Sắc đỏ rực rỡ bao phủ chợ cá Yên Sở những ngày tháng Chạp

(Sóng trẻ) - Chợ cá Yên Sở là một địa điểm quen thuộc đối với mỗi người dân vào dịp lễ Tết ông Công ông Táo. Chỉ mới ngày 20 tháng Chạp, không khí tại ngôi chợ truyền thống này đã nhuốm màu sắc đỏ. 

1.png
Trước ngày ông Công ông Táo khoảng 1 tuần, người buôn cá đã tất bật di chuyển những thùng cá với nhiều kích cỡ khác nhau đến chợ. (Ảnh: Quỳnh Chi)
2.png
Theo quan niệm dân gian, Táo quân là ba vị thần cai quản gồm thần đất, thần nhà và thần bếp núc. Các thần có nhiệm vụ ghi chép lại mọi việc tốt xấu của mỗi gia đình trong năm để rồi cưỡi cá chép hóa rồng lên Thiên Đình báo cáo cho Ngọc Hoàng. (Ảnh: Quỳnh Chi)
3.png
Đặc điểm cá chép đỏ tại chợ cá Yên Sở là những con cá mang sắc đỏ tươi hoặc đỏ hơi ánh vàng, với màu sắc sặc sỡ, cá chép tại đây được nhiều người dân biết đến và ưa chuộng mua về cúng ông Công, ông Táo. Được biết, cá sẽ được nhập từ các tỉnh thành như Nam Định, Thanh Hóa,... sau đó về đến Hà Nội để bán cho người dân. (Ảnh: Quỳnh Anh)
4.png
Năm nay giá cả của cá chép đỏ dao động từ 80.000-120.000 đồng/ kg cho tùy loại. Người dân sẽ có nhiều lựa chọn hơn khi mua hàng. (Ảnh: Quỳnh Anh)
5.png
Người dân tranh thủ ghé chợ cá từ sớm để được chọn mua những con cá đẹp nhất cùng màu sắc bắt mắt. (Ảnh: Quỳnh Anh)
6.png
Cô Thanh Xuân (tiểu thương tại chợ cá Yên Sở) chia sẻ: “Chọn cá cũng cần phải chọn thật khéo. Để chọn được những con cá tươi khỏe thì cần chú ý đến hình dáng của nó. Không phải cá có màu càng tươi thì càng khỏe. Con cá nào quẫy nước mạnh, khi sờ vào vẩy thấy có nhớt, trơn đấy mới là cá khỏe, cá tươi”. (Ảnh: Quỳnh Chi)
7.png
Những xe chở cá tấp nập chở vào trong chợ để đáp ứng nhu cầu mua cá của người dân trong dịp Tết cúng ông Công, ông Táo. (Ảnh: Quỳnh Anh)
8.png
Cô Thanh Vân (tiểu thương đến nhập cá) cho biết: “Do nhu cầu mua cá của người dân lớn, nên lúc nào chúng tôi cũng chuẩn bị từ sớm. Năm nay, do ngày 23 tháng Chạp rơi vào giữa tuần, nên công tác đến nhập cá bán cho người dân cũng cần khẩn trương hơn so với năm ngoái”. (Ảnh: Quỳnh Chi)
9.png
Cá được thay nước và cung cấp không khí liên tục để đảm bảo được chất lượng tốt nhất. (Ảnh: Quỳnh Anh)
10.png
Cá được tiểu thương chọn lọc cẩn thận, đảm bảo chất lượng đến tay người dân. (Ảnh: Quỳnh Anh)

Theo quan niệm của người Việt Nam, thả cá chép trong dịp Tết ông Công ông Táo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mang lại nhiều may mắn mà đó còn là sự mong cầu bình an, sức khỏe, hạnh phúc. Đây cũng là thời điểm để mỗi gia đình sum họp, quây quần lại bên nhau, cùng nhau tổng kết lại một năm đã qua.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN