Trải nghiệm không gian di sản đa giác quan tại triển lãm 'Ngọc Trời'

(Sóng trẻ) - Triển lãm “Ngọc Trời” mang đến cho công chúng trải nghiệm văn hóa đa giác quan bằng hình thức tương tác mới mẻ, sống động và giàu tính kết nối. Đây là không gian dành cho những người yêu nghệ thuật và mong muốn tiếp cận di sản dân gian qua góc nhìn đương đại. 

Ngày 17/5, buổi trưng bày “Ngọc Trời” chính thức ra mắt công chúng tại không gian Ái Trà - 217A Trường Chinh, TP. Hà Nội. Sự kiện là hoạt động chính thuộc dự án truyền thông Ca Dao Hồn Việt do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền kết hợp cùng Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt và văn hoá Việt Nam toàn cầu tổ chức. 

Thông điệp “Mộc mạc ca dao, khắc sâu hồn Việt” nhấn mạnh vẻ đẹp giản dị nhưng giàu chiều sâu của ca dao, tục ngữ trong đời sống tinh thần và văn hóa người Việt. (Ảnh: Mộng Quyền) 
Thông điệp “Mộc mạc ca dao, khắc sâu hồn Việt” nhấn mạnh vẻ đẹp giản dị nhưng giàu chiều sâu của ca dao, tục ngữ trong đời sống tinh thần và văn hóa người Việt. (Ảnh: Mộng Quyền) 

Lấy chất liệu từ kho tàng ca dao, tục ngữ Việt Nam, sự kiện “Ngọc Trời” xây dựng một hành trình tương tác văn hóa giàu chiều sâu dành cho công chúng yêu nghệ thuật và di sản dân gian. Tại đây, khán giả sẽ bước vào thế giới của ca dao, tục ngữ thông qua ngôn ngữ hình ảnh, âm thanh, nghệ thuật trình diễn cùng các hoạt động thủ công dân gian.

“Chúng mình nhận thức được rằng trong thời đại công nghệ phát triển càng nhanh và sự giao thoa giữa các nền văn hóa càng trở nên phổ biến thì chúng ta càng cần giữ gìn những giá trị văn hóa của dân tộc và đặc biệt ngôn ngữ dân tộc là vốn liếng vô cùng quý giá. Các câu ca dao tục ngữ Việt Nam là đúc kết những bài học kinh nghiệm, nếp sống, ẩn sau đó là kho tàng tri thức quý giá mà chúng mình mong muốn công chúng có thể hiểu hơn những giá trị ấy”, bạn Đỗ Khánh Linh - Trưởng Ban Tổ chức tâm huyết chia sẻ.  

Hoạt động trải nghiệm di sản dân gian như làm quạt bằng giấy dó và trang trí chữ thư pháp. (Ảnh: Mộng Quyền)
Hoạt động trải nghiệm di sản dân gian như làm quạt bằng giấy dó và trang trí chữ thư pháp. (Ảnh: Mộng Quyền)

Sự kiện bao gồm không gian trưng bày các tác phẩm từ cuộc thi “Tìm Ngọc”; không gian trải nghiệm hoạt động làm quạt bằng giấy dó, viết chữ thư pháp; không gian kịch tương tác. Tại đây, Ban Tổ chức tiến hành vinh danh và trao giải cho các tác giả có tác phẩm nổi bật, ghi nhận những góc nhìn sáng tạo trong việc kể lại chất liệu dân gian bằng ngôn ngữ của người trẻ.

Nhiều tác phẩm được lấy cảm hứng từ các câu ca dao tục ngữ Việt Nam được thể hiện qua lăng kính của người trẻ trong cuộc thi “Tìm Ngọc”. (Ảnh: Mộng Quyền)
Nhiều tác phẩm được lấy cảm hứng từ các câu ca dao tục ngữ Việt Nam được thể hiện qua lăng kính của người trẻ trong cuộc thi “Tìm Ngọc”. (Ảnh: Mộng Quyền)

Điểm nhấn của sự kiện là hạng mục kịch tương tác dân gian. Đây là hình thức kịch cho phép khán giả trực tiếp trở thành một phần của câu chuyện. Thông qua các thử thách và hoạt động giải đố liên quan đến ca dao, tục ngữ, người tham gia sẽ từng bước mở khóa các diễn biến bất ngờ của vở diễn, từ đó tạo nên trải nghiệm nhập vai mới lạ và giàu tính kết nối. 

Sự hào hứng hiện rõ trên gương mặt các bạn trẻ khi tham gia hoạt động trải nghiệm dân gian tại triển lãm “Ngọc Trời”. (Ảnh: Mộng Quyền)
Sự hào hứng hiện rõ trên gương mặt các bạn trẻ khi tham gia hoạt động trải nghiệm dân gian tại triển lãm “Ngọc Trời”. (Ảnh: Mộng Quyền)

Khán giả đến xem rất thích thú và nhiệt tình tương tác với phần kịch. Bạn Nguyễn Bích Hiền (21 tuổi, TP. Hà Nội) sau khi tham gia sự kiện cho biết: “Mình ấn tượng nhất với hạng mục kịch tương tác vì mình được tương tác thực sự với các nhân vật trong vở kịch. Khi ca dao tục ngữ được thể hiện bằng hình thức kịch tương tác giúp mình thấy thực sự thú vị và gần gũi của những câu ca dao, tục ngữ trong đời sống”.

Không chỉ khán giả trong nước mà cả du khách quốc tế cũng bày tỏ sự yêu thích với tổ chức triển lãm “Ngọc Trời”. Anh Kingsley (du khách quốc tế) hào hứng chia sẻ: “Tôi hy vọng sẽ có nhiều sự kiện như thế trong tương lai để tôi được tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa Việt Nam”. 

Những giá trị văn hóa Việt Nam được giới thiệu đến bạn bè quốc tế thông qua sự kiện (Ảnh: Mộng Quyền)
Những giá trị văn hóa Việt Nam được giới thiệu đến bạn bè quốc tế thông qua sự kiện. (Ảnh: Mộng Quyền)

Bằng cách làm mới mẻ, sáng tạo sự kiện “Ngọc Trời” nói riêng và dự án Ca Dao Hồn Việt nói chung đã mang đến cho công chúng không gian thưởng thức nghệ thuật và văn hóa Việt Nam theo cách gần gũi và sống động hơn. Từ đó, khơi gợi cảm hứng khám phá văn hóa cội nguồn để mỗi con người Việt Nam đều tự hào lan tỏa vẻ đẹp tiếng Việt đến với cộng đồng quốc tế.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật1 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN