Thí sinh diện đặc cách có thể thi đánh giá năng lực vào đại học

(Sóng trẻ) - Những thí sinh diện F hoặc ở vùng phong tỏa, cách ly có thể tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của hai Đại học Quốc gia Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để xét tuyển vào đại học.

1660174028597773146014528909962666923867779n-1627030922265811882843.jpg
Kỳ thi được thực hiện theo một số nguyên tắc: thông báo, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh có nguyện vọng tham gia kỳ thi đánh giá năng lực.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 sẽ diễn ra vào ngày 6-7/8. Nhiều thí sinh diện F0 hoặc ở một số địa phương đang cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 sẽ không thể tham dự. Những em này có thể được xét đặc cách tốt nghiệp THPT nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo không tổ chức thêm đợt thi khác. Tuy nhiên, các em sẽ thiệt thòi khi không có điểm thi để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Để đảm bảo quyền lợi cho nhóm thí sinh này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị hai đại học quốc gia thông báo, tạo điều kiện để thí sinh có nguyện vọng tham gia kỳ thi đánh giá năng lực với thời gian thi và quy mô phù hợp với tình hình dịch bệnh. Bài thi đánh giá năng lực phải tương quan với điều kiện chung để thí sinh sử dụng kết quả xét tuyển vào các trường thuộc đại học quốc gia hoặc các trường khác có nhu cầu xét tuyển.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo tới các địa phương, đề nghị cơ sở đào tạo điều chỉnh đề án tuyển sinh để xét tuyển nhóm thí sinh này.

Trước đó, khi được hỏi về khả năng không thể tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 ở một số địa phương do Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết các địa phương đó có thể đề xuất để Bộ có phương án hỗ trợ như xét tốt nghiệp đặc cách cho các thí sinh hay cho phép tổ chức thi đợt 3. Tuy nhiên, trong điều kiện dịch phức tạp, việc tổ chức thi đợt 3 cũng rất khó khăn. Vì vậy, Bộ cân nhắc xét tốt nghiệp đặc cách cho thí sinh và có phương thức hỗ trợ các em trong tuyển sinh đại học.

Năm 2021, cả nước có hơn 1.021.340 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, nhiều hơn năm ngoái 100.000. Đa số đã thi tốt nghiệp THPT đợt 1 ngày 7-8/7, hiện chỉ còn hơn 26.000 thí sinh ở 42 tỉnh, thành phố chưa thi do ảnh hưởng của Covid-19.

Nguồn: Tin tổng hợp

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN