Thái Bình: Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc diễn ra tại Chùa Keo mừng lễ 30/4 - 1/5

(Sóng trẻ) - Nhằm hướng tới kỷ niệm ngày 30/4 - 1/5, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Keo đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, có ý nghĩa thu hút đông đảo người dân tham gia.

Theo đó, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian đặc sắc, có ý nghĩa đã được diễn ra liên tiếp trong hai ngày 27/4 và 28/4 (tức ngày 19 và 20/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại khu Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Keo, thuộc xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

z5394682002741_a0a49a4435107b57c4c69137d182baec.jpg
Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức tại chùa keo nhằm chào mừng kỷ niệm ngày 30/4 - 1/5.(Ảnh: BQL Di tích chùa Keo)

Được biết, đây là lần đầu tiên huyện Vũ Thư (Thái Bình) tham gia tổ chức các hoạt động nhằm kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024).

Cụ thể, tại khu tam quan ngoại chùa Keo, nhân dân và du khách thập phương đã có cơ hội theo dõi và thưởng thức các hoạt động biểu diễn văn nghệ như múa trải cạn, múa sanh tiền mõ lộn,... được biểu diễn bởi người dân và các em học sinh của làng Keo, thuộc xã Duy Nhất. 

111111.jpg
Người dân làng Keo trình diễn múa trải cạn tại Tam quan ngoại chùa Keo. (Ảnh: H. Anh)

 

Đây đều là các điệu múa cổ gắn liền với sự tích về Thiền sư Dương Không Lộ - vị quốc sư triều Lý đã có công xây dựng nên chùa Keo. Trong sự lệ của hội chùa Keo, các nghi thức này vẫn được duy trì trong đám rước. Đặc biệt, múa ếch vồ và múa trải cạn được người dân làng Keo duy trì nghiêm cẩn như lệ cũ. 

z5394673720525_91b5702352e14b8093d8b14e8bc9b8d8.jpg
Điệu múa sanh tiền mõ lộn là một trong những điệu múa cổ gắn liền với sự tích về Thiền sư Dương Không Lộ. (Ảnh:Hải Anh)

 

Bên cạnh biểu diễn những điệu múa cổ, trong 2 ngày tổ chức, nơi đây còn diễn ra một số các hoạt động khác như du thuyền hát hội, bắt vịt dưới hồ…

22222222.jpg

Hoạt động xuống hồ bắt vịt diễn ra vào sáng ngày 28/4 tại hồ Nam (trước cổng chùa Keo). (Ảnh: Hải Anh)

Các hoạt động được tổ chức nhằm tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và ý thức, trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy các nét văn hóa truyền thống. Đồng thời, đây cũng là dịp quảng bá, thu hút du khách về tham quan chùa Keo trong dịp nghỉ lễ, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh.

thiet-ke-chua-co-ten-23.jpg
Người dân theo dõi, thưởng thức các tiết mục múa cổ được biểu diễn bởi người dân và các em học sinh của làng Keo, thuộc xã Duy Nhất. (Ảnh: Hải Anh)

Trong những năm gần đây, chùa Keo đang trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn đối với du khách, đặc biệt là giới trẻ. Bạn Thu Huyền (Hà Nội) chia sẻ: “Vì năm nay 30/4 - 1/5 được nghỉ khá dài nên mình và bạn bè đã lên kế hoạch về Thái Bình chơi. Khi biết Chùa Keo có tổ chức biểu diễn các hoạt động văn hoá để chào mừng kỷ niệm ngày 30/4 - 1/5, mình đã cùng bạn bè đến đây. Vừa là đi cầu bình an, tham quan, ngắm cảnh chùa, vừa được trải nghiệm các hoạt động văn hóa, trong đó mình rất ấn tượng với các điệu múa cổ".

Chùa Keo là một trong mười công trình kiến trúc cổ tiêu biểu của Việt Nam có quy mô lớn với tổng diện tích gần 58 nghìn m2. Với những giá trị văn hóa, lịch sử đặc biệt, chùa Keo đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2012, và từ năm 2013 đã trở thành điểm đến du lịch quốc gia. 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Tin nổi bật2 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 19/5, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc đều hướng về Lăng Bác dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2024). Trong tim mỗi người dân đều mang một cảm xúc bồi hồi khó tả.

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII hoàn thành toàn bộ nội dung đã đề ra

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII hoàn thành toàn bộ nội dung đã đề ra

Tin nổi bật2 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sau ba ngày (16-18/5) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bế mạc ngày 18/5, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN