Triển lãm ‘MỤC QUANG - THE GAZE’: Hành trình từ ‘ánh nhìn’ đến hình hài nghệ thuật của Lê Công Thành

(Sóng trẻ) - Triển lãm “MỤC QUANG - THE GAZE” là sự kiện tưởng niệm cố họa sĩ, điêu khắc gia Lê Công Thành mở cửa cho công chúng yêu nghệ thuật, đặc biệt là những người quan tâm đến mỹ thuật tạo hình và điêu khắc.

Không gian triển lãm “Mục Quang - The Gaze” với đa dạng tác phẩm nghệ thuật. (Ảnh: Phương Thảo)
Không gian triển lãm “Mục Quang - The Gaze” với đa dạng tác phẩm nghệ thuật. (Ảnh: Phương Thảo)

 

Triển lãm do HAKIO - Let’s Art thực hiện như một lời tri ân nhân kỷ niệm 7 năm ngày mất của nghệ sĩ Lê Công Thành (1932 - 2019), đồng thời hướng tới dấu mốc 51 năm Ngày Thống nhất đất nước, tạo nên sự kết nối giữa ký ức cá nhân và dòng chảy lịch sử. Thông qua đó, công chúng có cơ hội nhìn lại hành trình sáng tạo và những đóng góp của ông đối với mỹ thuật Việt Nam hiện đại.

Không gian trưng bày giới thiệu 35 tác phẩm hội họa cùng 19 tác phẩm điêu khắc, bao gồm các bản nặn tay và kim loại uốn cắt, phản ánh một phần gia tài nghệ thuật đồ sộ của ông.

Bức tranh sơn dầu khắc họa ngày Giải phóng Đà Nẵng. (Ảnh: Phương Thảo)
Bức tranh sơn dầu khắc họa ngày Giải phóng Đà Nẵng. (Ảnh: Phương Thảo)

Điểm đặc sắc của triển lãm nằm ở việc làm nổi bật “mục quang” - “ánh nhìn” như điểm khởi đầu cho mọi sáng tạo. Thay vì bắt đầu từ chất liệu hoàn chỉnh, Lê Công Thành thường ghi lại cảm xúc bằng những chất liệu giản dị như đất nung, kim loại vụn hay nét vẽ, từ đó phát triển thành các tác phẩm hoàn chỉnh. Sự giao thoa giữa hội họa và điêu khắc giúp người xem nhận diện rõ hơn dòng chảy sáng tạo nguyên sơ và trực diện của người nghệ sĩ.

Một trong những sáng tác gắn liền với hình tượng người phụ nữ của cố hoạ sĩ Lê Công Thành. (Ảnh: Phương Thảo)
Một trong những sáng tác gắn liền với hình tượng người phụ nữ của cố hoạ sĩ Lê Công Thành. (Ảnh: Phương Thảo)

Bên cạnh đó, hình tượng người phụ nữ xuất hiện xuyên suốt trong sáng tác của ông như một biểu tượng của sự sống và sức mạnh nguyên sơ. Với phong cách kết hợp giữa tinh thần Á Đông và ngôn ngữ tạo hình hiện đại, trừu tượng, các tác phẩm không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn gợi mở những suy niệm về con người và sự tái sinh.

Triển lãm diễn ra tại tầng 2 nhà B, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 02/04 đến hết ngày 12/04/2026, mang đến cho công chúng cơ hội tiếp cận gần hơn với thế giới nghệ thuật giàu chiều sâu của Lê Công Thành.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN