Sáng tạo để phụng sự: Hành trình làm theo Bác của người công nhân ngành điện

(Sóng trẻ) - Với tinh thần học tập và làm theo lời Bác, anh Nguyễn Thanh Chiến (SN 1994, xã Chiên Đàn, TP.Đà Nẵng) - công nhân Đội sửa chữa điện nóng (Hotline) Công ty Điện lực Đà Nẵng - không chỉ tận tâm trong công việc mà còn không ngừng sáng tạo, nghiên cứu, đề xuất nhiều giải pháp hữu ích, góp phần nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an toàn và hiệu quả sản xuất.

“Giữ lửa” trên lưới điện “nóng”

Chúng tôi gặp anh Nguyễn Thanh Chiến vào một ngày mưa cuối đông, sau khi anh vừa sửa điện trở về. Ấn tượng đầu tiên với người thanh niên xứ Quảng ấy là nụ cười hiền và giọng nói trầm ấm. 

Chân dung người thợ điện nóng Nguyễn Thanh Chiến hiền lành, chất phát. (Ảnh: Thúy Hiền)
Chân dung người thợ điện nóng Nguyễn Thanh Chiến hiền lành, chất phát. (Ảnh: Thúy Hiền)

Ở tuổi 31, anh Chiến đã có gần 10 năm gắn bó với nghề điện, một công việc không ồn ào nhưng đầy thử thách và hiểm nguy. Công tác tại Đội sửa chữa điện nóng, anh cùng đồng nghiệp phải trực tiếp làm việc trên lưới điện trung áp 22kV đang mang điện, nghĩa là mọi thao tác đều đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và tinh thần thép.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, từ nhỏ anh Chiến đã say mê quan sát những người thợ điện trèo cột, sửa dây điện giữa trưa nắng. Học xong Cao đẳng chuyên ngành hệ thống điện, anh quyết định theo nghề và được tuyển dụng vào Công ty Điện lực Quảng Nam (nay là Công ty Điện lực Đà Nẵng). Với chàng trai trẻ, công việc sửa chữa Hotline không chỉ là nghề, mà còn là đam mê. Đó là nơi anh có thể thử thách bản thân mỗi ngày, cũng là nơi đòi hỏi cả trí tuệ lẫn bản lĩnh.

Anh Nguyễn Thanh Chiến thao tác sửa chữa trên lưới điện trung áp đang mang điện. (Ảnh: NVCC)
Anh Nguyễn Thanh Chiến thao tác sửa chữa trên lưới điện trung áp đang mang điện. (Ảnh: NVCC)

Trong đội, anh Chiến được đồng nghiệp tin tưởng gọi là “người giữ lửa”. Bởi trong mọi công việc, dù là khảo sát hiện trường, lập phương án thi công hay xử lý sự cố, anh luôn tỉ mỉ, thận trọng và làm hết mình. Ngoài nhiệm vụ chính, anh còn kiêm phụ trách công tác an toàn, quản lý thiết bị, lái xe cách điện, tham gia huấn luyện kỹ năng cho đồng nghiệp trẻ... 

Nhiều đồng nghiệp nói, ở Nguyễn Thanh Chiến, họ thấy hình ảnh của một người thợ tận tâm. Anh vừa nghiêm khắc với quy trình, vừa gần gũi, chia sẻ. Dù nhỏ tuổi nhất nhưng lại như một người anh trong đội.

Khi được hỏi về nghề, anh Chiến chỉ cười: “Nghề này vất vả nhưng tôi yêu nó. Mỗi lần khắc phục sự cố, nhìn ánh sáng trở lại trên từng mái nhà, tôi thấy niềm vui lớn hơn tất cả”. Với anh, phần thưởng quý nhất sau mỗi ca làm việc căng thẳng là được thấy điện sáng cho bà con và an toàn cho đồng đội.

Những sáng kiến mang giá trị an toàn và số hóa

Không dừng lại ở tinh thần trách nhiệm, Nguyễn Thanh Chiến còn là người luôn “trăn trở để làm tốt hơn”. Nhiều năm qua, anh không ngừng tìm tòi, đề xuất các sáng kiến nhằm cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất và đảm bảo an toàn. Trong ba năm gần đây, anh đã có bốn sáng kiến được công nhận, trong đó có ba sáng kiến cấp Tổng công ty Điện lực miền Trung và một sáng kiến cấp Công ty Điện lực Đà Nẵng.

Anh Chiến giới thiệu ứng dụng “App khảo sát hiện trường và phê duyệt phương án thi công” do anh sáng tạo đạt giải sáng kiến tiêu biểu. (Ảnh: Thúy Hiền)
Anh Chiến giới thiệu ứng dụng “App khảo sát hiện trường và phê duyệt phương án thi công” do anh sáng tạo đạt giải sáng kiến tiêu biểu. (Ảnh: Thúy Hiền)

Chia sẻ về những sáng kiến của mình, người công nhân điện nóng ấy cho biết: “Tôi tâm đắc nhất “App khảo sát hiện trường và phê duyệt phương án thi công sửa chữa điện nóng”. Nó giúp số hóa quy trình làm việc, rút ngắn thời gian xử lý, hạn chế sai sót và dễ dàng quản lý dữ liệu”. 

Ứng dụng trên không chỉ được áp dụng rộng rãi trong đơn vị mà còn giúp anh Chiến đoạt giải Ba Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ X (2022-2023). Tiếp nối thành công, anh tiếp tục phát triển “App quản lý phương tiện PCCC-CNCH”. Nhờ đó, công tác kiểm tra và bảo dưỡng phương tiện cứu hộ được tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành.

Không chỉ ứng dụng công nghệ, người công nhân điện nóng ấy còn có nhiều sáng kiến mang tính thực tiễn cao như “Bộ dụng cụ hỗ trợ móc dây thừng lên cây phục vụ phát quang hành lang tuyến” giúp công nhân thao tác thuận tiện hơn trong điều kiện địa hình rừng núi phức tạp; hay “Kềm bấm silicon cho đầu sứ đứng”, hỗ trợ đội Hotline thao tác an toàn khi mang găng tay cách điện… Mỗi sáng kiến của anh là kết quả của quá trình quan sát, ghi chép và trăn trở từ những khó khăn nhỏ trong công việc hằng ngày.

Với anh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bắt đầu từ những điều giản dị: tiết kiệm trong sản xuất, tỉ mỉ trong từng thao tác, chủ động tìm cách làm mới. “Làm theo Bác là làm thật tốt công việc của mình, mang lại lợi ích cho tập thể, cho xã hội” - anh Chiến tâm sự.

Không chỉ giỏi chuyên môn, Nguyễn Thanh Chiến còn là đoàn viên tích cực trong các hoạt động phong trào. Anh thường xuyên tham gia các chương trình thiện nguyện như “Thắp sáng đường quê”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Giờ Trái đất”, “Nối mạch tri ân”, hiến máu nhân đạo và các hoạt động bảo vệ môi trường... Năm 2023, anh trực tiếp chỉ huy thi công công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại phường Quảng Phú (TP.Đà Nẵng) với 1.200 mét đường dây chiếu sáng, mang ánh sáng đến với bà con vùng nông thôn.

Anh Chiến (thứ 4 từ phải qua) là một trong sáu thanh niên tiêu biểu tỉnh Quảng Nam (cũ) được Tuyên dương Thanh niên tiên tiến năm 2025. (Ảnh: NVCC)
Anh Chiến (thứ 4 từ phải qua) là một trong sáu thanh niên tiêu biểu tỉnh Quảng Nam (cũ) được Tuyên dương Thanh niên tiên tiến năm 2025. (Ảnh: NVCC)

Những nỗ lực ấy đã được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cơ sở, bằng khen, giấy khen của Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Đà Nẵng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh... Tiếp tục học tập và làm theo lời Bác, người thợ điện nóng Nguyễn Thanh Chiến vẫn lặng lẽ cống hiến giữa những đường dây mang điện, để mỗi dòng điện sáng lên không chỉ bởi nguồn năng lượng kỹ thuật, mà còn bởi niềm tin, trách nhiệm và tình yêu nghề.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN