Thị trường đồ si trước làn sóng thương mại hoá
(Sóng trẻ) - Từ những góc chợ cũ, đồ si nay xuất hiện phổ biến trên các sàn thương mại điện tử và trở thành xu hướng được giới trẻ săn đón. Tuy nhiên, việc lạm dụng mác “vintage hiếm” để định giá khiến thị trường đồ cũ ngày càng đắt đỏ và khó tiếp cận.
Gần đây, hoạt động livestream bán đồ secondhand đang trở nên sôi động trên các nền tảng mạng xã hội, với nhiều phiên phát sóng thu hút đông đảo người xem. Các thuật ngữ như “săn kiện”, “pass đồ” hay “đấu giá vintage” trở thành những từ khóa quen thuộc trong cộng đồng yêu thích thời trang cũ. Từ một hình thức mua sắm ngẫu hứng, thị trường đồ secondhand đang dần được chuyên nghiệp hóa khi các sản phẩm được tuyển chọn, làm sạch, phân loại và trưng bày chỉn chu, kỹ lưỡng.
Song hành với sự phát triển của mạng xã hội, thị trường đồ second-hand ngày càng trở nên sôi động, thu hút đông đảo người mua và người bán tham gia. Các phiên livestream được diễn ra liên tục với tốc độ chốt đơn nhanh chóng, đòi hỏi người mua phải theo dõi sát sao từng khung giờ, liên tục cập nhật sản phẩm mới và phản hồi kịp thời để không bỏ lỡ món đồ yêu thích. Vì vậy, trải nghiệm mua sắm trực tuyến dần mang tính cạnh tranh cao, đặc biệt với những sản phẩm độc lạ, được nhiều khách hàng săn đón.
Sự bùng nổ của thị trường đồ second-hand mang đến nhiều lựa chọn đa dạng cho người tiêu dùng, nhưng đồng thời cũng làm thay đổi đáng kể cách giới trẻ tiếp cận loại hình mua sắm này. Nếu trước đây, quần áo cũ chủ yếu được lựa chọn vì yếu tố tiết kiệm, thì hiện nay giá trị của chúng còn nằm ở tính độc bản, khả năng thể hiện cá tính và xu hướng tiêu dùng bền vững.
Đề cập đến những chuyển biến của thị trường đồ si, bạn Phùng Hạnh Ngân (sinh viên năm 4 tại trường Đại học RMIT Việt Nam) cho biết lĩnh vực này đang dần vận hành theo hướng chuyên nghiệp hơn. Từ hình thức mua bán nhỏ lẻ, nhiều cửa hàng hiện đã xây dựng quy trình tuyển chọn và kiểm soát chất lượng sản phẩm, đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh trên các nền tảng số.
Ở góc độ kinh doanh, giá bán đồ second-hand không chỉ phản ánh lợi nhuận mà còn phụ thuộc vào giá trị sản phẩm và sức ép cạnh tranh trên thị trường. Chị Lê Hà Linh (chủ cửa hàng đồ si tại khu vực phường Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Đối với những sản phẩm có giá trị sưu tầm hoặc thuộc các thương hiệu nổi tiếng đã ngừng sản xuất, việc giá bán cao hơn là điều dễ hiểu”. Đồng thời, các cửa hàng thường xây dựng nhiều phân khúc giá từ bình dân đến cao cấp để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Song, thị trường đồ second-hand vẫn còn nhiều biến động về giá cả cùng sự cạnh tranh ngày càng lớn, sức hút của xu hướng này hiện nay vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt đối với giới trẻ. Bên cạnh đó, đồ si không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm hợp lý mà còn góp phần thúc đẩy thói quen tiêu dùng bền vững, khuyến khích tái sử dụng sản phẩm và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
Cân bằng giá trị văn hóa và thương mại
Dù có nhiều tranh luận xoay quanh sự thay đổi về giá cả và thói quen mua sắm, không thể phủ nhận săn đồ si vẫn là nét văn hóa mang lại những giá trị tích cực nhất định. Điểm thu hút cốt lõi của mặt hàng này vẫn nằm ở cảm giác tìm được “kho báu” khi người mua tự mình chọn được những món đồ độc đáo, có cá tính riêng biệt.
Tuy nhiên, khi thị trường chuyển mình thành một chuỗi cung ứng chuyên nghiệp, bài toán đặt ra là làm sao dung hòa giữa lợi nhuận và giá trị văn hóa nguyên bản. Để không bị cuốn vào vòng xoáy tiêu dùng nhanh, đồ si chỉ thực sự có tính bền vững khi người trẻ mua sắm tiết chế, có chọn lọc thay vì chốt đơn theo cảm xúc.
Chia sẻ về giải pháp phát triển dài hạn, Thầy Lê Văn Cảnh (Giảng viên bộ môn Luật Kinh tế, Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên) nhận định: “Một thị trường đồ si bền vững cần đảm bảo tính minh bạch trong thông tin hàng hóa, đi kèm với đạo đức kinh doanh, tránh việc thổi phồng giá trị quá mức. Yếu tố quan trọng nhất là tính bền vững thực chất, tức là không chỉ tái sử dụng hàng hóa mà còn phải góp phần giảm tổng mức tiêu dùng dư thừa trong xã hội".
Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường secondhand đang phản ánh rõ nét nhu cầu tìm kiếm phong cách cá nhân và tư duy mua sắm của thế hệ trẻ. Từ một giải pháp tối ưu chi tiêu, đồ si đã trưởng thành và trở thành một phân khúc thương mại độc lập. Tuy nhiên, để văn hóa này có thể phát triển lâu dài, sự minh bạch từ phía hệ thống cung ứng và tư duy mua sắm tỉnh táo của người tiêu dùng là yếu tố then chốt giữ trọn vẹn niềm vui trong trải nghiệm “săn đồ” độc bản.


