Tái hiện ký ức đô thị từ những khu tập thể

(Sóng trẻ) - Sáng 26/10, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức sự kiện ra mắt sách và tọa đàm “Khu tập thể - Tìm lại giấc mơ thiên đường” kết nối các thế hệ qua không gian xưa. 

Thông qua sự kiện, các diễn giả mong muốn giới thiệu tới công chúng cuốn sách “Khu tập thể – Tìm lại giấc mơ thiên đường” – Một công trình nghiên cứu, nghệ thuật liên ngành khơi gợi ký ức, tái hiện giá trị nhân văn của đời sống đô thị Việt Nam thế kỷ XX. 

Cuốn sách do TS. Trần Hậu Yên Thế và PGS. TS. Đinh Hồng Hải đồng chủ biên cùng sự tham gia của nhiều tác giả uy tín như Nguyễn Trần Đức Anh, Lê Phước Anh, Trần Huy Ánh, Phạm Thị Ngọc Bích…

1.png
Độc giả tham quan, check in tại quầy sách. (Ảnh: Vân Anh)

Nội dung cuốn sách gồm ba phần chính, nghiên cứu, bàn luận đa chiều về lịch sử, kiến trúc, văn hóa và đời sống tinh thần của các khu tập thể tại Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội. Trong đó, phần một mang tên “Di sản lịch sử”, giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của mô hình khu tập thể tại Việt Nam giai đoạn từ những năm 1930 đến cuối thế kỷ XX. 

Phần hai cuốn sách với tựa “Đô thị nhân văn” tập hợp các bài viết, nghiên cứu và ghi chép về văn hoá ứng xử, tình làng nghĩa xóm của cư dân khu tập thể. “Giấc mơ thiên đường” là phần khép lại cuốn sách, tổng hợp góc nhìn của các tác giả về việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị khu tập thể giữa lòng đô thị hiện đại. 

Bên cạnh đó, cuốn sách “Khu tập thể – Tìm lại giấc mơ thiên đường” đã sưu tầm, tuyển chọn nhiều tranh, ảnh tư liệu tại các khu tập thể nổi tiếng ở Hà Nội, giúp độc giả hình dung không gian đời sống sinh hoạt và tinh thần văn hóa của người dân đô thị trong thời kỳ bao cấp. 

2.png
 Gian trưng bày tranh ký họa của họa sĩ Trần Nam Long. (Ảnh: Vân Anh)
3.png
Các tác phẩm tranh, ảnh về khu tập thể Hà Nội tại sự kiện. (Ảnh: Vân Anh)

Tham gia tọa đàm, diễn giả đã cùng chia sẻ ý kiến về cá thuật ngữ liên quan đến khu tập thể như ‘chuồng cọp”, “đô thị mới”, “không gian công cộng”, “hoài niệm”... Trong không khí trao đổi sôi nổi, cởi mở, buổi tọa đàm ghi nhận nhiều câu hỏi từ độc giả dưới dẫn dắt của nhà văn - Kiến trúc sư Nguyễn Trương Quý.

4.png
Không gian “Chạm ký ức” cùng những hình ảnh gắn với khu tập thể thời bao cấp. (Ảnh: Vân Anh)

Sự kiện được tổ chức tại trường tiểu học Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) thu hút sự tham gia của đông đảo độc giả, đặc biệt là người yêu sách và văn hóa Hà Nội. 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN