Tình hình dịch bệnh COVID – 19 ngày 10/5: Việt Nam ghi nhận hơn 100 ca mắc mới

(Sóng trẻ) – Theo số liệu trên trang Worldometer, tính đến 20h00 ngày 10/5/2021, toàn thế giới có 159.054.521 ca dương tính với COVID – 19, trong đó gồm 3.308.604 trường hợp tử vong, 137.528.263 ca hồi phục.

c9cbfc2f-87ea-4aab-ae28-7a3824a941f2_1_201_a.jpeg
Số liệu trên trang Worldometer

Ấn Độ trở thành nơi điều trị của các bệnh nhân mắc COVID – 19

den-tho-an-do-cai-tao-thanh-benh-vien-da-chien-dieu-tri-covid-19.jpeg
Một ngôi đền ở thành phố Ahmedabad, Ấn Độ đã được cải tạo thành bệnh viện chăm sóc người mắc Covid-19 với khoảng 50 giường bệnh (Ảnh: Reuters)

“Anh trai tôi, ông Mahesh Singh Kushvaha đã lo liệu tất cả mọi việc ở nơi đây. Chúng tôi thiết lập bệnh viện dã chiến với 50 giường bệnh. Trong đó, có 20 giường thường và 30 giường được lắp máy thở oxy. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bệnh nhân ba bữa ăn mỗi ngày, và việc ăn uống đều được miễn phí”, ông Dinesh Singh Kushvaha thuộc ban quản lý bệnh viện dã chiến cho biết.

“Luôn có nhân viên y tế túc trực tại bệnh viện. Chúng tôi có tổng cộng sáu bác sĩ. Chúng tôi cũng sắp xếp chỗ ngủ dành cho các y tá làm việc tại đây”, tình nguyện viên Shailesh Patel chia sẻ.

Hiện ‘làn sóng dịch’ Covid-19 thứ hai đang áp đảo hệ thống chăm sóc y tế của Ấn Độ. Số liệu cập nhật lúc 8h sáng ngày 10/5 của trang thống kê toàn cầu Worldometers cho thấy, nước này trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 366.500 trường hợp nhiễm mới và 3.750 người tử vong. Như vậy đến nay, Ấn Độ có tổng cộng hơn 22,6 triệu ca dương tính Covid-19 và trên 246.100 ca tử vong.

Số ca tử vong ở Malaysia cao kỷ lục

Bộ Y tế Malaysia thông báo, hôm 9/5, nước này ghi nhận 26 ca tử vong vì COVID - 19 chủng mới, mức cao nhất trong một ngày kể từ khi dịch bùng phát năm ngoái. Những bệnh nhân tử vong nằm trong độ tuổi từ 36 - 90 tuổi và phần lớn đều mang sẵn các bệnh nền.

ca-tu-vong-o-malaysia-cao-ky-luc-an-do-chim-trong-song-than-covid-19.jpeg
Tính đến sáng 10/5, tổng số ca bệnh không qua khỏi ở Malaysia là 1.683 người (Ảnh minh hoạ)

 

Trong 24 giờ qua, quốc gia Đông Nam Á ghi nhận thêm 3.733 ca mắc, trong đó tới 3.727 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca bệnh trên toàn quốc lên 440.677 người.

Để ứng phó, Chính phủ Malaysia ra lệnh cấm đi lại giữa các quận trong các thành phố nếu không có giấy phép của cảnh sát trên phạm vi toàn quốc từ ngày 10/5 - 6/6, thay vì chỉ áp dụng Lệnh Hạn chế di chuyển (MCO) trong các khu vực. Nhà chức trách cũng quyết định cấm một số hoạt động xã hội, giáo dục và kinh tế có thể dẫn đến tụ tập đông người; các hoạt động chính thức và xã giao có tiếp xúc trực tiếp ở cấp chính quyền cũng như tư nhân.

Lào ghi nhận ca tử vong đầu tiên

Hôm 9/5, Lào trở thành nước thành viên cuối cùng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có ca tử vong vì COVID - 19 khi ghi nhận trường hợp bệnh nhân đầu tiên không qua khỏi.

lao_covid.jpeg
Tổng số ca mắc tại Lào hiện là 1.302 người, tăng 69 trường hợp trong vòng 24 giờ qua (Ảnh minh hoạ)

 

Bộ Y tế Lào xác nhận, ca bệnh tử vong đầu tiên là một nữ công dân Việt Nam, sinh năm 1969, đã sang nước này làm việc từ năm 2020. Bệnh nhân nhập viện từ ngày 30/4 và có bệnh lý nền là viêm gan B cũng như tiểu đường. Sau hơn 1 tuần chữa trị, bệnh nhân đã tử vong vào lúc 1h ngày 9/5 tại bệnh viện ở thủ đô Viêng Chăn, dù trước đó đã nhận được sự hỗ trợ từ xa của các chuyên gia y tế Việt Nam.

Việt Nam: Ghi nhận 129 ca mắc mới

3f7686fc-1486-413d-aa89-f9c80a300304_1_201_a.jpeg
Số lượng ca nhiễm của các tỉnh, thành tại Việt Nam (ghi nhận lúc 20h00  ngày 10/5)

Tại Việt Nam, theo số liệu 6h00 ngày 10/5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID – 19 đã ghi nhận thêm 80 ca mắc mới (BN3333 - BN3412). Trong 80 ca mắc mới có 2 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Nai và 78 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Ninh (27), Vĩnh Phúc (19), Đà Nẵng (13), Bắc Giang (5), Hà Nội (9), Hòa Bình (2), Đắk Lắk (1), Điện Biên (1), Lạng Sơn (1).

12h00 cùng ngày, nước ta ghi nhận thêm 32 ca mắc mới (BN3413 - 3444). Trong đó:

- 1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu

- 31 ca mắc ghi nhận trong nước tại:

+ 21 ca ghi nhận tại Hà Nội trong đó có 12 ca tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh

+ 7 ca ghi nhận tại Bắc Giang

+ 1 ca ghi nhận tại Hòa Bình

+ 1 ca ghi nhận tại Đà Nẵng

+ 1 ca ghi nhận tại Hải Dương

Đến 19h25, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID – 19 tiếp tục thông báo có thêm 17 ca mắc mới (BN3445 - BN3461). Trong đó: 1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Tĩnh; 16 ca mắc ghi nhận trong nước đều là các ca ghi nhận trong khu vực đã được phong toả tại Hưng Yên (6), Đà Nẵng (4), Bắc Giang (3), Hà Nội (2), Vĩnh Phúc (1).

Nguồn: Tổng hợp

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN