Toạ đàm: Triết học khó hay dễ? – Chào tân sinh viên K33 khoa Triết học

(Sóng Trẻ) – Sáng 22/10, tại hội trường tầng 10 nhà A1 – Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã diễn ra buổi "Toạ đàm: Triết học khó hay dễ?". Chương trình tổ chức nhân dịp chào tân sinh viên K33 của khoa Triết học.


                78dded59d_1380817_253366354810839_1954929031_n.jpg

Tới dự với chương trình có PGS.TS Trần Văn Phòng, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, thầy Trần Văn Minh – Trưởng phòng công tác học sinh sinh viên, TS Nguyễn Đức Luận và TS Nguyễn Hải Minh – Phó trưởng khoa Triết học – cùng đông đảo thầy cô, sinh viên các khoá khoa Triết học.

Chương trình có hai phần chính là: Chào tân sinh viên khoa Triết học và toạ đàm: Triết học khó hay dễ? Trong đó, toạ đàm là nội dung chính của chương trình với sự giao lưu, chia sẻ của PGS. TS Trần Văn Phòng về Triết học.

Trong suốt buổi toạ đàm, PGS.TS Trần Văn Phòng không chỉ giải thích rõ hơn các vấn đề Triết học bằng những ví dụ cụ thể mà còn truyền cảm hứng, tình yêu Triết học tới các bạn sinh viên khoa Triết học, đặc biệt là các bạn tân sinh viên còn nhiều bỡ ngỡ. Ông khuyến khích từ sinh viên sự tìm tòi, tra cứu sách vở, nhất là với các khái niệm khó hiểu, cần tra từ điển Triết học để hiểu rõ và sâu hơn.

78dded59d_sam_4738.jpg


PGS.TS Trần Văn Phòng nhấn mạnh: “Học triết là học tư duy”. Lí luận trong triết học phải thể hiện bằng phạm trù, khái niệm chứ không thể nói bằng ngôn ngữ đời thường. Nguyên nhân mà các bạn sinh viên luôn cảm thấy học triết học rất khó khăn là do luôn nói các vấn đề Triết học bằng ngôn ngữ đời thường. Một nguyên nhân khác là nhiều người “dễ bằng lòng với những gì mình có” nên không chịu đào sâu, tìm tòi, truy kích đến tận nghĩa gốc của nó, dẫn đến việc hiểu sai hoặc hiểu mơ hồ. Qua đó, thầy muốn gửi gắm tới những sinh viên khoa Triết học rằng cách học Triết dễ dàng nhất là phải chịu khó, luôn trao đổi, thảo luận để “học Triết học theo đúng nghĩa Triết học”. Thầy khẳng định “Thà biết ít nhưng trọn vẹn, đầy đủ, kĩ càng còn hơn biết nhiều mà mơ hồ, không đúng”.

Nài chia sẻ của PGS.TS, các bạn sinh viên còn đưa ra các câu hỏi liên quan đến Triết học mà các bạn chưa hiểu. Điều này tạo ra một buổi thảo luận đầy hào hứng, sau những câu trả lời và chia sẻ bổ ích của thầy Phòng là những tràng pháo tay vang lên từ phía các bạn sinh viên. 

Lương Ánh
Báo mạng điện tử K.32
Học viện Báo chí và Tuyên truyền.



Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN