Trải nghiệm làm nón lá làng Chuông giữa lòng Thủ đô
(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, sự kiện “Chạm hồn quê qua vành nón lá” diễn ra tại Hồ Văn (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội), mang đến trải nghiệm làm nón lá truyền thống cho du khách.
Chương trình “Chạm hồn quê qua vành nón lá” do Di tích Văn Miếu - Quốc tử Giám phối hợp cùng Cool Việt Nam tổ chức, diễn ra vào sáng ngày 29/8 tại Hồ Văn (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội). Thông qua hoạt động trải nghiệm, chương trình hướng tới việc đưa những giá trị văn hoá truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là người trẻ và du khách quốc tế.
Với mục tiêu lan toả văn hoá, chương trình tạo điều kiện để người tham dự trực tiếp trải nghiệm các công đoạn làm nón lá, đồng thời lắng nghe những câu chuyện gắn với nghề truyền thống làng Chuông. Sự kiện mang đến không gian giao lưu và trải nghiệm ý nghĩa với sự đồng hành của nghệ nhân Tạ Thu Hương, người có hơn 30 năm gắn bó với nghề làm nón lá.
Chia sẻ về quá trình gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống nghề, nghệ nhân Tạ Thu Hương cho biết: “Tôi dành hết những tâm tư, tình cảm của mình để truyền tải trọn vẹn những giá trị của nghề. Qua đó, tôi mong muốn mọi người cảm nhận được nét công phu, tỉ mẩn trong từng công đoạn làm nón của người phụ nữ làng Chuông”.
Để làm ra sản phẩm nón lá hoàn chỉnh, người tham gia được trải nghiệm các công đoạn từ gài khung nón, tách lá, khâu nón đến trang trí thành phẩm. Dưới sự hướng dẫn tận tình của nghệ nhân, mỗi người đều có thể tự tay hoàn thiện từng công đoạn và sáng tạo chiếc nón theo sở thích và phong cách của bản thân.
Hoạt động trải nghiệm thu hút sự quan tâm của đa dạng đối tượng, từ trẻ em đến người lớn. Các du khách đều tỏ ra hào hứng khi được tự tay sáng tạo chiếc nón mang dấu ấn cá nhân, đồng thời chia sẻ trải nghiệm và thành phẩm mình làm được cùng với nhau.
Đưa học sinh đến trải nghiệm tại sự kiện “Chạm hồn quê qua vành nón lá”, anh Hoàng Huynh (31 tuổi, Hà Nội), giáo viên dạy tiếng Việt cho người Nhật, cho rằng những hoạt động thực tế về văn hóa có thể tạo thêm động lực cho người nước ngoài học ngôn ngữ này. Theo anh, khi hiểu và yêu thích những giá trị văn hóa gắn với tiếng Việt, người học sẽ có thêm hứng thú khám phá ngôn ngữ, đất nước và con người Việt Nam. Anh cho rằng đây cũng là một cách góp phần quảng bá du lịch, đưa bản sắc Việt đến gần hơn với công chúng quốc tế.
Sự kiện không chỉ thu hút người tham gia trong nước, mà còn nhận được sự quan tâm của nhiều du khách nước ngoài. “Mình rất vui khi lần đầu tiên được tự tay làm chiếc nón lá truyền thống của Việt Nam. Qua trải nghiệm này, mình vô cùng khâm phục các nghệ nhân bởi sự khéo léo, tỉ mỉ và kiên trì trong việc gìn giữ văn hoá. Bản thân vốn thích làm đồ thủ công nên được trực tiếp tìm hiểu và trải nghiệm khiến mình cảm thấy rất hào hứng”, chị Yuki (35 tuổi, Nhật Bản) bày tỏ sự thích thú.
Bên cạnh hoạt động thực hành, nghệ nhân Tạ Thu Hương chia sẻ những câu chuyện về lịch sử, văn hóa gắn với nghề làm nón và kỹ nghệ làm nón của thợ làng Chuông. Qua lời kể của người trực tiếp gắn bó với nghề, du khách cảm nhận rõ hơn giá trị truyền thống, hiểu thấu tâm huyết và tài năng của người thợ thủ công.
Sự kiện “Chạm hồn quê qua vành nón lá” giúp kết nối nghề làm nón lá làng Chuông với đời sống hiện đại thông qua những trải nghiệm thực tế. Không chỉ là một hoạt động trải nghiệm, chương trình khơi gợi sự quan tâm của người tham gia với nghề làm nón thủ công, từ đó góp phần lưu giữ và tiếp nối những giá trị văn hóa cha ông để lại. Đồng thời, sự tham gia của du khách quốc tế mở ra những cơ hội để văn hóa truyền thống Việt Nam được giới thiệu rộng rãi hơn với bạn bè quốc tế.

-1781267352.jpg)
