Thanh niên Việt Nam tiên phong trong ứng phó biến đổi khí hậu
(Sóng trẻ) - Ngày 8/11, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội nghị Thanh niên Việt Nam về Khí hậu được tổ chức với sự tham gia của các đại biểu thuộc Chính phủ các nước, tổ chức phi chính phủ và 400 đại biểu thanh niên.
Tham dự chương trình có đại diện các cơ quan trong và ngoài nước. Về phía cơ quan nước ngoài, có: ông Colin Shonk - Bí thư Thứ nhất, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam; ông Paulo Augsto Sá Pires Filho - Bí thư Thứ nhất, Đại sứ quán Brazil tại Việt Nam; bà Anjanette Saguisag - Trưởng phòng Chính sách Xã hội, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNICEF).
Về phía cơ quan trong nước, có: PGS,TS. Lưu Văn Quảng - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; ông Trần Đỗ Bảo Trung - Phó Trưởng Phòng Giảm nhẹ khí nhà kính, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ngoài ra còn có sự góp mặt của 400 đại biểu thanh niên, các nhà hoạch định chính sách, đại diện các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và giới học giả trong lĩnh vực khí hậu.
Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS,TS. Lưu Văn Quảng - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: “Với Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Trung tâm đào tạo hàng đầu về lý luận chính trị về báo chí và truyền thông, chủ đề biến đổi khí hậu không chỉ là vấn đề thời sự mà còn là một sứ mệnh truyền thông xã hội”.
Với chủ đề “Paving the Way for Action – Dẫn đường cho hành động”, hội nghị tập trung thảo luận về vai trò của thanh niên trong thực hiện Đóng góp do Quốc gia tự quyết định (NDC 3.0). Chương trình bao gồm các phiên đối thoại chính sách và hội thảo chuyên đề xoay quanh việc phát huy vai trò của thanh niên trong ứng phó với biến đổi khí hậu, từ tham gia hoạch định chính sách, thúc đẩy hợp tác đa ngành đến triển khai các sáng kiến cộng đồng.
Ông Paulo Augusto Sá Pires Filho - Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Brazil tại Việt Nam trình bày tham luận “Mutirão – Chung tay cùng hành động hướng tới COP30”. Bài phát biểu làm rõ lời kêu gọi toàn cầu về hành động tập thể, khám phá cách Brazil đang huy động nỗ lực toàn cầu vì một COP30 công bằng và bao trùm.
Chia sẻ tại hội nghị, ông Trần Đỗ Bảo Trung - Phó Trưởng phòng Thích ứng biến đổi khí hậu, Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng truyền thông về biến đổi khí hậu cần gần gũi hơn với cộng đồng, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số.
“Thay vì sử dụng những thuật ngữ học thuật như tín chỉ carbon, Đóng góp do Quốc gia tự quyết định (NDC 3.0) hay phát thải ròng bằng 0, chúng ta nên chuyển sang những hành động cụ thể như: sử dụng năng lượng tái tạo, trồng thêm cây xanh, hay tiết kiệm điện. Đây là những hành động thiết thực giúp giảm phát thải khí nhà kính và góp phần làm chậm quá trình biến đổi khí hậu toàn cầu”.

Chia sẻ về mục tiêu của hội nghị, chị Trần Đỗ Bảo Nghi - Giám đốc điều hành YNet Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cho biết: “Mục tiêu lớn nhất của sự kiện là tạo không gian thảo luận và kết nối để tiếng nói của thanh niên trong các hoạt động về khí hậu được lắng nghe và lan tỏa mạnh mẽ hơn”.
Là đại biểu thanh niên tham dự hội nghị, bạn Phương Uyên, sinh viên năm 3 Học viện Ngoại giao cho biết chương trình đã mang đến cho sinh viên những kiến thức nền tảng về biến đổi khí hậu.
“Mình đặc biệt ấn tượng với phiên thảo luận song song, trong phiên về chuyển đổi năng lượng, mình được trao đổi trực tiếp với diễn giả và kết nối với nhiều bạn có cùng mối quan tâm về khí hậu. Đó là trải nghiệm vừa mở rộng kiến thức, vừa giúp mình tìm thấy cộng đồng để tiếp tục đồng hành trong các hoạt động về khí hậu” - bạn Phương Uyên hào hứng chia sẻ.
Hội nghị Thanh niên Việt Nam về Khí hậu 2025 khép lại, nhưng những câu chuyện, ý tưởng và cam kết hành động vẫn tiếp tục là nền tảng để các bạn thanh niên hoạt động về khí hậu. Hội nghị không chỉ là nơi kết nối, giao lưu mà còn là môi trường để thanh niên cùng chia sẻ sáng kiến, cùng hành động. Từ đó góp phần đưa tiếng nói của người trẻ trở nên sâu sắc và có sức lan tỏa hơn trong các chương trình về khí hậu.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
