(Sóng trẻ) - Chiều 15/11, sự kiện Ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành” lần thứ VII chính thức diễn ra tại Thành phố Hà Nội. Chương trình mang đến một lễ hội văn hóa với những bộ trang phục truyền thống, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.
Đoàn diễu hành của “Bách Hoa Bộ Hành” xuất phát từ Đại học Tổng hợp Hà Nội, đi dọc phố Lý Thường Kiệt, tiến vào phố Hàng Bài, Hồ Gươm (Đinh Tiên Hoàng - Lê Thái Tổ - Hàng Khay), phố Tràng Tiền, phố Phan Chu Trinh và trở về điểm xuất phát tại ngã ba Lý Thường Kiệt - Lê Thánh Tông. (Ảnh: Thùy Nhi) “Bách Hoa Bộ Hành” 2025 được chia thành 8 khối riêng biệt, mỗi khối đều khoác đến những y phục mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc của cả Việt Nam và các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. (Ảnh: Ngọc Diệp)Dẫn đầu đoàn diễu hành là đoàn múa lân, trống hội, đem đến cho sự kiện "Bách Hoa Bộ Hành" một bầu không khí sôi động, náo nhiệt. (Ảnh: Minh Tâm)Tại sự kiện, các khối như: Khối đại diện cổ phục Việt Nam qua các thời kỳ; Khối Áo dài ngũ thân; Khối Các dạng cổ phục Việt Nam (gồm 3 tiểu khối) mang tới những bộ trang phục truyền thống, thể hiện được sự thay đổi trong trang phục của nước ta qua các thời kỳ. (Ảnh: Thùy Nhi).Lựa chọn Phục bào - một bộ trang phục của các hoàng hậu triều đại Nguyễn, bạn Lâm Minh rạng rỡ dẫn đầu đoàn Khối Các cổ phục Việt Nam qua các thời kỳ.Trong lần thứ 5 tham gia diễu hành, bạn tự hào chia sẻ: “Trong mùa tổ chức trước, mình đã mặc Phục bào đỏ dành cho công chúa. Lần này, mình muốn đổi mới khi thử sức trong phục bào màu vàng của hoàng hậu, để thể hiện sự đa dạng trong họa tiết và màu sắc của Việt phục”. (Ảnh: Thùy Nhi)Khác với các mùa tổ chức trước, “Bách Hoa Bộ Hành” lần thứ VII còn có sự xuất hiện của “Khối Cổ phục 54 dân tộc”, nhằm thể hiện sức mạnh khối đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Ban Tổ chức cho biết, sự xuất hiện của khối này gắn liền với cột mốc kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Việt Nam. (Ảnh: Ngọc Diệp)Anh Park Chan Min - một du khách Hàn Quốc bày tỏ sự ấn tượng: “Tôi thường xuyên di chuyển bằng máy bay vì công việc, nên phần lớn những gì tôi biết về áo dài là qua hình ảnh các của các tiếp viên hàng không. Nhưng hôm nay, tôi nhận ra rằng áo dài có rất nhiều kiểu dáng khác nhau, và đặc biệt ấn tượng với những bộ áo dài đôi dành cho nam và nữ”. (Ảnh: Thùy Nhi)Bên cạnh đó, chương trình còn có sự xuất hiện của các khối như: Khối Kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN; Khối Các đơn vị đồng hành (đơn vị Việt phục); Khối Các đơn vị tài trợ và Khối Cộng đồng hưởng ứng. (Ảnh: Minh Tâm)Tham gia diễu hành cùng khối “Kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN”, bạn Ngọc Trâm (20 tuổi) hào hứng chia sẻ: “Hôm nay, mình lựa chọn trang phục truyền thống của Singapore, một trong những người bạn của Việt Nam. Mình muốn người dân Việt Nam và du khách quốc tế có thể hiểu hơn về những bộ trang phục truyền thống của Việt Nam nói riêng và của các quốc gia Đông Nam Á nói chung”. (Ảnh: Ngọc Diệp)Bạn Tại Khối Cộng đồng hưởng ứng, bạn Lan Chi (22 tuổi) lựa chọn cho mình một bộ Nhật Bình. Lan Chi cho biết: "Mình rất thích màu sắc và họa tiết của bộ trang phục này. Mình cảm thấy vô cùng tự hào khi được khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của nước ta để đi diễu hành trước nhiều du khách quốc tế, góp phần quảng bá vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam". (Ảnh: Ngọc Diệp)Bách Hoa Bộ Hành lần thứ VII khép lại với nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người tham dự. (Ảnh: Ngọc Diệp)
(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.