“Thợ mộc tí hon” tập đóng đồ gỗ ở Hà Nội

(Sóng trẻ) - Xưởng Creative Gara, ngay từ tên gọi đã thể hiện sự độc đáo, bởi lẽ, người thợ của xưởng là những em nhỏ từ 5- 12 tuổi. Các em đến đây để được hóa thân thành những thợ mộc tí hon tự sáng tạo ra đồ chơi bằng chính sức lao động của mình.

Từ những thứ giản đơn như mảnh gỗ nhỏ, chai lọ vứt đi, sỏi đá hay những nguyên liệu gần gũi với đời sống hàng ngày như hạt đỗ, hạt vừng, thậm chí hạt gạo cũng có thể tạo nên thùng rác, cái cốc, bức tranh,…

f58fe43c7_i_9342.jpg
Người hướng dẫn giới thiệu sản phẩm 

Anh Phạm Quý Phúc - Đồng sáng lập Xưởng sáng tạo Creative Gara X98, 31 Hoàng Cầu, Hà Nội cho biết: “Creative Gara muốn tôn vinh tinh thần lao động ở trẻ, nhất là trẻ con thành phố thường chơi những đồ chơi có sẵn. Thông qua những đồ gỗ trẻ có thể tự tạo ra những đồ chơi cho mình để trẻ hiểu về tinh thần lao động. Cũng như từ quá trình chơi kích thích khả năng sáng tạo của trẻ.

f58fe43c7_i_4282.jpg
Các bé được tự tay cưa gỗ

f58fe43c7_i_9351.jpg

f58fe43c7_i_4308.jpg
... đến đóng đinh

Nài ra, Creative Gara ra đời còn với mong muốn tạo nên một không gian sáng tạo, không gian không chỉ của riêng con trẻ mà còn của cả bố mẹ đến đây để cùng con trải nghiệm”.

Với khẩu hiệu “From dady with love” tức tình yêu từ những ông bố, những người sáng lập ra Xưởng sáng tạo mong muốn rằng đây sẽ là ngôi nhà gắn kết những ông bố với các con. Thay vì để trẻ nhỏ trong những bức tường cao bao phủ, đây sẽ là nơi để các ông bố mang tình yêu vào trong lao động. Khoảng thời gian vừa chơi mà học giúp phụ huynh và con cái xích lại gần nhau hơn.

f58fe43c7_i_4286.jpg
 Khoảng thời gian vừa chơi mà học giúp phụ huynh và con cái xích lại gần nhau hơn

Chị Hiền (Đống Đa) cho biết: “Mình cảm thấy rất vui vì con đã tự làm ra được sản phẩm của riêng mình. Ở đây các con được lao động và sáng tạo như cầm cưa, đóng đinh. Mình nghĩ rằng đó là những trải nghiệm thú vị giúp các con biết cách làm việc độc lập và trân trọng hơn những vật dụng xung quanh mình”.

Còn đối với anh Thái (Hà Đông), đây là lần đầu anh đưa con đến xưởng mộc để trải nghiệm làm ra một sản phẩm gỗ hoàn thiện. Anh cho rằng, thay vì để trẻ nhỏ lao vào thế giới trò chơi điện tử tốn tiền và hại sức khỏe, các con có thể đến đây để trải nghiệm quá trình làm những công việc chân tay, từ đó có thêm kiến thức về thế giới xung quanh mình.

Một điểm đặc biệt khác tại xưởng là sự đa dạng trong chủ đề sáng tạo mỗi tuần. Luôn biết làm mới những cái đã cũ là điều khiến trẻ thích thú khi đến xưởng. Với sự giảng dạy của người hướng dẫn, các bé hiểu cặn kẽ lý thuyết, những giá trị của các nguyên lý, từ đó áp dụng để thực hành.

Video: “Thợ mộc tí hon” tập đóng đồ gỗ ở Hà Nội


                                                                                                                                                                              Thúy Nga

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Tối ngày 31/5, đêm chung kết Miss World 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế HITEX, thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Đại diện Thái Lan - Opal Suchata Chuangsri đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi. 

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN