Thấy gì ở tập 1 "Giọng hát Việt nhí"?

(Sóng Trẻ) – “Giọng hát Việt nhí” (“The Voice Kid Việt Nam”) đã chính thức lên sóng vào đúng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Tuy nhiên, những gì diễn ra ở tập 1 vòng Giấu mặt vẫn chưa thực sự thỏa mãn sự mong đợi của khán giả.

Thí sinh sính nại

Tập 1 vòng Giấu mặt “Giọng hát Việt nhí” để lại khá nhiều ấn tượng cho khán giả xem truyền hình. Phần lớn các thí sinh khi đến với sân chơi này đều là những cô bé, cậu bé bước ra từ những cuộc thi nổi tiếng trước đó hay cũng đã đi học thanh nhạc từ khi còn nhỏ.

b8e1226d9_anh_mot.jpg
Đỗ Trí Dũng – Quán quân Đồ Rê Mí 2011 thể hiện bài hát Rock “Con diều”. (Nguồn: Internet)

Không khó để nhận ra những gương mặt quen thuộc như: cậu bé Vũ Song Vũ (Top 3 Vietnam’s t Talent), Nguyễn Lê Nguyên (VietNam’s t Talent) hay Bùi Huyền Thảo Mi (Giải phong cách Đồ Rê Mí 2008) và Đỗ Trí Dũng (Quán quân Đồ Rê Mí 2011). Dàn thí sinh chất lượng này đã khiến đêm thi đầu tiên trở nên khá thành công và ấn tượng.

Tuy nhiên trong số 12 thí sinh dự thi, có đến 8 thí sinh đã lựa chọn những ca khúc nước nài, chỉ có bốn bài hát tiếng Việt được vang lên. Thậm chí thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi - Bùi Thị Kiều Vy (9 tuổi) - cũng thể hiện tài năng của mình bằng ca khúc tiếng Anh “Tomorrow”.

b8e1226d9_anh_hai_2.jpg
Bùi Thị Kiều Vy - thí sinh nhỏ tuổi nhất "The Voice Kid Việt Nam". (Nguồn: Internet)

Dẫu biết rằng “Giọng hát Việt nhí” là một chương trình truyền hình thực tế mua bản quyền từ nước nài, nhưng việc thí sinh chủ yếu dự thi bằng các ca khúc nước nài đã khiến cho công chúng không khỏi băn khoăn. Đây cũng chính là điều mà “The Voice 2012” từng gặp phải trong những tập phát sóng đầu tiên.

Huấn luyện viên khá “nguội" trên ghế nóng

Huấn luyện viên Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên hoàn toàn không phải là những nghệ sĩ có nhiều kinh nghiệm trong việc đào tạo các em nhỏ. Không khó để nhận thấy một Hiền Thục còn bỡ ngỡ trên ghế, một Lưu Hương Giang nôn nóng trong trong giành giật thí sinh và một Thanh Bùi luôn bí từ ngữ trong khi thuyết phục các thí sinh.

b8e1226d9_anh_ba.jpg
“Bộ tứ quyền lực" Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. (Nguồn: Internet)

Bốn huấn luyện đều không để lại nhiều ấn tượng trong việc thuyết phục thí sinh về đội của mình. Hiền Thục thường xuyên là người lép vế dẫu nữ ca sĩ luôn bấm nút chọn đầu tiên. 

b8e1226d9_anh_bon.jpg
Huấn luyện viên The Voice Kid Việt Nam còn khá “nhạt” trên ghế nóng. (Nguồn: Internet)

Thanh Bùi dẫu “bội thu” trong tập phát sóng đầu tiên với việc thuyết phục được 4 thí sinh nhưng lại khá “rụt rè” khi nói tiếng Việt, thậm chí nhiều lúc anh còn không biết nói gì nên đành cười trừ. 

Đội Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang lại tỏ ra lợi thế khi có đến hai người. Nhưng việc ca sĩ “Cải bắp” Lưu Hương Giang dùng quá nhiều thuật ngữ chuyên môn khi thuyết phục thí sinh đã làm cho các cô cậu học trò chưa làm quen nhiều với thanh nhạc cảm thấy lạ lẫm, khó bị thuyết phục.

Tạm kết

Dù mới là tập đầu phát sóng nhưng Giọng hát Việt nhí vẫn chưa thực sự gây được ấn tượng mạnh mẽ và chưa đáp ứng được sự mong đợi của đông đảo khán giả truyền hình. Tuy nhiên, với một ê – kíp thực hiện chương trình chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm với các show truyền hình thực tế trước đó, khán giả có thể hoàn toàn hi vọng vào những bất ngờ sẽ xảy đến trong các tập tiếp theo.

Lê Quang Đức

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN