Tọa đàm ‘Người trẻ đọc gì trong thời đại số?’ gợi mở cách tiếp cận tri thức mới
(Sóng trẻ) - Sáng 18/4, trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026, tọa đàm “Người trẻ đọc gì trong thời đại số?” diễn ra tại Thư viện Quốc gia Hà Nội, thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ, nhà nghiên cứu và người làm trong lĩnh vực xuất bản.
Sự kiện là một trong những hoạt động nổi bật của chuỗi chương trình “Mạch tri thức - Từ trang sách đến không gian số” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Thư viện Quốc gia Việt Nam cùng các đơn vị liên quan tổ chức.
Tham gia tọa đàm có sự góp mặt của TS. Đỗ Anh Đức (Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn), bà Trần Tố Uyên (đồng sáng lập, Giám đốc quốc gia Steam for Vietnam Foundation) và nhà văn trẻ Đức Anh (Giám đốc truyền thông thương hiệu sách ngoại văn Inbook). Buổi tọa đàm diễn ra trong không gian trao đổi cởi mở, mang đến nhiều góc nhìn đa chiều về văn hóa đọc trong thời đại số.
Chia sẻ tại tọa đàm, nhà văn Đức Anh cho rằng giá trị quan trọng nhất của việc đọc nằm ở khả năng mở rộng trải nghiệm vượt khỏi giới hạn cá nhân. Theo anh, thông qua sách, con người có thể tiếp cận nhiều bối cảnh, không gian và lát cắt đời sống khác nhau mà bản thân khó có cơ hội trải nghiệm trực tiếp.
Bàn về phương pháp đọc, TS. Đỗ Anh Đức cho rằng không nên đặt nặng việc đọc nhanh hay đọc sâu, bởi hai cách tiếp cận này cần song hành tùy theo mục đích. Ông nhấn mạnh: “Trong công việc, đọc nhanh giúp xử lý thông tin kịp thời. Trong đời sống, đọc sâu giúp suy ngẫm và đối thoại với nội tâm”.
Các diễn giả cho rằng, trong bối cảnh internet, mạng xã hội và các nền tảng số phát triển mạnh mẽ, việc tiếp cận tri thức không còn bó hẹp trong những trang sách truyền thống. Người trẻ ngày nay có xu hướng tìm kiếm thông tin đa dạng hơn, từ sách điện tử, podcast đến các nền tảng học tập trực tuyến. Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở phương tiện mà là khả năng chọn lọc, kiểm chứng và khai thác hiệu quả nguồn tri thức.
Tham dự tọa đàm, bạn Nguyễn Thị Huế - sinh viên năm hai Đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết, trước đây cô chủ yếu đọc sách giấy vì cảm thấy dễ tiếp thu hơn. “Sau khi tham gia buổi tọa đàm, mình nhận ra trong thời đại công nghệ và AI, mình có thể tận dụng nhiều nguồn lực khác nhau để tiếp cận tri thức hiệu quả hơn”, Huế cho biết.
Không chỉ dừng lại ở thảo luận, chương trình còn có hoạt động giao lưu tác giả, tác phẩm với sự tham gia của nhiều nhà xuất bản như Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Nhà xuất bản Thế giới, Nhà xuất bản Kim Đồng. Đây là dịp để độc giả gặp gỡ, lắng nghe chia sẻ trực tiếp từ các tác giả về quá trình sáng tác và thông điệp của tác phẩm.
Thông qua các hoạt động, ban tổ chức kỳ vọng góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, đồng thời hướng tới xây dựng một hệ sinh thái tri thức bền vững, nơi việc đọc trở thành nhu cầu tự nhiên trong đời sống tinh thần của người dân.


-1756651692.png)