Tại sao thủ phủ bánh kẹo La Phù lại ‘’đìu hiu’’ cửa đóng then cài?
(Sóng trẻ) - Không còn cảnh tắc đường, kẹt xe, cũng không còn cảnh nhộn nhịp, bon chen thường thấy, tình hình buôn bán hàng hóa của các hộ kinh doanh ở La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) có phần trầm lắng. Nhiều cơ sở cửa đóng then cài "né" kiểm tra trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý hàng hóa không rõ nguồn gốc.
Thực hiện Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 và Công điện số 72/CĐ-TTg ngày 24/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội và nhiều địa phương khác trên cả nước đang đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong đợt cao điểm, một số chợ đầu mối, làng nghề có hiện tượng đóng cửa tạm nghỉ kinh doanh.
Làng nghề La Phù cửa đóng then cài "né" kiểm tra

Được xem là thủ phủ bánh kẹo ở Hà Nội, làng nghề La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) giờ đây rơi vào cảnh đìu hiu, cửa đóng then cài, giao dịch kiểu 'du kích' trong bối cảnh lực lượng chức năng mở cao điểm kiểm tra, xử lý hàng hóa không rõ nguồn gốc. Nhiều hộ kinh doanh đóng cửa hoặc mở bán cầm chừng, chỉ khi có khách mới kéo cửa lên giao dịch.
Sáng 20/6, ghi nhận tại Khu công nghiệp La Phù - nơi tập trung nhiều cơ sở kinh doanh bánh kẹo, nước ngọt và hàng tiêu dùng, không khó để nhận ra khung cảnh vắng vẻ bất thường. Cả dãy phố vốn sôi động, nhộn nhịp giờ đây hầu hết đều “cửa đóng then cài”, trái ngược hoàn toàn với không khí tấp nập trước đó vài tháng.

Lý giải về tình trạng vắng vẻ, bà H. - một người dân địa phương, cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra gắt gao nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa cũng như hóa đơn, chứng từ. “Kinh tế khó khăn, trong khi thuế lại siết chặt như vậy. Nhiều cửa hàng tồn đọng nhiều sản phẩm chưa thể bán ra nên luôn sợ hãi, cửa đóng then cài”, bà H. chia sẻ.

Anh Tuấn (Quận Hà Đông) một tiểu thương tới mua hàng cho biết, nguyên nhân khiến nhiều hộ kinh doanh tại La Phù đóng cửa được cho là liên quan đến việc tăng cường kiểm tra, xử lý hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Trước đó, truyền thông đã phản ánh tình trạng hàng nhái, hàng Trung Quốc không rõ nguồn gốc tại khu vực này, thậm chí ghi nhận cảnh hàng hóa bị thu giữ và đổ ra bãi rác. Khi lực lượng Quản lý thị trường phối hợp cùng chi cục thuế siết chặt kiểm tra, nhiều hộ kinh doanh lập tức đóng cửa, tắt điện thoại và ngừng giao dịch.
Trước đó, ngày 13/6, tổ công tác thuộc Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội phối hợp lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra chuyên đề các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bánh kẹo trên địa bàn xã La Phù (H. Hoài Đức, Hà Nội), phát hiện tại số 156 La Phù có 62 thùng kẹo socola, táo đỏ, trị giá hàng hoá khoảng 27 triệu đồng. Theo đó, chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng trên.
Trong thời gian cao điểm vừa qua, nhiều chuyên án lớn về tội phạm kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực thực phẩm và tiêu dùng, đã được Công an Thành phố Hà Nội triệt phá, không chỉ địa bàn xã La Phù, mà trên toàn thành phố, phòng Cảnh sát kinh tế đều tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh hàng hoá. Các vụ việc không chỉ góp phần đảm bảo tính minh bạch cho thị trường mà còn giúp nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong cộng đồng.
Bên cạnh đẩy mạnh, tăng cường sự phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm, Công an Thành phố Hà Nội đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, giúp người dân hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật, không tham gia, tiếp tay cho các hành vi gian lận thương mại, giáo dục cộng đồng. Đây là yếu tố then chốt để đẩy lùi vấn nạn hàng giả một cách triệt để và bền vững.