Tranh dân gian Đông Hồ: Nét di sản đặc sắc của vùng văn hóa Kinh Bắc

(Sóng trẻ) - Xuất phát từ làng Đông Hồ, tranh Đông Hồ là dòng tranh dân gian nói về cuộc sống sinh hoạt của người dân trong xã hội xưa với nhiều nét nổi bật, độc đáo.

anh-1-2.jpg

Làng tranh Đông Hồ (phường Song Hồ, Thị xã Thuận Thành, Bắc Ninh) là nơi gìn giữ và phát triển dòng tranh dân gian nổi tiếng của Việt Nam. (Ảnh: Quân Trần)

anh-2-2.jpg
Tranh dân gian Đông Hồ gồm nhiều chủ đề phong phú như tranh sinh hoạt, tranh thờ cúng, tranh chúc tụng… phản ánh chân dung, đời sống của xã hội xưa. (Ảnh: Quân Trần)
anh-3-1.jpg
Nhiều bức tranh như “Đám cưới chuột”, “Đánh ghen”, “Vinh quy bái tổ” đã trở nên nổi tiếng, tạo dấu ấn đậm nét trong tâm trí người dân qua nhiều thế hệ. (Ảnh: Quân Trần)
anh-4-2.jpg
Không chỉ độc đáo trong bố cục, đường nét và nội dung truyền tải, tranh Đông Hồ còn mang sự đặc biệt bởi những chất liệu làm ra tác phẩm, từ giấy in được làm bằng vỏ cây Dó đến các loại màu sắc như trắng, xanh, đỏ đều có nguồn gốc từ các loại nguyên liệu tự nhiên như: vỏ sò, bột cây Chàm, sỏi son... (Ảnh: Quân Trần)
anh-5-1.jpg
Sự công phu của tranh Đông Hồ được thể hiện rõ trong quy trình làm nên tác phẩm. Chị Nguyễn Thị Thu (nghệ nhân tại làng tranh Đông Hồ) chia sẻ: “Một bức tranh được làm thủ công mất từ 3 đến 4 ngày hoàn thiện. Người họa sĩ phải chỉn chu ngay từ khâu tạo màu, trộn màu đến giai đoạn phát họa, phủ màu cho tranh”. (Ảnh: Quân Trần)
anh-5-2.jpg
“Do chất liệu đặc biệt của giấy vẽ, khi chắp cọ xuống giấy, người nghệ nhân cần dứt khoát và chính xác trong từng đường nét. Để không làm hỏng tranh, họ không được nhấc tay lên khi chưa đi hết màu trên cọ vẽ”, chị Thu cho biết thêm. (Ảnh: Quân Trần)
Ngoài tranh in và vẽ tay, các hộ làm nghề còn phát triển thêm loại hình điêu khắc, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của du khách hiện nay. (Ảnh: Quân Trần)
Ngoài tranh in và vẽ tay, các hộ làm nghề còn phát triển thêm loại hình điêu khắc, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của du khách hiện nay. (Ảnh: Quân Trần)
anh-7.jpg
Nổi bật trong làng nghề Đông Hồ là Trung tâm bảo tồn tranh dân gian của nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế, với hơn 20 thế hệ gìn giữ và duy trì nghề làm tranh. (Ảnh: Quân Trần)
Khu bảo tồn văn hóa gồm nhà trưng bày, cửa hàng, không gian chụp ảnh lưu niệm và trải nghiệm làm tranh, giúp du khách ghé đến làng Đông Hồ có cơ hội khám phá các hoạt động ý nghĩa. (Ảnh: Quân Trần)
Khu bảo tồn văn hóa gồm nhà trưng bày, cửa hàng, không gian chụp ảnh lưu niệm và trải nghiệm làm tranh, giúp du khách ghé đến làng Đông Hồ có cơ hội khám phá các hoạt động ý nghĩa. (Ảnh: Quân Trần)
Với những giá trị văn hóa đặc sắc, tranh Đông Hồ đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hiện tại, tranh Đông Hồ đang được đề xuất lên UNESCO để công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. (Ảnh: Quân Trần) 
Với những giá trị văn hóa đặc sắc, tranh Đông Hồ đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hiện tại, tranh Đông Hồ đang được đề xuất lên UNESCO để công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. (Ảnh: Quân Trần) 
anh-10-1.jpg
Trải qua hơn 500 năm hình thành và phát triển, tranh dân gian Đông Hồ đã trở thành một phần trong nét đẹp của nền văn hóa xứ Kinh Bắc, chứng minh giá trị to lớn mà di sản văn hóa phi vật thể này mang lại cho đời sống tinh thần của người dân nơi đây. (Ảnh: Quân Trần) 

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN