc Diệp - THPT Hòn Gai (Quảng Ninh). Cao Thị Tùng Linh THPT Chuyên Thái Nguyên xuất sắc giành ngôi vị Á Quân 2.

Bên cạnh đó, các giải thưởng phụ lần lượt gọi tên: Trần Phi Hùng (Nhạc viện Hà Nội) - Thí sinh triển vọng nhất; Trần Mai Anh (THPT Newton Hà Nội) - Thí sinh đa năng nhất; Nguyễn Duy Long (Nhạc viện TP.HCM) - Thí sinh có phong cách trình diễn ấn tượng nhất; Nguyễn Hoàng Nam Duy (THPT Lê Thị Hồng Gấm) - Thí sinh có giọng hát ấn tượng nhất; Đoàn Nguyễn Xuân Nguyên (THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) - Thí sinh được yêu thích nhất. 

Nguyễn Chí Bảo Ly trở thành Quán Quân cuộc thi Sing Out Loud mùa 3. (Ảnh: BTC)
Nguyễn Chí Bảo Ly trở thành Quán Quân cuộc thi Sing Out Loud mùa 3. (Ảnh: BTC)

Bất ngờ khi giành chiến thắng, Bảo Ly vô cùng xúc động và bày tỏ thành công này là phần thưởng xứng đáng cho tất cả những cố gắng không ngừng của bản thân. Từng là thí sinh phải dừng chân sớm tại Sing Out Loud mùa thứ 2, Bảo Ly đã không từ bỏ, quyết tâm quay trở lại cuộc thi năm nay để chinh phục giới hạn của bản thân mình. 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN