Sinh viên chạy xe ôm công nghệ với thu nhập khủng
(Sóng trẻ) - Chạy xe ôm công nghệ đang trở thành “nghề tay trái” phổ biến của nhiều sinh viên tại các đô thị. Dù phải đối mặt với nhiều áp lực và khó khăn, nhiều bạn trẻ vẫn lựa chọn công việc này để kiếm thu nhập cao.
Công việc “ vàng” kiếm thu nhập
Không cần bằng cấp hay kinh nghiệm, nghề chạy xe ôm công nghệ chỉ yêu cầu một chiếc điện thoại thông minh, bằng lái xe và phương tiện cá nhân. Điều kiện đầu vào không đòi hỏi cao khiến công việc này trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều sinh viên.
Làm công việc giao đồ ăn trên ứng dụng Grab từ năm 2, bạn Quốc Tài (sinh viên năm ba tại Đại học Mở Hà Nội) chia sẻ: “Năm trước, mình chưa có nhiều kinh nghiệm chuyên ngành nên chưa dám ứng tuyển vào các công việc đúng với lĩnh vực đang học là kiểm toán. Vì vậy, mình chọn lái xe công nghệ để trang trải cuộc sống”.
Chạy xe ôm công nghệ cho phép người làm chủ động thời gian và nhận thu nhập trong ngày. Nhiều sinh viên tận dụng thời gian rảnh sau giờ học để tranh thủ kiếm thêm thu nhập từ công việc này.
Quốc Tài chia sẻ sau 2 tháng chạy chăm chỉ đã tích góp được 15 triệu đồng để đóng học phí: “Trung bình mỗi ngày sau giờ học, mình chạy từ 3 đến 5 tiếng, nhận khoảng 15 đến 22 đơn hàng. Những ngày cao điểm có thể lên đến gần 30 đơn. Công việc không quá gò bó, dù phải chạy ngoài trời nhưng đem lại mức thu nhập ổn”.
Không chỉ riêng Quốc Tài, bạn Trường Giang (sinh viên năm cuối tại Đại học Đại Nam) cũng chọn chạy xe ôm cho hãng Xanh SM để kiếm sống và hỗ trợ gia đình. Công việc khá vất vả nhưng đổi lại cho Giang mức thu nhập 30 triệu đồng trong hơn 2 tháng.
Trường Giang chia sẻ: “Ban ngày mình đi học trên trường, sau đó dành khoảng 6 tiếng chạy xe. Khi chạy xe điện từ Xanh SM mình cũng không phải lo tiền xăng nên đỡ được một khoản. Nhờ đó, trung bình mỗi ngày mình kiếm được từ 500.000 đến 700.000 đồng”.
Tiền nhiều nhưng vẫn khủng hoảng
Đằng sau số tiền kiếm được từ việc chạy xe công nghệ, là sự đánh đổi về thời gian, sức lực và cả thành tích học tập của nhiều bạn sinh viên.
Bạn Nguyễn Đại Dương (sinh viên năm cuối tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền) từng chọn chạy xe công nghệ qua ứng dụng Be và đặt mục tiêu kiếm được 20 triệu đồng trong khoảng hơn 60 ngày. Tuy nhiên Dương đã vỡ mộng và từ bỏ kế hoạch sau 12 ngày.
“Mình thường cảm thấy kiệt quệ khi phải chạy ngoài đường 5 - 6 tiếng/ngày. Có những hôm tắc đường, mưa gió đi lại rất khó. Có ngày do quá mệt, mình đã không may đâm vào xe ô tô, phải đền 1 triệu đồng, chưa kể tiền sửa lại xe. Với mình, thu nhập từ công việc này khá bấp bênh, có tiền trong ngày nên mình dễ bị tiêu ngay”, Đại Dương tâm sự.
Bên cạnh đó, Đại Dương cũng cho biết do làm việc ngoài đường cả ngày nên không còn thời gian cho việc học, kết quả học tập giảm sút. Sau đó, Dương quyết định dừng công việc để tập trung học tập.
Tiến sĩ Hoàng Tuấn Dũng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên (ĐH Ngoại thương), nhận định làm thêm giúp sinh viên có thu nhập, học hỏi kỹ năng mềm và tích lũy trải nghiệm. Tuy nhiên, nhiều bạn không cân bằng được thời gian học, bị bóc lột sức lao động dẫn đến sức khỏe suy giảm và dễ gặp bẫy lừa đảo.
“Mục tiêu quan trọng nhất của một sinh viên là đảm bảo điểm số học tập. Sinh viên cần cân nhắc ảnh hưởng của việc làm thêm đối với kết quả học tập. Bên cạnh đó, các bạn nên xây dựng một lộ trình công việc rõ ràng. Điều này sẽ giúp duy trì một sự cân bằng hợp lý giữa việc học và làm” , TS Hoàng Tuấn Dũng chia sẻ.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
