Tràn lan quảng cáo "rác" gây mất mỹ quan đô thị

(Sóng trẻ) - Hiện nay, tình trạng quảng cáo "rác" ở các đô thị có xu hướng gia tăng. Đi dọc nhiều tuyến đường lớn ở Hà Nội, không quá khó để phóng viên bắt gặp khung cảnh quảng cáo mất mỹ quan, tiềm ẩn nhiều rủi ro an toàn.

Phát tờ rơi, dán quảng cáo, áp phích ở những nơi cho phép là một cách nhanh gọn, thuận tiện để thu hút sự chú ý từ phía công chúng. Nhưng hiện nay, thay vì lựa chọn những không gian được phép, nhiều người lại lựa chọn dán những tấm quảng cáo tại các trạm biến áp công cộng, các vị trí trước cửa nhà dân… gây mất mỹ quan đô thị.

Những tờ rơi thông báo được dán lộn xộn, cái mới dán đè lên cái cũ. (Ảnh: Như Ý).
Những tờ rơi thông báo được dán lộn xộn, cái mới dán đè lên cái cũ. (Ảnh: Như Ý).

Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai, một cư dân sinh sống tại khu chung cư mini tại Cầu Giấy chia sẻ: “Những tờ giấy quảng cáo thường được dán trước cửa chung cư, định kỳ 2-3 ngày tôi phải gỡ xuống. Sau khi gỡ, tôi tiếp tục nhìn thấy những tờ giấy quảng cáo mới, không thể chấm dứt được. Việc này khiến gây mất mỹ quan chung cư, tạo cảm giác khó chịu cho dân cư xung quanh. Thậm chí tôi còn thấy những tấm quảng cáo được treo lên các đường dây điện, gây nguy hiểm lớn”.

Tờ quảng cáo được treo lên đường dây điện chung cư tiềm tàng mối nguy hiểm gây nên cháy nổ. (Ảnh: Như Ý).
Tờ quảng cáo được treo lên đường dây điện chung cư tiềm tàng mối nguy hiểm gây nên cháy nổ. (Ảnh: Như Ý).

Tình trạng dán giấy quảng cáo bừa bãi còn tồn tại trên các cây biến áp công cộng. Những trạm biến áp lớn chằng chịt các tấm áp phích quảng cáo dán đè lên nhau, cái cũ chồng cái mới gây mất mỹ quan đô thị. Không chỉ vậy, việc dán quảng cáo lên các trạm biến áp còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, có thể gây nên cháy nổ. Nội dung quảng cáo từ cho vay tiền không cần thế chấp, đến thuốc nam gia truyền chữa bệnh trĩ, thông hút bể phốt… 

Những tấm quảng cáo “rác” dán chằng chịt trên các trạm biến áp lớn. (Ảnh: Như Ý).
Những tấm quảng cáo “rác” dán chằng chịt trên các trạm biến áp lớn. (Ảnh: Như Ý).

Tại những địa điểm phù hợp, cho phép được dán áp phích quảng cáo lại xảy ra hiện tượng đáng buồn. Những tấm bảng bị che khuất bởi các xe chuyên chở rác, các tờ giấy quảng cáo chìm ngập trong “biển rác”. 

Bảng thông báo tại khu vực Thanh Xuân, Hà Nội bị “ngập trong rác” khiến tấm bảng không thể phát huy hết công dụng của nó. (Ảnh: Như Ý).
Bảng thông báo tại khu vực Thanh Xuân, Hà Nội bị “ngập trong rác” khiến tấm bảng không thể phát huy hết công dụng của nó. (Ảnh: Như Ý).

Hiện nay những hình phạt xử lý tình trạng dán quảng cáo “rác” đang được thực hiện nghiêm minh thế nhưng lại chưa đủ mạnh để có thể chấm dứt tình trạng này. Những hình phạt cần có tính răn đe mạnh mẽ, dứt khoát hơn nữa, trả lại một môi trường đô thị sạch đẹp giữa lòng thành phố.

Điều 61 của Nghị định 28 về “Vi phạm quy định về quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự giao thông, xã hội và trên phương tiện giao thông”: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200-500 nghìn đồng đối với hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội. Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với người có sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự giao thông, xã hội.

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

Sóng trẻ - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN